T­ướng mới Ivern có CHIẾU CUỐI là phiên bản cải tiến Đại Địa Chấn của Jarvan IV, có thêm câm lặng?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/09/2016 07:11 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi xem lại teaser và dự đoán bộ kỹ năng của Ivern - Người Bạn Của Rừng Già nhé.

Như chúng tôi đã đưa tin thì vào rạng sáng nay, Riot Games bất ngờ hé lộ những hình ảnh đầu tiên của vị tướng thứ 133 của Liên Minh Huyền Thoại. Đoạn Teaser dài vẻn vẹn 40 giây quả thật đã đem đến cho chúng ta rất nhiều điều bí ẩn và thú vị. Vị tướng mới, gần như chắc chắn sẽ có tên Ivern – Người Bạn Của Rừng Già.

Trong video, người ta thấy được cảnh tượng một người thợ săn đang định tấn công một đàn sói nhỏ đang ngủ. Tuy nhiên ông gặp phải một "người cây", với biểu thị giơ ngón tay lên im lặng. Ivern chạm ngón tay xuống đất và cỏ bao trùm lên che kín tất cả.

Theo tiết lộ từ ZenonTheStoic - Nhân viên thiết kế tướng của Riot Games - trên mạng xã hội Twitter, hiện đang có 3 thành viên đang cùng nhau thiết kế vị tướng này. Đó là Christopher Campell lo phần thiết kế, Blake Smith lo phần gameplay (tướng đầu tiên do anh thiết kế), và Matt Dunn lo phần cốt truyện.

Ivern - Người Bạn Của Rừng Già

Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi xem lại teaser và dự đoán bộ kỹ năng của Ivern - Người Bạn Của Rừng Già nhé.

Có Kỹ Năng Trói Chân

Dường như những vị tướng liên quan đến cây cỏ thì kỹ năng trói chân là một kỹ năng không thể không có. Trong Đấu Trường Công Lý thời điểm hiện tại, có thể kể đến 2 chiêu thức trói chặt địch thủ là Bụi Cây Ma Thuật của Maokai và Rễ Cây của Zyra.

Và khi xem teaser của Ivern, bạn cũng dễ dàng thấy được cảnh Người Thợ Săn bị trói trước khi tấn công đàn sói nhỏ. Vì thế, nhiều khả năng đây sẽ là một kỹ năng trong bộ chiêu thức của Friend of the Forest.

Anh em “họ” của Maokai


Maokai - Ma Cây

Maokai - Ma Cây

Từ hình ảnh cho đến bộ kỹ năng, Ivern đều cho thấy những nét tương đồng đến kỳ lạ với Maokai. Tuy nhiên, có một điều mà bạn phải để ý đến. Biệt hiệu của Maokai là Ma Cây. Trong truyền thuyết, Maokai là 1 đại diện cho cây cỏ thực vật tại Quần Đảo Thần Thánh đầy trù phú. Nhưng khi thảm họa do Vua Vô Danh xảy ra, Quần Đảo này bị hủy diệt tất cả. Bằng tất cả sức lực của mình, Maokai cố gắng ngăn thảm họa đó, giữ lại những tinh linh cuối cùng của rừng xanh.

Giờ đây, hắn là một quái vật hung tàn bị tác động bởi thứ ma thuật đã đảo lộn trật tự sinh tử. Sử dụng nguồn sức mạnh bất đắc dĩ của mình, mộc tinh vĩ đại này trở thành một thứ vũ khí khủng khiếp của tự nhiên. Trong cuộc hành trình khắp Valoran tìm lại vinh quang cho Quần Đảo Bóng Tối, Maokai đè bẹp kẻ thù bằng ma thuật mạnh mẽ và những những cú đấm thiết mộc.


Ánh vàng lấp lánh khắp nơi - Ivern sẽ là một vị Tiên Cây?

Ánh vàng lấp lánh khắp nơi - Ivern sẽ là một vị Tiên Cây?

Còn Ivern, khác hẳn với Maokai, chúng ta có thể gọi với hắn với cái tên “Tiên Cây”. Vì sao lại như vậy, hãy để ý cách Riot tạo hình kỹ năng cho các nhân vật của mình. Những nhân vật là kẻ ác, hắc ám thì bộ chiêu thức sẽ có màu đen, tím, đỏ hoặc xanh lá cây. Có thể dễ dàng kể ra những cái tên như Syndra, Zed,...

Những nhân vật “người tốt” thì bộ kỹ năng sẽ có màu vàng, trắng. Ông Bụt Vũ Trụ - Bard là một ví dụ điển hình. Trong teaser vừa qua, người ta thấy Ivern điểm tay xuống đất có ánh vàng xuất hiện, lấp lánh khắp nơi. Thế nên nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta sắp sửa được chào đón một “ông bụt” khác đến với Liên Minh Huyền Thoại. Hắn sẽ là Pháp Sư hãy Hỗ Trợ, vẫn chưa rõ.

Chiêu cuối của Ivern là phiên bản “cải tiến” của Đại Địa Chấn


Hình ảnh được cho là Chiêu Cuối của Ivern

Hình ảnh được cho là Chiêu Cuối của Ivern

Thứ đặc biệt nhất trong teaser mà Riot đem đến cho fan hâm mộ chính là hình ảnh Ivern một tay biểu thị im lặng, tay còn lại chạm xuống đất. Những bức tường cỏ được dựng lên và bao phủ lên tất cả. Hình ảnh “Úp Lồng” kiểu này khiến cho chúng ta liên tưởng ngay đến chiêu thức Đại Địa Chấn của Hoàng Tử Demacia - Jarvan IV. Tuy nhiên, ultimate của Ivern nhiều khả năng sẽ có thêm công dụng gây… câm lặng.

Đại khái những dự đoán là như vậy, cùng chờ xem những thông tin chính thức tiếp theo đến từ Riot Games nhé.