'Thánh nổ châu Âu' tự nhận mình ngang ngửa Xiaohu của RNG và Crown của Samsung

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2017 04:00 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Perkz - người đi đường giữa của hạt giống số 1 châu Âu G2 Esports khi đang tập huấn tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho CKTG LMHT mùa 7.

G2 Esports đã có một vòng CKTG 2016 vô cùng thảm hại khi có thành tích 1 – 5 ở vòng bảng. Nhưng đến năm nay, họ đã cải thiện được rất nhiều và đã lọt tới chung kết MSI 2017. Tuy nhiên, số phận đã lại đẩy họ vào một tình thế khó khăn khi ở chung bảng với Samsung GALAXY và Royal Never Give Up tại CKTG LMHT mùa 7. Trước tình thế này, Perkz đã có một cuộc phỏng vấn khi anh chàng này đang đi tập huấn (bootcamp) ở Hàn Quốc.

Tình hình tập huấn của các bạn thế nào rồi? Một ngày của bạn diễn ra như thế nào?

Tập huấn ở đây thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình được cải thiện nhiều hơn bằng việc đấu tập và đánh xếp hạng liên tục. Một ngày bình thường của chúng tôi bắt đầu ở phòng gym trước khi có buổi đấu tập đầu tiên. Sau đó chúng tôi có bữa ăn nhỏ trước khi bước vào buổi tập thứ hai. Trừ những khoảng thời gian đó thì chúng tôi thường đánh xếp hạng.

Phản ứng của bạn như thế nào khi thấy bảng đấu của mình?

Mặc dù ở một bảng đấu khá nặng nhưng tôi không thực sự quan tâm nhiều. Năm ngoái chúng tôi ở một bảng đấu dễ nhưng đã không thể vượt qua. Năm nay chúng tôi phải chứng minh giá trị của mình bằng cách vượt qua bảng đấu này và tôi không hướng tới bất kỳ vị trí nào khác ngoài ngôi đầu bảng.

photo-1
photo-1

G2 đã không qua được vòng bảng vào năm ngoái. Bạn có lo lắng về phong độ của đội mình tại các giải đấu quốc tế không?

Tôi không lo lắng về điều này, năm ngoái chúng tôi đã thi đấu tệ. Năm nay chúng tôi đang làm tốt.

Có phải kết quả tốt ở MSI đã khiến bạn tự tin về phong độ của mình không?

Như tôi đã nói ở trên thôi. Phong độ không phải là điều quan trọng.

Tôi đã đọc ở đâu đó rằng tại MSI, bạn đã nhận ra SKT cũng là con người và có thể đánh bại họ. Có thể đánh ngang ngửa Faker nghĩa là bạn sẽ không bị đe dọa khi đối đầu với Xiaohu với Crown đúng không?

Cả Crown lẫn Xiaohu đều là những tuyển thủ giỏi nhưng tệ lắm thì tôi cũng ngang ngửa họ.

Bạn đã chuẩn bị gì cho vòng bảng này và việc chuẩn bị có khác bình thường không?

Việc chuẩn bị không khác bình thường và điều quan trọng là tôi giành bao nhiêu thời gian cho trò chơi.

Nhiều người tin rằng G2 là niềm hy vọng duy nhất của Châu Âu. Bạn có cảm thấy áp lực không?

Tôi không thấy áp lực gì cả. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì bản thân, G2 và người hâm mộ của mình.