Tham gia show của VCS, SofM và Optimus được dịp "sấy" cả giải cực mượt

Nam Minh  Phụ Nữ Thủ Đô | 21/07/2023 11:10 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

SofM và Optimus đã thẳng thừng chỉ ra điểm yếu chí mạng của các đội VCS.

Từ khi được Riot công nhận trở thành một khu vực riêng đến nay, VCS đã trải qua nhiều thăng trầm. Từ những thành tích đáng tự hào ở đấu trường quốc tế, đến những drama hay rắc rối làm chấn động cả nền Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) lẫn Esports. Đã có nhiều đội tuyển biến mất nhưng cũng có không ít cái tên mới xuất hiện. Dẫu vậy, so với trước đây, tính đến hiện tại thì có thể nhận xét thẳng thắn: VCS chưa thực sự tiến bộ quá nhiều, nhất là mỗi khi thi đấu quốc tế.

VCS vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cả bên lề lẫn chuyên môn

VCS vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cả bên lề lẫn chuyên môn

Bên cạnh những lí do khách quan như vấn đề dịch bệnh hay visa khiến các đội VCS bỏ lỡ nhiều giải đấu quốc tế quan trọng trong hai năm 2020 và 2021, một số điểm yếu cố hữu vẫn còn hiện diện rõ, ngay cả ở những đội "vô đối" như GAM Esports. Điểm yếu tâm lý thì có thể nằm ở chủ quan mỗi tuyển thủ, nhưng mới đây, SofM và Optimus đã chỉ ra một điểm yếu khác chí mạng hơn của chung các đội VCS: kỹ năng macro quá kém.

Optimus (ngoài cùng bên trái) và SofM có dịp tham gia show This or That của VCS cùng BLV Hoàng Luân

Optimus (ngoài cùng bên trái) và SofM có dịp tham gia show This or That của VCS cùng BLV Hoàng Luân

Theo SofM nhận định, các đội VCS tập trung quá nhiều vào giao tranh và ai giao tranh hay hơn là thắng. Các đội dù đi đường thắng hay thua, thì mỗi khi có mục tiêu lớn đều chỉ muốn giao tranh và không suy nghĩ nhiều về việc nên bỏ mục tiêu hay không, tập trung vào mục tiêu nào. Ngoài ra, SofM cũng nhận định trong một trận đấu có nhiều cách thắng như kiểm soát tầm nhìn hay đẩy lẻ... Các Huấn luyện viên tại VCS, dù dày dạn kinh nghiệm, cũng cần có góc nhìn tuyển thủ để có thể hướng dẫn các học trò của mình trong các tình huống, từ đó rèn luyện kỹ năng macro thuần thục hơn.

SofM nhận định các đội VCS kém kỹ năng macro và HLV phải hướng dẫn nhiều hơn cho các tuyển thủ

SofM nhận định các đội VCS kém kỹ năng macro và HLV phải hướng dẫn nhiều hơn cho các tuyển thủ

Optimus cũng đồng tình với nhận định của SofM rằng lỗi macro đang là điểm yếu chí mạng của các đội VCS. Theo Optimus, chỉ cần các tuyển thủ giỏi macro thì dù giao tiếp ít vẫn có thể hiểu được đồng đội định thi đấu như thế nào và phải làm gì. Optimus nhận định các tuyển thủ VCS vẫn còn thiên hướng phải kêu gọi cụ thể từng hành động trong trận đấu và đó là điều không cần thiết, nếu không muốn nói là vô ích, nhất là khi bước vào giao tranh tổng. Optimus cũng thừa nhận ý của SofM về HLV là đúng. Nhưng, anh nhấn mạnh bản thân các tuyển thủ cũng phải có tố chất để hiểu những gì HLV truyền đạt cũng như cố gắng tự cải thiện bản thân.

Optimus nhận định bản thân các tuyển thủ cũng cần có tố chất để hiểu được những kỹ năng này

Optimus nhận định bản thân các tuyển thủ cũng cần có tố chất để hiểu được những kỹ năng này

Từ những gì SofM và Optimus chia sẻ, kỹ năng macro của các đội VCS cần phải được trau dồi rất nhiều và chắc chắn đây không phải việc một sớm một chiều. Hơn nữa, trong quá trình này, sẽ có sự sàng lọc và đào thải rất lớn nếu các đội đặt quyết tâm thực hiện. Tuy nhiên, đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng và chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các đội VCS, nhất là khi bước ra đấu trường quốc tế.