Thám tử Conan: Lý do thực sự khiến Vermouth muốn phá hủy tổ chức Áo Đen là gì?

Green  - Theo Helino | 22/08/2019 09:35 AM

Vermouth là một trong số những nhân vật nữ được yêu thích trong bộ truyện 'Thám tử Conan'.

Vermouth là một trong số những nhân vật nữ được yêu thích trong bộ truyện 'Thám tử Conan'. Ngoài câu nói làm nên thương hiệu 'A Secret Makes A Woman Woman,' Vermouth tạo ấn tượng mạnh cho độc giả với những bí mật cũng như mối quan hệ rắc rối của mình đối với hàng loạt tên tuổi 'máu mặt' khác trong truyện như Boss, cha mẹ của Ai Haibara... Vậy tại sao Vermouth lại muốn bảo vệ Conan và phá hủy tổ chức?

Vermouth – một thành viên được ưu ái đặc biệt trong tổ chức

Dù không có chi tiết nào trực tiếp đề cập đến mối quan hệ giữa Vermouth và ông trùm, nhưng qua đoạn tin nhắn duy nhất giữa hai người, có thể đoán được Vermouth đặc biệt hơn bất cứ thành viên nào của B.O.

Thám tử Conan: Lý do thực sự khiến Vermouth muốn phá hủy tổ chức Áo Đen là gì? - Ảnh 1.

Vermouth hoạt động tự do mà không bị Gin hay thậm chí là cả ông trùm kiểm soát. Điều này cho thấy rằng cô rất được tin tưởng. Từ điểm này, có thể đặt ra giả thuyết rằng Vermouth được ông trùm nhận nuôi và dạy dỗ từ nhỏ hoặc một người có thân phận đặc biệt thân cận với ông ta, đến mức khiến những thành viên khác ghét bỏ.

Tuy nhiên, nếu đã được ông trùm yêu quý và có địa vị khá cao trong tổ chức như vậy, tại sao Vermouth lại có những hành động khó hiểu như bảo vệ Ran, che giấu tung tích của Conan...? Đặc biệt là khi cô ta biết rõ việc mình làm đều đem lại nguy hiểm cho tổ chức và cả ông trùm. Câu trả lời có lẽ nằm ở việc vì sao Vermouth lại có quá nhiều lốt hóa trang.

Vermouth – Kẻ sống nhiều cuộc đời

Cho đến nay, thân thế thực sự của Vermouth vẫn chưa được giới thiệu. Cô ta phần lớn đều xuất hiện trong những lốt ngụy trang. Một trong số lốt hóa trang đó là nữ minh tinh Sharon Vineyard, thậm chí Vermouth còn cất công tạo ra cho Sharon gia đình giả khi kiếm luôn lốt cô con gái Chris Vineyard. Nếu để ý kỹ sẽ thấy rằng timeline của Sharon Vineyard và ngoại hình của Vermouth có một sự chênh lệch đáng kể.

Thám tử Conan: Lý do thực sự khiến Vermouth muốn phá hủy tổ chức Áo Đen là gì? - Ảnh 2.

Sharon Vineyard được giới thiệu là đàn chị của Yukiko Kudo, tuy nhiên, ngoại hình của Sharon/Chris/Vermouth đều được chính Yukiko nhận xét là gần như không hề già đi, kể cả lúc đã trút bỏ lớp hóa trang. Điều này cho thấy rằng lý do thực sự khiến Vermouth phải sống với nhiều lốt hóa trang không chỉ để thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức, mà còn để che giấu ngoại hình 'trẻ mãi không già' của mình. Và đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân giải thích cho việc Vermouth muốn phá hủy tổ chức.

Vật thí nghiệm sống cho dự án 'Silver Bullet'

Xâu chuỗi lại mối quan hệ của Vermouth với ông trùm, có thể đặt ra giả thuyết như sau:

Vào nửa thế kỷ trước, ông trùm đã nuôi tham vọng cải lão hoàn đồng. Do đó, khi biết được cặp vợ chồng nhà khoa học Miyano đang tiến hành nghiên cứu loại thuốc có thể dừng lão hóa, ông trùm đã lập tức mời họ tham gia tổ chức cũng như tài trợ nghiên cứu.

Thuốc do vợ chồng Miyano chế tạo được gọi là 'Silver Bullet', và ông trùm đã để cho người thân cận nhất của mình – Vermouth trở thành vật thí nghiệm sống trong nghiên cứu này. Có vẻ như dự án đã thành công ở một mức độ nào đó, khiến Vermouth dừng hẳn quá trình lão hóa. Tuy nhiên, ngay sau đó Elena Miyano lại muốn rút khỏi dự án và thiêu hủy đi một phần tài liệu liên quan.

Trong File 434, khi đối mặt với Haibara, Vermouth đã thể hiện rõ sự căm thù của mình với dự án 'Silver Bullet'

Thám tử Conan: Lý do thực sự khiến Vermouth muốn phá hủy tổ chức Áo Đen là gì? - Ảnh 3.

Như vậy có thể đoán được rằng Vermouth là vật thí nghiệm đầu tiên của dự án 'Silver Bullet' – dự án tiền thân của 'APTX4869'. Dù mục đích của 'Silver Bullet' đã đạt được, song nó lại khiến Vermouth sống một cuộc đời không thuộc về mình khi phải dùng quá nhiều lốt ngụy trang. Lâu dần, Vermouth đi từ trung thành sang căm thù 'Silver Bullet' cũng như B.O nói chung. Chính vì vậy, cô ta đã cứu Conan nhiều lần với hi vọng Conan sẽ thay mình phá hủy tổ chức B.O.