Tại sao chị đại lại cần một bộ giáp mới trong phần phim sắp ra mắt: Wonder Woman 1984

PHGH  - Theo Helino | 24/06/2019 12:00 PM

Bạn đã bao giờ thắc mắc về điều này chưa?

Phải gần một năm nữa "Wonder Woman 1984" mới chính thức ra rạp, nhưng poster mới nhất của bộ phim đã gây sốt ngay từ bây giờ. Bởi nó quá sặc sỡ, táo bạo và thần thái hoàn hảo đến từ nhân vật trung tâm. Hơn nữa, khán giả hẳn cũng vô cùng thắc mắc tại sao Wonder Woman lại phải sử dụng một bộ giáp chưa từng xuất hiện trên màn ảnh cho phần phim sắp tới?

Nguồn gốc bộ giáp của Wonder Woman?

Tại sao chị đại lại cần một bộ giáp mới trong phần phim sắp ra mắt: Wonder Woman 1984 - Ảnh 1.

Dù chưa có một lời xác nhận nào đến từ DC, nhưng gần như chắc chắn bộ giáp vàng của Wonder Woman sẽ chính là phiên bản Golden Eagle Armor từ truyện tranh bước ra, dĩ nhiên đã lược bỏ phần cánh và mũ trùm hình đại bàng. Việc nhà làm phim tung ra hình ảnh Golden Eagle Armor vào thời điểm quá sớm so với lịch công chiếu rõ ràng sẽ khiến người hâm mộ tự hỏi Diana lấy bộ giáp từ đâu? Cô không thể trở lại quê hương Themyscira – như lời nữ hoàng Hippolyta cảnh báo rằng đi khỏi Themyscira cũng đồng nghĩa với việc không thể trở về. Và chắc chắn cũng không hề tồn tại Golden Eagle Armor trong đống bảo bối Wonder Woman mang theo lúc rời đảo.

Diana thường không mặc áo giáp nặng để bảo vệ bản thân nhưng khi cô ấy làm điều đó thì thường là dành cho một cuộc chiến thực sự lớn. Bộ giáp đặc biệt này được giới thiệu như là một phần của loạt Elseworlds có tên Kingdom Come vào năm 1996. Đó là khi Wonder Woman phải sử dụng Golden Eagle Armor để chống lại liên minh các siêu phản diện của Trái Đất do Lex Luthor tập hợp.

Ý nghĩa thực sự của bộ giáp này là gì?

Tại sao chị đại lại cần một bộ giáp mới trong phần phim sắp ra mắt: Wonder Woman 1984 - Ảnh 2.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Golden Eagle Armor không hề là một bộ trang phục mang thông điệp chiến tranh. Ngược lại bộ giáp này còn thể hiện tinh thần vì hòa bình tới từ một Nhà Vô Địch đích thực của tộc Amazons.

Bởi ý nghĩa như vậy nên cánh cửa mở ra những câu chuyện thú vị phía sau, thậm chí là ma thuật xoay quanh Golden Eagle Armor vẫn đang để ngỏ.

Tại sao Wonder Woman lại cần bộ giáp vào thời điểm này?

Tại sao chị đại lại cần một bộ giáp mới trong phần phim sắp ra mắt: Wonder Woman 1984 - Ảnh 3.

Nếu bạn còn nhớ thì trong "Wonder Woman (2017)", Diana đã phải khá tốn công sức trong việc chống đỡ súng đạn, thứ vũ khí nguy hiểm và cơ động nhất của loài người thời điểm đó. Chưa kể suốt bằng ấy năm cô công chúa xứ Themyscira vẫn luôn phải chiến đấu một mình mà không có sự giúp đỡ từ các chị em Amazons. Vì vậy có lẽ sở hữu một bộ áo giáp là điều hoàn toàn cần thiết.

Tuy nhiên rất có thể sự xuất hiện của Golden Eagle Armor cũng sẽ có liên quan đến phản diện chính trong phần phim sắp tới, Cheetah.

Cheetah có tên thật là Barbara Minerva, và như thông tin rò rỉ gần đây thì Cheetah ban đầu vốn là một fan bự của Wonder Woman nhưng sau đó do sa đà vào ma thuật mà trở thành một nữ ác nhân với ngoại hình gớm ghiếc.

Nguồn gốc của Cheetah trong comics luôn gắn liền với sự huyền bí và siêu nhiên. Vì sức mạnh của cô ta được tăng cường bằng tà thuật nên Diana có thể cần được bảo vệ mạnh mẽ hơn bằng Golden Eagle Armor để chống lại nhân vật phản diện này.

Lý do thật sự đằng sau việc sử dụng Golden Eagle Armor

Tại sao chị đại lại cần một bộ giáp mới trong phần phim sắp ra mắt: Wonder Woman 1984 - Ảnh 4.

Ở mọi cuộc đụng độ giữa Wonder Woman và Cheetah trong truyện tranh, có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là lúc mà Diana chấp nhận chịu đựng một nhát chém đầy đau đớn, đồng thời từ chối tấn công Barbara để cầu xin đối thủ lắng nghe cô. Cuối cùng, chính Barbara mới là người rơi nước mắt chịu thua, tạo cơ hội cho Diana tiến tới khuyên nhủ và khẳng định rằng Cheetah vẫn là cô gái tốt, vẫn còn được yêu thương.

Giờ đây trong phiên bản điện ảnh cùng ý nghĩa về sự hòa bình thông qua Golden Eagle Armor, rất có thể Diana chỉ cần bộ giáp với mục đích áp sát Cheetah, sau đó mới dùng lời nói và lòng trắc ẩn nhằm giúp kẻ thù của cô thoát khỏi lời nguyền cũng như thân xác báo đốm.