Thanh niên phá nát trạm Internet của cả phố chỉ vì sợ bị chê cười trên mạng xã hội

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2016 04:38 PM

Mới đây, một câu chuyện lạ lùng đã được ghi nhận tại thị trấn Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khi một thanh niên đã cố gắng phá hủy một trạm Internet tại đây, do lo sợ những bức ảnh mình đang tham dự một buổi tập thể dục của người già bị đưa lên Internet.

Mới đây, một câu chuyện lạ lùng đã được ghi nhận tại thị trấn Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khi một thanh niên đã cố gắng phá hủy một trạm Internet tại đây, do lo sợ những bức ảnh mình đang tham dự một buổi tập thể dục của người già bị đưa lên Internet.

Thật vậy, theo như nhiều trang tin bên Trung Quốc đăng tải thì người đàn ông này thậm chí đã gần như phá hủy hoàn toàn trạm Internet tại đây, chỉ vì một lý do "khó hiểu" rằng sau khi phát xong trạm Internet này, người ta sẽ không truy cập vào mạng và đăng tải những hình ảnh mình đang nhảy cùng những già trong một buổi tập thể dục hàng ngày.

Theo đó, anh chàng này nói rằng mình sợ những hình ảnh bản thân đang nhảy cùng những người già tại nơi công cộng sẽ bị phát tán lên mạng xã hội, nên đã cố gắng để phá hủy trạm Internet để tránh mọi người chê cười.

Tất nhiên, hình phạt cho suy nghĩ tiêu cực này của anh chàng chính là việc gây tổn thất khoảng 100.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 15.000 USD).

Cần phải biết rằng tại Trung Quốc, cũng như tại Việt Nam, các hoạt động tập thể dục tập thể nơi công cộng có thể xem là một hoạt động quen thuộc, tuy nhiên đây là hoạt động vốn chỉ dành cho người già mà thôi. Có lẽ, anh chàng này đã quá "sĩ diện" khi lo sợ những bức ảnh của mình tập thể dục với người già bị chê cười trên mạng xã hội.