Tất tần tật những điều bạn cần biết về Wonder Woman trong Justice League

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/11/2017 03:14 PM

Wonder Woman là một trong ba biểu tượng vĩ đại nhất của truyện tranh DC bên cạnh Batman và Superman. Gần đây nhất cô đã xuất hiện trong bộ phim điện ảnh cùng tên và sắp tới sẽ là trong bom tấn “Justice League”.

Không giống như hai thành viên còn lại trong bộ ba Trinity, số lượng phim chuyển thể mà Wonder Woman có được khá khiêm tốn. Ít ai biết rằng ngoài vai trò như một siêu anh hùng, cô còn là biểu tượng cho nữ quyền và nền văn hóa đại chúng Mỹ. Và đây là thời điểm thích hợp để cùng tìm hiểu rõ hơn về Wonder Woman.

Wonder Woman là con gái của thần Zeus

Trong một thời gian dài, nguồn gốc của Wonder Woman vẫn không có gì thay đổi: cô được mẹ mình nặn ra từ đất sét và được cái vị thần Hy Lạp ban cho sự sống. Tức là Wonder Women không hề có cha.

Tuy nhiên sau khi DC tái khởi động lại toàn bộ vũ trụ trong New 52, câu chuyện về nhân vật này đã có sự khác biệt đáng kể. Giờ đây Wonder Woman là con gái của thần Zeus, vị vua của các vị thần. Và như đã biết, vũ trụ điện ảnh mở rộng DC cũng sẽ theo sát nguồn gốc mới này.

Wonder Woman được xây dựng để trở thành biểu tượng nữ quyền

Năm 1941, khi nhận thấy truyện tranh đang tràn ngập những siêu anh hùng nam giới, tác giả William Moulton Marson đã quyết định phải thay đổi tình trạng đó. Và không lâu sau Wonder Woman đã được ra mắt độc giả trên toàn thế giới trong tập truyện All Star Comics số 8.

Cô sở hữu sức mạnh ngang ngửa Superman nhưng vẫn mang trong mình tất cả những đức hạnh của một người phụ nữ như tình yêu thương và mong muốn hòa bình cháy bỏng.

Wonder Woman là công chúa tộc Amazon

Wonder Woman đến từ hòn đảo thiên đường Themyscira, ngôi nhà của tộc người Amazon. Mẹ của cô là nữ hoàng Hippolyta, người đứng đầu nơi đây.

Lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, Amazon là chủng tộc gồm các nữ chiến binh sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ được đào tạo bài bản về chiến trận từ khi còn là một đứa trẻ. Chính vì vậy không khó hiểu khi Wonder Woman được chính Batman công nhận là một trong những tay cận chiến tốt nhất hành tinh.

Sau Ares, Wonder Woman là nữ thần chiến tranh tiếp theo

Trong vũ trụ New 52, Wonder Woman từng có một năm thời thơ ấu được huấn luyện bởi Ares, thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp. Sau này, khi cô từ chối giết quái vật Minotaur theo lệnh Ares thì giữa hai người họ đã dần có sự xa cách.

Dù Wonder Woman là học trò và cũng là em gái cùng cha khác mẹ với Ares nhưng trong một tình huống bắt buộc, cô đã phải ra tay giết chết anh trai mình. Sự kiện này cũng dẫn đến việc Wonder Woman trở thành vị thần chiến tranh mới. Nhờ đó cô sở hữu thêm một số sức mạnh đặc biệt, điển hình là khả năng nói chuyện thông qua thần giao cách cảm với những người lính trên toàn thế giới.

Bracelets of Submission kìm hãm sức mạnh của Wonder Woman

Wonder Woman là một trong những siêu anh hùng mạnh mẽ nhất của DC nhờ vào nguồn gốc thần thánh và kĩ năng chiến đấu bậc thầy. Đã từng trong một thời gian khá dài, độc giả cho rằng đôi vòng tay Bracelets of Submission đã một phần làm tăng sức mạnh cho cô.

