Tân binh đi rừng Clid: "Gia nhập SKT là một rủi ro lớn với bất cứ tuyển thủ nào, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 28/11/2018 11:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Clid, người đi rừng mới của SKT T1.

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp của Hàn Quốc SKT T1 đã giành được vô số danh hiệu trong quá khứ. Là đội tuyển đã 3 lần lên ngôi vô địch thế giới, họ rõ ràng là đội tuyển xuất sắc nhất trong lịch sử LMHT. Đó là lý do tại sao cái tên "SKT T1" lại mang một nguồn sức mạnh vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, họ đã thất bại thảm hại trong năm 2018.

Với những kết quả không mấy khả quan, SKT quyết định nói lời chia tay với hầu hết các thành viên cũ và xây dựng lại hoàn toàn đội hình cho mùa giải mới. Mặc dù đã mang về rất nhiều tuyển thủ vô cùng nổi tiếng, thế nhưng vẫn có một thành viên mới còn khá xa lạ đối với người hâm mộ: người đi rừng của họ, Kim "Clid" Tae-min. Clid đã thi đấu tại Trung Quốc trong vòng 3 năm qua và được biết đến như một trong những người đi rừng xuất sắc nhất tại LPL.

Tân binh đi rừng Clid: Gia nhập SKT là một rủi ro lớn với bất cứ tuyển thủ nào, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận - Ảnh 1.

Clid trở về gia nhập SKT T1 sau 3 năm thi đấu tại Trung Quốc

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với tân binh đi rừng của SKT T1.

Bạn có thể giới thiệu bản thân được không?

Xin chào. Tôi là Kim "Clid" Tae-min. Tôi vừa trở về Hàn Quốc sau 3 năm thi đấu tại Trung Quốc.

Mặc dù bạn đã thi đấu chuyên nghiệp trong một khoảng thời gian khá dài nhưng phần lớn người hâm mộ Hàn Quốc vẫn không biết đến bạn bởi bạn thi đấu tại Trung Quốc. Bạn có thể đưa ra một lời giới thiệu cụ thể hơn giành cho họ được không?

Tôi muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp từ khi còn học trung học. Tuy nhiên nếu tôi chọn LCK làm nơi bắt đầu thì rõ ràng là tôi sẽ phải trở thành một tuyển thủ dự bị hoặc thành một thành viên của đội academy nào đó. Đó là lý do tại sao tôi đã đi thẳng đến Trung Quốc để được trải nghiệm nhiều hơn. Tôi đã đến Trung Quốc vào cuối năm 2015 và gia nhập đội LSPL (giải hạng 2 của Trung Quốc) có tên là Newbee Young vào tháng 1. Chúng tôi đã thắng trong vòng Playoffs mùa hè và được tham dự LPL. Sau đó tôi đã thi đấu tại Trung Quốc thêm 2 năm nữa.

Tại sao bạn quyết định chuyển sang LCK và nói lời chia tay với đội tuyển mà bạn đã gắn bó trong 3 năm?

Tôi luôn muốn được thi đấu tại LCK kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Ngoài ra, 3 năm ở Trung Quốc chắc chắn không phải là ngắn. Tôi đã chọn LCK để bắt đầu một sự khởi đầu mới với những thách thức mới.

Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy đồng đội cũ của mình, Khan, được nhận xét khá tích cực khi thi đấu tại LCK?

Vì tôi biết rằng anh ấy là một tuyển thủ giỏi nên tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ thi đấu tốt tại LCK. Chính vì thế mà tôi đã không hề ngạc nhiên; rõ ràng là anh ấy đã làm rất tốt.

Tân binh đi rừng Clid: Gia nhập SKT là một rủi ro lớn với bất cứ tuyển thủ nào, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận - Ảnh 2.

Khan từng là đồng đội của Clid ở LPL và giờ đây, họ đã tái hợp tại SKT T1

Bạn có biết rằng trong thị trường chuyển nhượng LCK, rất nhiều người hâm mộ và cả các đội tuyển đã quan tâm đến động thái tiếp theo của bạn không?

Tôi thực sự không nghĩ rằng mình sẽ được chú ý tới bởi tôi chỉ thi đấu tại Trung Quốc. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ và các đội tuyển đã để ý tới tôi.

Mặt khác, cũng có một số người nghĩ rằng "Gã này là ai vậy?"

Thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là một phản ứng hết sức thông thường. Nếu tôi có thể thi đấu tốt trong tương lai, liệu họ có thể biết đến tôi nhiều hơn và trở thành fan của tôi không? (cười).

Tại sao bạn lại chọn SKT thay vì những đội tuyển khác?

Việc gia nhập SKT có thể là một rủi ro lớn đối với các tuyển thủ. Bạn sẽ có rất nhiều lợi thế trong cuộc đua tới các danh hiệu, trái lại, khi bạn thi đấu kém hiệu quả thì … Rủi ro đó thực sự rất lớn. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Ngoài ra huấn luyện viên trưởng kkOma đã nói chuyện với tôi nhiều lần về việc gia nhập SKT sau khi tôi đến Hàn Quốc.

