Team Liên Quân Mobile số 1 TL tuyên bố phũ, 2 ngoại binh Hàn chính thức thất nghiệp

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 25/07/2019 05:30 PM

Đội đương kim vô địch Liên Quân Mobile Thái Lan - RPL mùa 3 là TDC đã nói lời chào tạm biệt với 2 tuyển thủ người Hàn Quốc ngay sau AWC.

Liên Quân Mobile dù sở hữu giải Chung kết thế giới với sự tham gia của gần chục khu vực nhưng nó không thể thoát được những lời chê bai là... "game Tam Quốc", hay còn được hiểu là game chỉ có 3 khu vực cạnh tranh danh hiệu vô địch với nhau. Các tuyển thủ chuyên nghiệp không thuộc nhóm "Big Three" chỉ có 2 lựa chọn là tiếp tục thi đấu ở giải quốc nội vốn chẳng có tầm ảnh hưởng hay là ra nước ngoài thi đấu. Những tuyển thủ Hàn Quốc sở hữu chức vô địch AWC 2018 là những người lâm vào tình thế khó khăn này. Trình độ họ không thua gì so với các đội hàng đầu thuộc "Big Three" nhưng Hàn Quốc lại chẳng mặn mà với Liên Quân Mobile nên họ không thể sống bằng nghề ở quê nhà.

Team Liên Quân Mobile số 1 TL tuyên bố phũ, 2 ngoại binh Hàn chính thức thất nghiệp - Ảnh 1.

TDC (Thái Lan) đã thất bại trước AHQ (Thái Lan Wildcard) ở tứ kết AWC 2019.

Thay vào đó, người Hàn lại khá ưa chuộng King of Glory - bản gốc của Liên Quân Mobile với giải đấu KRKPL. Điều này khiến những tuyển thủ Hàn như Rush, Sun,... phải tới Đài Loan thi đấu chuyên nghiệp ngay sau thành công ở AWC 2018. Nhưng với việc giành ngôi vô địch GCS mùa đông 2018 thì họ đã bị Garena TW đuổi khéo với các quy định mới. Rush và đồng đội lại phải tới Thái Lan thi đấu ở giải RPL ngay sau AIC 2018. Sun và JJAK trong màu áo của TDC đã ngay lập tức vô địch tiếp giải quốc nội trong đó JJAK còn là MVP của giải. Nhưng bước tới AWC 2019, TDC lại thi đấu không tốt và để thua chính team đồng hương là AHQ.

Team Liên Quân Mobile số 1 TL tuyên bố phũ, 2 ngoại binh Hàn chính thức thất nghiệp - Ảnh 2.

Đội hình chính của TDC gồm 3 tuyển thủ nội và 2 ngoại binh người Hàn Quốc.

Thất bại của đội Thái Lan trước Thái Lan Wildcard được nhiều người đánh giá là do khả năng "call team" không được tốt cũng như chiến thuật ban - pick có bất đồng. Kết thúc AWC 2019 với thành tích chỉ là Top 8, đại diện số 1 của Liên Quân Mobile Thái Lan khiến fan trong nước rất thất vọng. Không rõ có phải vì thành tích nghèo nàn này này không mà đội ngũ điều hành TDC đã tuyên bố "tri ân", "chúc may mắn" cả Sun và JJAK. Nhà đương kim vô địch RPL mùa 3 chính thức chia tay các ngoại binh.

Team Liên Quân Mobile số 1 TL tuyên bố phũ, 2 ngoại binh Hàn chính thức thất nghiệp - Ảnh 3.

TDC tuyên bố chia tay Sun và JJAK kèm lời cảm ơn họ vì những đóng góp.

Team Liên Quân Mobile số 1 TL tuyên bố phũ, 2 ngoại binh Hàn chính thức thất nghiệp - Ảnh 4.

Sun - tuyển thủ Hàn trong màu áo TDC

Team Liên Quân Mobile số 1 TL tuyên bố phũ, 2 ngoại binh Hàn chính thức thất nghiệp - Ảnh 5.

JJAK - tuyển thủ Hàn trong màu áo TDC.

Rõ ràng, quyết định này là không có gì phải bàn cãi vì đã quá lâu rồi mà Liên Quân Mobile Thái Lan không có thêm danh hiệu vô địch sau giải TOG 2017. Ở SEA Games sắp tới, khu vực Thái Lan được đánh giá là đối thủ số 1 của tuyển Việt Nam nên họ không thể cử một team vô địch RPL nhưng lại có người Hàn là nhân tố chính được.

Dù JJAK hay Sun vẫn là cái tên hot trên TTCN với bảng thành tích đồ sộ nhưng rào cản ngoại ngữ vẫn là khó khăn của họ khi ra nước ngoài thi đấu.