Tam Quốc Liên Kích: “Nhiều liên hoàn kích chưa chắc đã tốt, ít nhưng chất lượng mới là thứ nên đầu tư!”

Nipp  - Theo Helino | 21/05/2018 12:00 PM

Tam Quốc Liên Kích
30/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Một ý kiến trái chiều nhưng rất đáng suy ngẫm của game thủ B.H.T.

Trong khi có vô số người chơi đang khoe đội hình nhiều liên hoàn kích của mình thì hiếm hoi lại có các ý kiến trái chiều về vấn đề này. Theo bài đăng của anh chàng B.H.T dưới đây thì nhiều chưa chắc đã tốt, ít nhưng chất lượng mới là điều nên làm. Hãy cùng xem liệu ý kiến này có hợp lý không nhé:


Bài viết của B.H.T đang nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp

Bài viết của B.H.T đang nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp

Cụ thể, trong nhiều đội hình mà mỗi tướng có tới 9, 10, 11 hay thậm chí là 12 liên hoàn kích thực chất lại không phải là điều hay ho. B.H.T nhận xét, những đội hình như vậy sẽ luôn có một mắt xích quan trọng, là điểm kết nối với những tướng còn lại khi “nối chiêu”. Nếu tướng đó chết, ngay lập tức, từ số lượng liên hoàn kích “khủng”, bạn sẽ chỉ còn 2 - 3 liên hoàn kích là cùng. Điều này thường xảy ra với các tướng hàng trên - nơi nhận sát thương nhiều và liên tục nhất.


Team Ngụy mà game thủ này đề cập

Team "Ngụy" mà game thủ này đề cập

Trong đội hình của B.H.T, khi bỏ 2 tướng là Điêu Thuyền và Trương Liêu ra, liên hoàn kích của 4 tướng còn lại vẫn đạt 8 lần. Điều này có nghĩa gì? Nếu đã xác định build đội hình sát thương theo liên hoàn kích, bạn sẽ phải luôn đảm bảo số liên hoàn kích đạt tối đa và không bị sụt giảm trong khi chiến đấu. Nếu một đội hình mà lượng sát thương dựa hoàn toàn vào cơ chế “nối chiêu”, bị đánh chết tướng mắt xích và chỉ còn 2 - 3 liên hoàn kích thì làm sao có thể diệt địch?


Có thể thấy, khi bỏ Trương Liêu và Điêu Thuyền ra thì liên hoàn kích của các tướng khác vẫn đạt tối đa

Có thể thấy, khi bỏ Trương Liêu và Điêu Thuyền ra thì liên hoàn kích của các tướng khác vẫn đạt tối đa

Mặc dù ý kiến này khá ngược so với nhiều cách chơi hiện nay nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất đúng. Nhiều game thủ đang bị số lượng liên hoàn kích làm mờ mắt mà không tính đến các trường hợp sâu xa như thế này.


Nhiều game thủ Tam Quốc Liên Kích hiện nay đang tập trung hơi nhiều vào liên hoàn kích

Nhiều game thủ Tam Quốc Liên Kích hiện nay đang tập trung hơi nhiều vào liên hoàn kích


Họ quên mất rằng trong game còn có nhiều yếu tố đặc sắc khác nữa

Họ quên mất rằng trong game còn có nhiều yếu tố đặc sắc khác nữa

Trong bài viết của mình, B.H.T cũng đề cập tới 2 hiệu ứng có thể nói là “hot” nhất hiện nay - Trầm Mặc và Đoạn Mạch. Hiểu đơn giản, Trầm Mặc là hiệu ứng cấm không có đối thủ ra chiêu, Đoạn Mạch là hiệu ứng khiến đối thủ không thể liên kích. Mặc dù đa phần các game thủ hiện nay đang tập trung vào Đoạn Mạch nhưng trong nhiều trường hợp, Trầm Mặc lại hiệu quả hơn hẳn.

Dù không thể tung liên hoàn kích, bạn vẫn có thể sử dụng kỹ năng áo nghĩa để tấn công đối phương. Một số vị tướng có kỹ năng áo nghĩa tấn công quần thể hoặc đơn thể khá ghê gớm, thậm chí còn đáng sợ hơn liên hoàn kích nhiều lần. Nếu không thể ngăn chặn được hắn thì team bạn rất dễ “bay” mất một tướng trong một lượt.


Dù không thể tung liên hoàn kích, bạn vẫn có thể sử dụng kỹ năng áo nghĩa để tấn công đối phương

Dù không thể tung liên hoàn kích, bạn vẫn có thể sử dụng kỹ năng áo nghĩa để tấn công đối phương


Một số vị tướng có kỹ năng áo nghĩa tấn công quần thể hoặc đơn thể khá ghê gớm

Một số vị tướng có kỹ năng áo nghĩa tấn công quần thể hoặc đơn thể khá ghê gớm

Cộng đồng game thủ Tam Quốc Liên Kích hiện nay, hầu hết lại đang tập trung nhiều cho liên hoàn kích mà quên mất rằng, trong game vẫn còn vô số yếu tố có thể lợi dụng khác. Hãy nhớ, tựa game này tái hiện đầy đủ các tính năng của loạt game thẻ tướng cùng loại, chỉ khác là nó có thêm phần “nối chiêu” liên hoàn kích nữa thôi. Kể cả khi không thể sử dụng liên hoàn kích, vẫn còn các kỹ năng của tướng, sắp xếp trận hình và nhiều cách thức khác để đạt được chiến thắng đấy.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về tựa game thẻ tướng Tam Quốc vừa đẹp, vừa “hại não” này tại ĐÂY.