Tân binh đi rừng Clid: Gia nhập SKT là một rủi ro lớn với bất cứ tuyển thủ nào, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận - Ảnh 3.

SKT T1 quả thật là một áp lực

Haru cũng đã gia nhập SKT. Bạn có cảm thấy áp lực đối với việc cạnh tranh cho vị trí xuất phát ở vai trò đi rừng không?

Bởi có rất nhiều đội tại LCK sở hữu 2 người đi rừng nên tôi đang rất mong chờ sự cạnh tranh đó. Bất kể tôi có phải cạnh tranh với ai thì tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội nếu tôi có được những màn trình diễn tốt. Ngoài ra, bởi vì Haru là một tuyển thủ giỏi nên tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Bạn được biết đến với một lối chơi khá hổ báo. Vậy bạn đánh giá bản thân như thế nào?

Tôi hoàn toàn đồng ý về việc tôi có một lối chơi hổ báo. Tuy nhiên, tôi cần có một sự quan tâm nhất định từ đồng đội của mình. Đặc biệt tôi rất thích phối hợp cùng với người chơi hỗ trợ và vì điều này nên một số người hâm mộ có thể nghĩ rằng tôi hơi bất cẩn (cười). Nhưng lối chơi đó sẽ có thể giúp tôi có thể lăn được cầu tuyết và giúp đội có được lợi thế nếu mọi người nghe theo lời kêu gọi của tôi.

Rất nhiều thứ đang thay đổi trong bản cập nhật tiền mùa giải 2019. Và có lẽ meta trong năm tới sẽ rất khác biệt so với meta trong năm nay.

Nếu meta thay đổi, tôi sẽ phải thay đổi phong cách thi đấu của mình và điều chỉnh sao cho phù hợp. Mặc dù nó có thể mất một khoảng thời gian nhưng nó chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm tốt cho tôi. Vì tôi vẫn còn trẻ nên điều đó sẽ là một động lực lớn để tôi có thể cải thiện bản thân. Tôi sẽ cố gắng hơn trước.

Tân binh đi rừng Clid: Gia nhập SKT là một rủi ro lớn với bất cứ tuyển thủ nào, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận - Ảnh 4.

LCK đã bị LPL đánh bại hoàn toàn tại các giải đấu quốc tế trong năm nay. Bạn có tự tin vào việc chiến thắng các đội LPL trong năm tới không?

Tôi đã phải đối mặt với rất nhiều đội LPL trong suốt 2 năm qua. Tôi khá tự tin khi đối đầu với họ bởi tôi có thể dự đoán được lối chơi của họ. Tôi cũng nghĩ rằng kinh nghiệm của tôi cũng sẽ là một sự trợ giúp lớn dành cho đội.

Bạn vẫn còn khá thiếu kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Bạn có cảm thấy lo lắng hay bị áp lực khi sẽ phải tham dự những giải đấu quốc tế trong tương lai không?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực trên sân khấu và tôi nghĩ mọi thứ vẫn sẽ tương tự trong tương lai. Tuy nhiên tôi cũng có thể sẽ cảm thấy đôi chút lo lắng nếu tôi có cơ hội được thi đấu tại CKTG (cười).

Những tuyển thủ đáng chú ý tại xếp hạng đơn trong khoảng thời gian gần đây là ai vậy? Ngoài ra, đội nào sẽ là đối thủ khó khăn nhất đối với các bạn trong năm 2019?

Mặc dù hầu hết các tuyển thủ LCK đều rất xuất sắc nhưng tôi nghĩ Tarzan và ShowMaker là những người nổi trội hơn hẳn. Họ là một trong những tuyển thủ thông minh nhất và đó là lý do tại sao tôi nghĩ Griffin và DAMWON Gaming sẽ là những đối thủ rất mạnh trong năm 2019.

Tân binh đi rừng Clid: Gia nhập SKT là một rủi ro lớn với bất cứ tuyển thủ nào, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận - Ảnh 5.

Clid rất dè chừng với 2 đội tuyển trẻ là Griffin và DAMWON Gaming

Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn sẽ là gì?

Mục tiêu ngắn hạn sẽ là giành chức vô địch thế giới 2019. Tôi đã không thể hiện được nhiều cho người hâm mộ chứng kiến, vì vậy có hơi sớm để chia sẻ những mục tiêu khác của tôi. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên cho người hâm mộ được theo dõi màn trình diễn của tôi đã.

Trước khi chúng tôi kết thúc cuộc phỏng vấn, bạn có điều gì muốn chia sẻ với tư cách là thành viên mới của SKT T1 không?

Gia nhập SKT là một thử thách mới đối với tôi và tôi có thể cần thời gian để điều chỉnh. Tuy nhiên, tôi sẽ cố hết sức để phù hợp với đội tuyển mới của mình nhanh nhất có thể. Tôi sẽ cố gắng hết sức; Tôi sẽ không khiến người hâm mộ của SKT phải thất vọng.