Thật buồn cười nhưng chính nhờ Tool Hack, LMHT đang vượt qua Overwatch về lượng người chơi

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/02/2017 10:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, Overwatch bị Liên Minh Huyền Thoại vượt xa đến vậy trong bảng xếp hạng các game tại PC Bang Hàn Quốc.

Ra mắt vào tháng 5 năm ngoái, Overwatch dần dần khẳng định vị thế và trở thành một trong những tựa game eSports được yêu thích nhất trên thế giới. Cạnh tranh với những ông lớn "lâu đời" khác như Liên Minh Huyền Thoại, Dota2, CS:GO. Đã có những thời điểm, Overwatch thậm chí còn vượt mặt cả Liên Minh Huyền Thoại, trở thành tựa game có số lượng người chơi đông đảo nhất ở các PC Bang tại Hàn Quốc.

Cụ thể theo các thống kê ở tháng 6/2016, Overwatch hiện đang chiếm 29,36% thị phần tại các PC Bang ở Hàn Quốc, cao hơn Liên Minh Huyền Thoại 0,19%. Overwatch và Liên Minh Huyền Thoại hiện đang bỏ xa tựa game đứng thứ ba là Sudden Attack, game bắn súng số 1 Hàn Quốc hiện chỉ chiếm 9,2% thị phần tại các PC Bang.

Nguyên nhân không nhỏ khiến Overwatch nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần tại các PC Bang ở Hàn Quốc là nhờ chính sách hỗ trợ của Blizzard Entertainment.Theo đó, người chơi Hàn Quốc chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Battle.net là có thể chơi Overwatch miễn phí mà không cần phải mua game như người chơi ở các quốc gia khác.

Mặc dù Riot Games cũng có chính sách hỗ trợ người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại các PC Bang ở Hàn Quốc (mở khóa toàn bộ tướng và trang phục) nhưng có vẻ như Overwatch đang tỏ ra vượt trội hơn. Thành công đến nhanh nhưng cũng vội ra đi với đứa con cưng của Blizzard.

Khi mà Overwatch không giữ được thị phần của mình và dần dần bị Liên Minh Huyền Thoại vượt lên trở lại và... bỏ xa. Cụ thể theo thống kê mới đây, Liên Minh Huyền Thoại đã chiếm 32% thị phần tại các PC Bang tại Hàn Quốc. Trong khi đó Overwatch chỉ có 18% người chơi, giảm 8% so với tuần trước. Đây là con số thấp kỷ lục kể từ khi Overwatch ra đời cho đến nay.

Thay đổi này nhiều khả năng bắt nguồn từ quy định mới đây của Blizzard. Theo đó, một tài khoản Bắc Mỹ muốn chơi Overwatch ở PC Bang tại Hàn thì phải mua key, thay vì chơi miễn phí như trước. Động thái này được cho để ngăn chặn game thủ sử dụng hack. Đầu tháng 2 vừa rồi, Blizzard tuyên bố khóa hơn 22 nghìn tài khoản vì dùng phần mềm thứ 3.

Một số lớn game thủ bị ban đã lách luật bằng cách lập các tài khoản Blizzard Bắc Mỹ 1 cách miễn phí, sau đó đem chơi ở PC Bang Hàn (nếu lập nick mới ở Hàn bạn sẽ rất tốn công vì phải có chứng minh thư, số điện thoại,...). Với lượng người chơi giảm sút không phanh ngay cả trên Hàn Quốc, Blizzard có lẽ nên lo lắng. Ít người chơi vì game thủ hack bị ban hết... Đây thực sự là một nỗi bi ai đấy!