Thành công ngoài mức tưởng tượng, Cá Mập Siêu Bạo Chúa sẽ có phần 2

Mirikatoji  - Theo Helino | 02/11/2018 05:36 PM

Mới đây phía Trung Quốc khẳng định họ đang cho phát triển dự án "The Meg 2", đồng thời dự kiến mở công viên giải trí dựa trên bộ phim cá mập ăn khách hồi mùa hè này.

Ra mắt vào đầu tháng 8, siêu phẩm "The Meg – Cá Mập Siêu Bạo Chúa" xoay quanh chuyến hành trình giải cứu đồng nghiệp bị mắc kẹt dưới đáy biển đã thu hút lượng người xem đông đảo. Phim có những tình tiết, cảnh quay hồi hộp, gay cấn đến thót tim khi con người phải đối diện với loài vật hung bạo nhất đại dương. 

Không chỉ là tác phẩm hành động thông thường, Cá mập siêu bạo chúa còn đem đến những giây phút xúc động về tình người trong hoàn cảnh nguy khốn.

Thành công ngoài mức tưởng tượng, Cá Mập Siêu Bạo Chúa sẽ có phần 2 - Ảnh 1.

Với nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên đình đám, bộ phim đã thu về hơn 528 triệu USD với kinh phí chỉ vỏn vẹn gần 150 triệu USD. Với thành công ngoài mức tưởng tượng như vậy phía Trung Quốc quyết tâm xây dựng thêm phần 2 cho sinh vật "khủng khiếp này".

Mới đây tại sự kiện Hội nghị Giải trí Mỹ - Trung Quốc tại Skirball Center, Los Angeles (Mỹ) thì đội ngũ sản xuất của The Meg khẳng định họ sẽ tiếp tục thực hiện The Meg 2 .

Thành công ngoài mức tưởng tượng, Cá Mập Siêu Bạo Chúa sẽ có phần 2 - Ảnh 2.

Việc kéo dài thương hiệu phim cá mập "chắc chắn nằm trong kế hoạch", theo lời chia sẻ của giám đốc sản xuất Catherine Ying thì "Mọi thứ hiện còn rất sớm. Nhưng chúng tôi đã cho triển khai dự án. Xin phép được giữ bí mật về thông tin xung quanh vào lúc này".

Trước khi chính thức ra mắt, Cá mập siêu bạo chúa là một trong những bộ phim thuộc hàng "bom tấn" hiếm hoi không được quảng bá rộng rãi và thậm chí đến tháng 4 gần thời điểm ra mắt có 1 tháng phim mới bắt đầu chiến dịch quảng bá. Và sau đó The Meg cũng từng phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt hoài nghi về độ "bom xịt" của nó. Nhưng vượt lên tất cả The Meg đã minh chứng được độ "hot" của mình.

Thành công ngoài mức tưởng tượng, Cá Mập Siêu Bạo Chúa sẽ có phần 2 - Ảnh 3.

Nhưng thực sự thành công của bộ phim là rất dễ hiểu, bởi đây là một trong số ít bom tấn khi ra mắt đã được phát hành tại thị trường tỷ dân Trung Quốc (thông thường các bộ phim khác rất khó lòng vào được thị trường này vì sự kiểm duyệt rất gắt gao của chính phủ).

Hãng Warner Bros đã rất khôn ngoan khi kết hợp với một đơn vị của Trung Quốc để đồng sản xuất bộ phim và hơn hết hãng Warner Bros và Flagship có thể kiếm được 45% tổng doanh thu, thay vì 25% mà các nhà sản xuất nước ngoài nhận được theo các điều khoản chia sẻ doanh thu của đại lục.

Với tất cả các lợi thế trên, chẳng có điều gì có thể ngăn cản hãng tiếp tục thực hiện phần 2 của bộ phim. Tuy nhiên đến hiện tại chúng ta chưa biết được nội dung hay ngày ra mắt dự kiến của bộ phim, nhưng có lẽ khán giả sẽ không phải đợi chờ lâu nữa đâu. Chúng ta hãy cùng chờ đón những thông tin mới nhất về dự án này nhé.