Tại sao vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn có thể sống tốt mà không cần Ant-Man 3?

SuperTom  - Theo Helino | 28/06/2019 11:59 PM

Hầu hết những phim lẻ của các siêu anh hùng đều có ba phần. Tuy nhiên, với Ant-Man, có lẽ hai phần thôi đã là đủ rồi.

Ant-Man làm tốt hơn trong những phần phim chung

Có vẻ như Marvel Studios nhận ra rằng Ant-Man của Paul Rudd làm việc tốt nhất khi có bạn đồng hành. Ngay trong phần phim đầu tiên, Scott Lang đã có màn thể hiện rất được lòng người hâm mộ khi 2 siêu anh hùng Falcon của Anthony Mackie xuất hiện và đây luôn được xem như cảnh hành động xuất sắc nhất bộ phim đó.

Tại sao vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn có thể sống tốt mà không cần Ant-Man 3? - Ảnh 1.

Kể từ đó, Ant-Man nắm một vai trò quan trọng trong Captain America: Civil War và Avengers: Endgame. Trong cả hai bộ phim Ant-Man đã ra mắt, khán giả chưa từng hào hứng hơn khi thấy anh hóa chàng khổng lồ trong sự kiện Civil War và Avengers 4.

Trong truyện tranh, Ant-Man cũng là siêu anh hùng hạng hai, người không có siêu năng lực quá đặc biệt cũng như không có một lượng fan hùng hậu. Tuy vậy, anh luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trong một nhóm, một đội nào đó.

Cốt truyện kém hấp dẫn

Quả thực, Ant-Man giống một bộ phim hài hơn phim siêu anh hùng và cốt truyện là quá đơn giản cũng như có phần trẻ con. Điều này đã được dự đoán từ trước bởi quá trình tiền sản xuất của phim gặp khá nhiều rắc rối vài tháng trước khi bấm máy.

Tại sao vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn có thể sống tốt mà không cần Ant-Man 3? - Ảnh 2.

Phần phim tiếp theo Người Kiến và Chiến binh Ong lẽ ra phải là một bom tấn thực sự và Lượng tử giới sẽ được giới thiệu một cách hoàn tráng lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, bộ phim lại chỉ xoay quanh một vụ trộm nhỏ với một âm mưu cũng không quá lớn.

Điều duy nhất khiến khán giả ấn tượng là vai diễn The Wasp sau màn trình diễn mạnh mẽ mà đầy duyên dáng của Evangeline Lilly. Ngoài ra, doanh thu phòng vé cũng khá ấn tượng với một phần phim yếu kém về nhiều mặt như vậy.

Tương lai của MCU rộng lớn hơn nhiều so với Ant-Man

Tương lai của Vũ trụ điện ảnh Marvel hứa hẹn sẽ vô cùng rộng lớn trong Phase 4 và dường như nó không có chỗ cho Ant-Man 3, đặc biệt sau hai phần phim không mấy thành công.

Tại sao vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn có thể sống tốt mà không cần Ant-Man 3? - Ảnh 3.

Marvel đang cố gắng kết nối Phase 3 và 4 bằng dự án Spider-Man: Far From Home, dự tính sẽ mở ra khái niệm đa vũ trụ. Ngoài ra, họ được biết là đang trong quá trình sản xuất các dự án Black Widow, The Eternals, Shang-Chi, Black Panther 2 và Doctor Strange 2.

Một hãng phim cũng rất ngại việc sản xuất quá nhiều phim cùng một thể loại trong một năm bởi họ sợ thị trường sẽ trở nên bão hòa. Và với trường hợp của Marvel Studios, họ thường sản xuất tối đa ba phim trong một năm và với số lượng lớn các dự án tương lai, Ant-Man chắc chắn sẽ đứng ở cuối trong hàng đợi.

Ngoài ra, Disney đã thành công trong việc thâu tóm Fox nên X-Men và Fantastic 4 sẽ sớm trở về với nhà Marvel. Vậy nên, họ cần sớm đưa ra kế hoạch cho những dự án quan trọng này thay vì tập trung vào Ant-Man 3.

Ant-Man có thể tiếp tục xuất hiện trong đội Young Avengers

Việc không tiếp tục làm phim Ant-Man không có nghĩa là siêu anh hùng này sẽ mãi mãi biến mất khỏi Vũ trụ điện ảnh Marvel bởi đây là nhân vật rất tiềm năng.

Tại sao vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn có thể sống tốt mà không cần Ant-Man 3? - Ảnh 4.

Scott Lang và Hope Van Dyne đã chứng minh rằng bản thân đã đủ trưởng thành để trở thành một phần quan trọng trong đội Avengers. Họ có thể sẽ không cần một phần phim riêng để phát triển thêm nữa. Trong khi đó, Hank Pym and Janet Van Dyne đã được mặc định là nhân vật hỗ trợ trong các phần phim tiếp theo do có liên quan đến Lượng tử giới.

Vì vậy, tương lai của nhân vật Ant-Man chắc chắn sẽ thuộc về con gái của Scott Lang - Cassie Lang.

Marvel đã dần định hình lại một vị trí chính thức cho Cassie Lang và đang cân nhắc một dự án mang tên Young Avengers, nơi cô bé sẽ trở thành Người Kiến để vinh danh cha mình. Thậm chí, Chủ tịch Kevin Feige đã từng đề cập đến vấn đề này trong một bài phỏng vấn: "Chúng tôi đang theo đuổi dự án này (Young Avengers). Tuy thời điểm chính xác là chưa cụ thể nhưng ý tưởng này là rất tuyệt."

Sau Avengers: Endgame, vấn để tuổi tác của Cassie đã được giải quyết, khi các siêu anh hùng trở về và đánh bại Thanos 5 năm sau sự kiện Infinity War. Cassie Lang phiên bản cũ đơn giản là quá nhỏ để trở thành một siêu anh hùng tầm cỡ nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Một phần phim riêng cho các Young Avengers hoặc một serie trên Disney + chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ vô cùng hài lòng.