Tuy nhiên khi vũ trụ New 52 được ra mắt thì sự thật mới hoàn toàn lộ diện. Trong một trận chiến với một vị thần khác, Wonder Woman đã tháo đôi vòng tay này ra và giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ. Nó có nghĩa rằng trái ngược với suy đoán ban đầu, Bracelets of Submission được sinh ra để kìm hãm nguồn sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể nữ siêu anh hùng này.

Bí danh của Wonder Woman là Diana Prince

Trong thời đại truyện tranh Golden Age, Diana Prince là một nữ y tá phục vụ trong quân đội có nhiều nét tương đồng với Wonder Woman. Sau này nữ siêu anh hùng đã sắp xếp cho Diana gặp gỡ vị hôn phu của cô ấy ở Nam Mỹ. Đổi lại là danh tính Diana Prince sẽ thuộc về Wonder Woman.

Cô tiếp tục phục vụ trong quân đội và nhanh chóng được thăng lên cấp Trung Úy Tình báo Quân đội.

Wonder Woman là một trong những thành viên sáng lập Justice League

Wonder Woman là thành viên nữ duy nhất ra mắt cùng Justice League of America vào năm 1960. Cô luôn nổi bật với vai trò người sáng lập, đôi khi thậm chí đóng vai trò lãnh đạo cùng Batman và Superman.

Trong New 52, không còn “America” trong tên gọi, Justice League được thành lập bởi bảy siêu anh hùng bao gồm Batman, Superman, The Flash, Aquaman, Cyborg, Green Lanter và một lần nữa là Wonder Woman.

Wonder Woman từng nâng được búa thần Mjolnir của Thor

Búa thần Mjolnir được biết đến là một trong những thần binh hùng mạnh nhất vũ trụ Marvel. Nó được thần Odin yểm một bùa chú để chỉ những người xứng đáng mới có thể nhấc nổi.

Trong sản phẩm crossover mang tên Marvel vs DC được xuất bản vào năm 1996, khi Thor mất quyền kiểm soát Mjolnir, độc giả đã được chứng kiến Wonder Woman dễ dàng nâng và sử dụng cây búa này. Tuy nhiên ngay lập tức cô đã từ bỏ vì muốn một trận chiến công bằng.

Wonder Woman sở hữu kho vũ khí đồ sộ

Từ khi ra đời, Wonder Woman đã được hầu hết các vị thần Hy Lạp yêu mến và chúc phúc. Ngoài việc được ban cho rất nhiều quyền năng như siêu sức mạnh, siêu tốc độ, gần như bất tử, trí thông minh... thì cô còn được thừa hưởng những bảo bối vô cùng ấn tượng.

Có thể liệt kê một số vũ khí nổi tiếng như Đôi Sandals của thần Hermes hỗ trợ bay lượn; Găng tay Atlas tăng cường thể lực gâp 10 lần; Vòng tay Submission giúp phòng thủ, tạo ra sấm sét và sóng xung kích; Thòng lọng sự thật Lasso of Truth có khả năng ép buộc kẻ bị trói phải nói ra sự thật hoặc được sử dụng như một công cụ để tấn công.

Phiên bản điện ảnh Wonder Woman được thủ vai bởi cựu Hoa hậu Hoàn vũ Israel

Một biểu tượng như Wonder Woman chắc chắn phải được thể hiện bởi một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng và mạnh mẽ. Và Gal Gadot chính là diễn viên phù hợp nhất cho vai diễn này.

Cô từng là Hoa hậu Hoàn vũ Israel khi mới 18 tuổi. Thậm chí người đẹp từng gia nhập quân đội hai năm sau đó và dành hai năm tiếp theo phục vụ tại đây. Ngoài ra Gal Gadot còn sở hữu hai bằng cử nhân luật học và quan hệ công chúng. Quyến rũ, kiên cường và thông minh, Gal Gadot chính là một phiên bản đời thực của Wonder Woman, chỉ là không có siêu sức mạnh mà thôi.