Thật bất ngờ và tuyệt vời khi Đế Chế đưa Việt Nam trở thành một phe trong game

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/12/2016 0:00 AM

Việt Nam được mô tả là một phe sở hữu lực lượng cung thủ cực kì mạnh trong bản cập nhật mới dành cho Đế Chế 2.

Ngày hôm nay, Microsoft Studios khiến cho cộng đồng fan hâm mộ dòng game chiến thuật Age of Empires (hay còn có tên gọi dân dã hơn là "Đế Chế" ở Việt Nam) cảm thấy rất ngạc nhiên khi giới thiệu bản mở rộng mới mang tên gọi Rise of the Rajas dành cho Age of Empires 2 - một tựa game đã 17 năm tuổi. Dù vậy điều đáng chú ý nhất đối với cộng đồng game thủ nước nhà đó là Việt Nam sẽ xuất hiện như một phe trong game.


Một hình ảnh trong bản mở rộng mới Rise of the Rajas dành cho Age of Empires 2.

Một hình ảnh trong bản mở rộng mới Rise of the Rajas dành cho Age of Empires 2.

Cụ thể thì Rise of the Rajas sẽ bổ sung thêm 4 phe mới thuộc khu vực Đông Nam Á vào trong game bao gồm Myanmar, Khmer, Malaysia và Việt Nam. Tất nhiên giống như những phe phái khác, 4 đất nước này cũng được phát triển đầy đủ hệ thống công trình và đơn vị quân riêng biệt. Dưới đây là những dòng giới thiệu của hãng phát triển SkyBox Labs về bản mở rộng mới:

Myanmar

Xây dựng những đội quân hùng hậu nhất khu vực Đông Nam Á với voi chiến - đơn vị có thể nghiền nát những hệ thống phòng thủ kiên cố nhất. Binh chủng đặc biệt của Myanmar là Arambai - kị binh tấn công tầm xa có sát thương rất mạnh để bù lại cho sự thiếu chính xác.

Khmer

Xây dựng nên kì quan vĩ đại nhất và bạn sẽ sở hữu những đơn vị công thành có sức mạnh ghê gớm và gần như bất tử. Đơn vị đặc biệt của Khmer là Ballista Elephant với khả năng tấn công đồng thời hai mục tiêu.

Malaysia

Chinh phục vùng biển Đông Nam Á với một vùng đất giàu tài nguyên. Các bến cảng sau khi được nâng cấp sẽ có khả năng bắn tên lợi hại. Đơn vị đặc biệt của Malaysia là Karambit Warrior - bộ binh có giá rất rẻ nhưng lại dễ dàng hạ gục những đơn vị khác cùng cấp.

Việt Nam

Sở hữu những đội quân tấn công tầm xa mạnh nhất. Đơn vị đặc biệt của Việt Nam là Rattan Archer - những cung thủ được trang bị lớp giáp dày rất hiệu quả trong việc phòng thủ trước cung tên của đối phương.

Ở Việt Nam thì từ xưa đến nay rõ ràng độ phổ biến của Đế Chế 2 không thể nào bì được so với phiên bản đầu tiên. Tuy nhiên sự xuất hiện của Việt Nam trong trò chơi có thể sẽ làm thay đổi quan niệm của cộng đồng game thủ về trò chơi, bởi ai chẳng muốn điều khiển quân đội nước mình đi chinh chiến chứ?

Bên cạnh 4 chủng tộc mới thì bản mở rộng Rise of the Rajas cũng hứa hẹn sẽ mang đến thêm những tính năng khác như: 5 bản đồ ngẫu nhiên/đặc biệt mới, 5 bản đồ dựa trên địa điểm có thực, 13 loại địa hình mới cùng chế độ theo dõi trận đấu cho người chơi.

3 năm về trước, Age of Empires 2 cũng từng nhận được bản mở rộng bổ sung thêm nhiều nội dung mới mang tên gọi Forgotten Empires nhưng do một game thủ tự phát triển chứ không phải hàng "chính hãng". Động thái này của Microsoft Studios cho thấy họ vẫn chưa bỏ quên dòng game xa xưa đã góp phần làm nên tên tuổi cho mình.

Bản mở rộng Rise of the Rajas dự tính sẽ được phát hành vào ngày 20/12 trên PC thông qua Steam, tương thích với bản làm lại trên độ phân giải cao - Age of Empires 2 HD. Các bạn có thể xem chi tiết và đặt trước game tại đây.

>> Kích đời muộn hơn 2 phút nhưng vẫn thắng, đúng là chỉ Chim Sẻ Đi Nắng mới có thể làm được điều này