“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua

Thích Tam Quốc  - Theo Helino | 19/11/2018 08:00 PM

Đế Vương Bá Nghiệp Mobile
27/11/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

Bằng cách xây dựng 2 hệ thống tướng và binh chủng tách biệt, Đế Vương Bá Nghiệp đã phá vỡ kết cấu truyền thống của dòng game thẻ tướng Tam Quốc phổ biến tại Việt Nam.

Mấy ngày qua Đế Vương Bá Nghiệp đang là trò chơi được rất nhiều cao thủ chiến thuật để ý sau khi công bố gameplay "thả lính" độc đáo chưa từng có trong dòng game này. Qua chút tìm hiểu nhiều người hẳn đã nhận ra trò chơi này vẫn thuộc dòng game thẻ tướng khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên cách chơi khi vào trận lại cho cảm giác rất khác lạ và thực sự "nhức não" hơn nhiều. Đây có lẽ là điều mà rất nhiều game thủ yêu thích chiến thuật đang mong đợi chăng?

“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua - Ảnh 1.

Trải nghiệm chiến thuật trong Đế Vương Bá Nghiệp thực sự trí tuệ và "hack não" hơn nhiều game thẻ tướng bình thường

Game thẻ tướng chiến thuật đang ngày càng không có tính chiến thuật

Thực tế khoảng 2 năm gần đây số lượng game "đóng mác" chiến thuật ra mắt tại Việt Nam là cực kì nhiều, tuy nhiên phần lớn trong số đó đều là các game có gameplay turn-based cũ và các tính năng được lặp đi lặp lại, "xào nấu" bởi hàng tá game trước đó. Khó để có thể nhận diện được một vài sản phẩm khác biệt nổi trội giữa các sản phẩm như vậy.

“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua - Ảnh 2.

Nhiều game thẻ tướng hiện nay chỉ là các bản sao chép của các tựa game khác

Gameplay cũ nhưng thay vì cải tiến thêm về các tính năng, hoạt động thì rất nhiều trò chơi lại đang cố gắng "RPG hóa" game chiến thuật. Từ việc mở rộng thành chính bằng đồ họa 3D đến các tính năng di chuyển, cày đồ hay thậm chí là điều khiển cả nhân vật như game hành động. Đó thực sự không phải là điều game thủ chiến thuật cần, bởi nếu thích nhập vai, họ đã tìm những game nhập vai để chơi rồi.

“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua - Ảnh 3.

Game thủ cần một tựa game chiến thuật đúng nghĩa với cái tên của nó

Để game chiến thuật Tam Quốc như Đế Vương Bá Nghiệp thực sự là trò chơi trí tuệ

Ở góc nhìn game thủ, Đế Vương Bá Nghiệp hiểu rõ những mong muốn đó và đã có chiến lược đầu tư vào gameplay thay vì các tính năng "làm màu" khác. Trong đó điểm nhấn khác biệt nhất cho để thời điểm hiện tại có lẽ là cách chơi "thả lính" đã phá vỡ phong cách thẻ tướng tồn tại gần 10 năm qua. Đây chính là gameplay mang tính chiến thuật và thực sự thách thức người chơi hơn hẳn nhiều sản phẩm đã ra mắt trước đó.

“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua - Ảnh 4.

Gameplay "thả lính" mở ra cách chơi sáng tạo và khó đoán định hơn rất nhiều khi PvP

Để làm được điều này, Đế Vương Bá Nghiệp đã tách biệt 2 hệ thống chính của gameplay là tướng và lính. Tại đây mỗi binh chủng sẽ hoàn toàn biệt lập với tướng, được xây dựng và nâng cấp riêng, có kĩ năng riêng và phát triển thành các nhóm đặc chủng ngày càng cao. Mỗi lính là sẽ được triệu hồi cùng với các tướng khi người chơi lựa chọn bằng cách "thả" khi chạm vào chúng trong giao diện chiến đấu.

“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua - Ảnh 5.

Lính trong Đế Vương Bá Nghiệp được phân chia theo thứ cấp và theo hệ khắc chế lẫn nhau

“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua - Ảnh 6.

Thậm các chí binh chủng này còn có hệ thống thú hồn riêng để nâng cấp nhiều chỉ số, phẩm chất

Lính trong Đế Vương Bá Nghiệp cũng được phân làm 4 hệ khắc chế nhau như tướng là Mãnh Tướng, Quân Sư, Thiện Xạ và Thiên Cơ. Dù là 2 hệ thống khác nhau, tuy nhiên tướng hệ nào lại phải đi cùng lính hệ đó, số lính ra trận cùng tướng được quyết định thông qua chỉ số lương thảo và bị ảnh hưởng bởi sao tướng. Sao tướng càng lớn thì càng mang được nhiều lính cùng tham chiến.

“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua - Ảnh 7.
“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua - Ảnh 8.

Điểm chỉ huy tăng theo cấp sao tướng, điểm chỉ huy càng lớn thì càng đem được nhiều lính

Tạm kết

Thói quen chơi game chiến thuật của game thủ Việt xưa nay vẫn được đánh giá là khá "nghèo nàn", quanh đi quẩn lại vẫn là mấy gameplay turn-based và mới hơn chút là time-based. Việc Đế Vương Bá Nghiệp ra mắt sẽ đem đến một cách chơi đột phá mới hơn từ việc tách biệt tướng, lính, giam tướng, mở nhiều tính năng PvP… cho đến việc "thả lính" tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của thị trường.

“Thả lính” kiểu Đế Vương Bá Nghiệp chính là cách phá vỡ truyền thống thẻ tướng 10 năm qua - Ảnh 9.

Đế Vương Bá Nghiệp mang lại sự đột phá 10 năm rồi mới xuất hiện trong dòng game chiến thuật thẻ tướng

Dự kiến Đế Vương Bá Nghiệp sẽ ra mắt cuối tháng 11 năm nay, game thủ quan tâm có thể tìm hiểu thêm tại fanpage: Click ĐÂY