Team Liên Quân Mobile số 3 Việt Nam đi chùa cầu may trước khi thi đấu

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 30/11/2018 05:44 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Các tuyển thủ Liên Quân Mobile thuộc team OverClockers đã có một chuyến tham gia chùa ở Thái Lan nhân dịp họ tham dự vòng bảng AIC 2018.

Giải quốc tế AIC thứ 2 trong lịch sử Liên Quân Mobile sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2018 tại hai quốc gia là Việt Nam và Thái Lan. 16 đội tuyển hàng đầu của tất cả khu vực trên khắp thế giới sẽ cùng nhau quy tụ và thi đấu tại Đông Nam Á để tìm ra nhà vô địch thế giới với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 14 tỉ đồng. Tại giải quốc tế lần này, Việt Nam sẽ có tổng cộng 3 đại diện tham dự là 3 đội có thành tích tốt nhất tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018. Sau 3 ngày thi đấu vô cùng sôi động tại Vòng loại AIC 2018 được tổ chức tại Việt Nam, cả 2 đại diện của Việt Nam là OverClockers và Swing Phantom đều vượt qua Vòng loại lần này.

Team Liên Quân Mobile số 3 Việt Nam đi chùa cầu may trước khi thi đấu - Ảnh 1.

Team Flash rơi vào bảng đấu dễ thờ vì là hạt giống số 1 Việt Nam, trong khi Swing Phantom khó có cửa đi tiếp khi chung bảng với 2 ứng viên vô địch giải.

Như vậy là cùng với Team Flash, thì Việt Nam đã có trọn vẹn 3 suất tham dự vòng bảng AIC 2018 được tổ chức trên lãnh thổ Thái Lan. Giai đoạn Vòng bảng sẽ diễn ra trong 3 ngày 30/11, 01/12 và 02/12 với khung giờ thi đấu tương tự như Vòng loại. Nhưng cơ hội để cả 3 đại diện Việt Nam đi tiếp tới vòng tứ kết là khó. Vì ngoại trừ Team Flash nằm ở bảng A rất thuận lợi, khi chỉ cẩn thắng đại diện Châu Âu - Nove Europe là khả năng cao đi tiếp. Thậm chí, chưa biết chừng "Tia Chớp" còn hủy diệt cả đại diện chủ nhà Thái Lan là Nove Europe. Thì cả 2 đồng hương của Team Flash là Swing Phantom và OverClockers đều có tình cảnh khá "bi đát".

Team Liên Quân Mobile số 3 Việt Nam đi chùa cầu may trước khi thi đấu - Ảnh 2.

Đội hình OverClockes với thủ lĩnh BK Dừa và HLV trưởng Chobits.

Riêng Swing Phantom phải chung bảng với 2 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch là đương kim vô địch Liên Quân Mobile thế giới - AHQ Team (nòng cốt là team Hàn Quốc vô địch AWC 2018) và đương kim á quân giải Đài Loan GCS mùa đông 2018 - JT. Còn Overclockes phải đối đầu với hạt giống số 1 Thái Lan - BAZAAR Gaming và đại diện tới từ Trung Quốc được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp - OMG. Trước khi trận đấu với đại diện số 1 xứ Chùa Vàng, OverClockers đã có 1 chuyến đi chùa cầu bình an và may mắn. Theo họ chia sẻ: "Nếu kỹ năng là chưa đủ thì 1 chút yếu tố may mắn là cần thiết."

Team Liên Quân Mobile số 3 Việt Nam đi chùa cầu may trước khi thi đấu - Ảnh 3.

Các tuyển thủ OverClockes thành tâm cúng bái.

Team Liên Quân Mobile số 3 Việt Nam đi chùa cầu may trước khi thi đấu - Ảnh 4.

Cả đội tạo dáng chụp hình lưu niệm.

Team Liên Quân Mobile số 3 Việt Nam đi chùa cầu may trước khi thi đấu - Ảnh 5.

BK Dừa bên cạnh Chihiro.

Đội hình OverClockers có BK Dừa là tuyển thủ danh tiếng nhất. Khi trong màu áo Marines Esports (nay là Honor Adonis), BK Dừa đã giành 2 chưa vô địch quốc gia đầu tiên của Liên Quân Mobile và 1 lần giành ngôi á quân. Với việc lọt Top 3 đội mạnh nhất giải ĐTDV mùa đông 2018, BK Dừa và Blake1 đã trở thành những vận động viên giàu thành tích nhất Liên Quân Mobile Việt Nam. Ngoài BK Dừa, OverClockes còn có nhiều tuyển thủ gây ấn tượng như người đi rừng Turtle, solo đường Chihiro và nhất là HLV trưởng đã từng là tuyển thủ "bóp team" Chobits.