Thay máu lực lượng, GAM sẽ ra sao khi VCSA Mùa Hè 2018 bắt đầu?

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 03/06/2018 11:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

GAM sẽ ra sao khi bước vào giải đấu LMHT quốc nội quan trọng nhất năm.

GIGABYTE Marines, đội tuyển có được sự chú ý của toàn thế giới vào năm 2017 đang cố gắng tìm lại vị trí vốn có của mình tại VCS. Với những sự bổ sung chất lượng từ các tuyển thủ của đội tuyển UTM, chắc chắn chiều sâu của đội hình GAM sẽ được cải thiện rất nhiều. Một trong những vị trí được quan tâm nhất của GAM trước thềm VCS Mùa Hè 2018 có lẽ sẽ là đường giữa. Với Blazes, Petland và Zeroday, những toan tính về chiến thuật của HLV Tinikun cho mùa giải mới sẽ không hề dễ đoán định.

Thực tế cả 3 thành viên ở vị trí đường giữa của GAM còn rất trẻ (Petland sinh năm 1997, 2 người còn lại sinh năm 1999). Nhưng những kinh nghiệm tới từ việc thi đấu chuyên nghiệp qua từng mùa giải của cả 3 đủ để người ta tin vào sự chắc chắn tới từ mỗi người. Zeroday có lẽ là tuyển thủ đường giữa hy sinh nhiều nhất cho GAM. Bản thân tuyển thủ này ở VCS Mùa Xuân 2018 có những ván đấu đem ra các sự lựa chọn dường như không thuận tay nhưng theo yêu cầu chiến thuật vẫn sẵn sàng khóa vào và thi đấu hết sức.

Còn với Petland, anh đến với GAM khi Zeroday bắt đầu có dấu hiệu bị đối thủ bắt bài trong giai đoạn nước rút của VCS Mùa Xuân 2018. Bản thân anh chàng này luôn cố gắng tạo ra sự chắc chắn ở đường giữa với lượng chỉ số lính tốt trước các tình huống giao tranh cuối trận. Mặc dù vậy, phong độ là điều Petland không phải lúc nào cũng giữ được sự ổn định.

Chính vì vậy, Blazes dường như là một sự lựa chọn tốt hơn cả. Blazes của VCS Mùa Xuân 2018 là một đường giữa thi đấu vô cùng ấn tượng, điều giúp cho UTM kết thúc giai đoạn vòng bảng với vị trí thứ 2. Nếu duy trì được sự tự tin và điểm sáng về mặt phong độ như trước đó, chắc chắn anh chàng này sẽ là ứng cử viên nặng ký cho vị trí đường giữa chính của GAM.

Lượng tướng có thể sử dụng ở đường giữa rất rộng

Điều đáng mừng dành cho người hâm mộ GAM là cả 3 tuyển thủ đường giữa của đội tuyển này có lối thi đấu không giống nhau. Mỗi người đều có thế mạnh riêng mà nếu khai thác đúng, GAM sẽ không e ngại trước việc đối thủ cố gắng bắt bài lối chơi. Zeroday là một tuyển thủ có khả năng sử dụng những vị tướng tạo đột biến cực tốt, đó là Fiddlesticks, Azir phong cách kiến tạo hay Swain mà anh đã dùng để bóp nghẹt UTM và YG ở vòng playoff của giai đoạn mùa Xuân.

Petland với lối chơi chậm rãi ở giai đoạn đi đường nhưng thường xuyên bùng nổ ở những phút cuối trận sẽ phù hợp với một đội hình cần kéo dài trận đấu. Một trong những vị tướng anh chàng này thể hiện rất tốt ở VCS Mùa Xuân vừa qua là Corki vẫn giữ nguyên được sức mạnh của mình cho tới thời điểm hiện tại với lối lên trang bị cấu rỉa rất khó chịu. Còn với tân binh Blazes, nếu không thường xuyên theo dõi những ván đấu của UTM của giai đoạn mùa Xuân thì bạn sẽ phải rất ngạc nhiên khi anh chàng này có tới 4 vị tướng sở hữu tỉ lệ thắng 100 % (Galio, Malzahar, Orianna và Zoe). Khả năng sử dụng Azir, Ryze và Cassiopeia…, những pháp sư kiểm soát của Blazes cũng rất đáng nể, đủ để tạo sự yên tâm khi được thi đấu.

Nhưng ai sẽ là “kẻ được chọn” khi giai đoạn nước rút tới?

Nếu LMHT là bộ môn có thể thay người giữa trận đấu như bóng đá thì có lẽ 3 là số lượng hợp lý cho 1 vị trí. Thế nhưng điều đó mãi mãi không thể xảy ra. Khi là người được chọn trong 1 ván đấu, chỉ có 2 kết quả cho bạn, chiến thắng hoặc thất bại. Điều đáng lo ngại nhất của GAM không nằm ở việc liệu họ có vươn lên được ngôi đầu khi vòng bảng kết thúc hay không, mà tới từ việc họ sẽ kết thúc mùa giải ở đâu? Và người đi đường giữa đóng góp bao nhiêu % vào thành tích đó?

Giai đoạn mùa Xuân, GAM kết thúc với vị trí thứ 3 ở giai đoạn vòng bảng nhưng vẫn dễ dàng “làm gỏi” YG và UTM trước khi phải đón nhận thất bại đau đớn ở trận chung kết trước EVS, bởi Zeroday phần nào đã không tạo được thế trận đủ tốt ở khu vực đường giữa trong trận đấu đó. Và thực tế người ta cũng không chắc Petland làm tốt hơn những gì Zeroday đã làm. Quá nhiều sự lựa chọn ở đường giữa nhưng sự chất lượng tới từ 1 người thực tế là đủ để GAM có thể nghĩ tới việc lên ngôi ở VCS Mùa Hè 2018. Vậy ai sẽ là người phải hy sinh? Tinikun thừa hiểu không dễ để tìm ra một ai giống Optimus vào năm 2017, và HLV này dường như vẫn cố gắng tìm kiếm hình bóng giáo sư ổn định ngày nào…. Nhưng “kẻ được chọn” sẽ là ai? Zeroday, Petlandhay Blazes?