Thẻ Loyal Player vừa ra mắt, game thủ FIFA Online 3 lại hô hào nhau găm hàng

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/03/2017 01:25 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Mục đích chính của việc găm hàng trong FIFA Online 3 là để bán lại kiếm lời sau này.

Thẻ Loyal Player (LP) mới ra mắt từ hôm 7/3 đã khiến cộng đồng game thủ FIFA Online 3 nhấp nhổm không yên vì bộ chỉ số của rất nhiều các cầu thủ hàng đầu được nâng cao đáng kể.

Hiện thì ngoài sự kiện chuyển Sò sang Cash để nhận lấy 3 thẻ TOP 200 mùa LP, thì game thủ FIFA Online 3 Việt Nam vẫn chưa có bất cứ cách nào khác để ‘’sản xuất’’ ra thẻ LP. Nhưng chính cái sự hiếm của thẻ LP đã mở ra cơ hội làm giàu cho một bộ phận người chơi có ‘’máu’’ kinh doanh.

Trong khi máy chủ Thái Lan đã bán Hộp Bạch Kim, hoặc thông qua tính năng giao dịch thẻ 3.0 thì game thủ nước này đã có thể thoải mái cung cấp cho thị trường chuyển nhượng trong game các thẻ cầu thủ mùa LP. Nhưng hiện tại ở Việt Nam thì thẻ LP vẫn là một loại vật phẩm ảo khá khan hiếm.

Ngoại trừ những thẻ mùa LP không phải là mùa đỉnh cao của chính cầu thủ đó, hoặc là giá bán gần như đã chạm đỉnh như những cái tên hàng đầu mùa LP là Y.Toure, Ronaldo, Totti, Benzema,… thì những cái tên vẫn đang là ẩn số như V.Kompany, Subotic, Lee Dong Gook, Shawcross,… luôn lọt vào tầm ngắm "hunt" của người chơi.

Nếu như đã nghe đến cách đẩy giá cầu thủ rồi giao dịch 3.0 kiếm lời, hoặc là mẹo hiến team 5 triệu EP rồi lặp đi lặp lại nhằm kiếm thẻ WB từ các gói TOP mùa giải có WB, thì nay FIFA Online 3 lại mang tới thêm một cách cày tiền nữa đó chính là đầu cơ thẻ cầu thủ mùa LP.

Rất đơn giản và dễ hiểu, người chơi chỉ việc sử dụng phần mềm hỗ trợ auto click để mua về thật nhiều những cái tên đang trong tầm ngắm như V.Kompany, Subotic, Lee Dong Gook, Shawcross,… (những thẻ này hiện đang vắng bóng trên thị trường chuyển nhượng) rồi đợi một thời gian sau bán ra kiếm lời.

Cách làm này liệu có hiệu quả không? Câu trả lời là có. Lấy ví dụ như một anh chàng game thủ đã găm hậu vệ phải Ivanovic với giá 56 triệu EP và sau đó vài ngày giá bán của RB này đã tăng lên tới 185 triệu EP, rồi tiền vệ M.Carrick giá chưa đầy 100 triệu EP hôm 8/3 nhưng cũng đã tăng mạnh lên hơn 200 triệu EP vào hôm 10/3. Nói thế thôi là đủ thấy bạn game thủ này đã lãi tương đối đậm với hàng trăm thẻ cầu thủ đã tích trữ.

Đấy là chưa kể đám V.Kompany, Subotic, Lee Dong Gook, Shawcross,.. vẫn còn biệt tăm trên thị trường và hoàn toàn có thể tăng giá lên gấp bội khi được các kênh youtube hàng đầu chuyên review thẻ cầu thủ FIFA Online 3 dành những lời đánh giá tốt đẹp.

Có thể nói việc sử dụng các phần mềm Auto ngoài luồng với mục đích ‘’hunt’’ thẻ cầu thủ rồi đợi bán ra sau này với giá cao hơn kiếm lời không phải là hình thức kiếm EP kiểu mới.

Nhưng về cơ bản là cách cày tiền này ẩn chứa khá nhiều rủi ro vì việc nhà phát hành chắc chắn sẽ bán những vật phẩm mới trong Shop như Hộp Kim cương, Hộp Bạch Kim,… từ đó khiến nguồn ‘’sản xuất’’ thẻ LP sẽ tràn ngập. Lúc này người chơi găm hàng kiếm lời có thể sẽ thiệt hại nặng nề khi mà giá thẻ LP sẽ lại tụt dốc không phanh như trường hợp của thẻ World Legend mới đây.