Tam Quốc Liên Kích: Bí kíp khắc chế các đội hình “nối chiêu” liên hoàn kích của đối thủ (Phần 1)

Nipp  - Theo Helino | 26/04/2018 08:00 PM

Tam Quốc Liên Kích
30/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Cùng một cách chơi, bạn làm được thì đối thủ cũng làm được. Vậy phải làm sao mới phân định được kẻ thắng người thua?

Như bạn đọc đã theo dõi trong các bài viết trước đó, cơ chế “nối chiêu” của Tam Quốc Liên Kích thực sự rất lợi hại và thậm chí, còn trở thành ác mộng khi rơi vào tay của cao thủ. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là, nếu như ai ai cũng hoàn thành đúng chuỗi liên hoàn kích của mình thì rốt cuộc, trận chiến sẽ chỉ xem ai “trâu” máu hơn là người đó thắng thôi sao? Không, diễn biến trong tựa game này còn hay ho hơn thế nhiều và nó thực sự chỉ dành cho những fan cuồng game chiến thuật mà thôi.

Thứ nhất, chuỗi liên hoàn kích này hiểu đơn giản chính là việc kéo các tướng khác cùng lên tấn công. Chúng không phải tự động mà bạn buộc phải thao tác (nhấp vào vòng tròn sáng) thì mới kích hoạt được. Vậy nên đúng rồi đấy, nếu bạn ấn trượt (trường hợp hay xảy ra mới mấy “tay mơ” nhất) thì đối thủ sẽ có cơ hội được phản công. Dù sao, chúng ta đang bàn luận về cách mà những cao thủ đối chiến với nhau cơ mà. Ngoài việc mong chờ đối thủ trượt tay như trên, bạn còn có thể sử dụng HIỆU ỨNG đòn đánh của tướng để ngắt chuỗi liên hoàn kích của đối thủ.

Hiệu ứng này là gì? Là Choáng, là Đoạn Mạch. Mục tiêu khi bị dính dù chỉ một trong hai hiệu ứng trên cũng không thể tham gia vào chuỗi “nối chiêu”. Lúc đó, dù hắn có nhấp vào vòng sáng đúng khoảnh khắc đi chăng nữa thì cũng không tiếp tục liên hoàn kích được. Vậy thì làm sao để sở hữu tướng có hiệu ứng Choáng và Đoạn Mạch? Trong phần 1 này, chúng ta sẽ đến với 3 nhân vật sở hữu hiệu ứng Đoạn Mạch trước nhất là: Gia Cát Lượng, Tiểu Kiều và Chu Du.

Ba vị tướng này được chia theo ba đặc điểm khác nhau:

- Tướng Đoạn Mạch “ngon, bổ, rẻ” Tiểu Kiều

- Tướng Đoạn Mạch sát thương cao Chu Du

- Tướng Đoạn Mạch FULL Gia Cát Lượng

Về Tiểu Kiều thì có lẽ 500 anh em game thủ đã trải nghiệm sớm bản nước ngoài chẳng còn lạ lùng gì nữa rồi. Với khả năng đánh thường gây Đoạn Mạch, vị tướng có trong event nạp lần đầu này được rất nhiều người chơi tin dùng. Thêm vào đó, vì chỉ là tướng Cam nên việc kiếm mảnh, nâng sao cho Tiểu Kiều cũng “dễ thở” hơn so với hai vị tướng Đỏ còn lại.

Nếu trong đội hình của người chơi đã có các vị tướng khác gây Choáng để phá liên hoàn kích (sẽ được đề cập ở bài viết tiếp theo) và bạn chỉ cần thêm lượng sát thương nữa thì Chu Du sẽ là lựa chọn hợp lý. Với khả năng gây sát thương quần thể (4 mục tiêu) với lượng “dame” ma pháp cực cao, Chu Du sẽ là chủ lực công kích cho đội hình của người chơi. Tất nhiên, khi chiêu mộ một tướng chuyên công thì bạn phải đảm bảo được là đội hình của mình có những vị tướng khác chuyên hiệu ứng hoặc chuyên phòng thủ…

Và cuối cùng là Gia Cát Lượng. Trên thực tế thì nhân vật này dù ở tựa game Tam Quốc nào đi nữa cũng vẫn rất… mạnh. Ở tựa game này cũng vậy, Gia Cát Lượng có tới 3 kỹ năng gây Đoạn Mạch, nhiều nhất trong hệ thống tướng. Nhờ đó, trong bất kỳ game đấu nào, đây sẽ là nhân tố khiến phát sinh nhiều biến cố nhất. Mặc dù vậy, để sở hữu được một trong những Thần Tướng mạnh nhất nhì game này, bạn sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ.

(còn tiếp)