Tại sao bom tấn Dark Phoenix lại "loại bỏ" từ X-Men trên tiêu đề của phim?

Mirikatoji  - Theo Helino | 28/09/2018 12:39 PM

Hôm qua trailer của bộ phim Dark Phoenix đã chính thức được ra mắt trong sự mong ngóng và chờ đợi của nhiều người. Nhưng có một điều khiến nhiều khán giả phải thắc mắc là tại sao tiêu đề của bộ phim không bao gồm từ "X-Men", đây là một điều chưa từng thấy trong các bộ phim trước đây của thương hiệu này.

Dark Phoenix là phần tiếp theo của series về dị nhân nổi tiếng. Tiếp tục cuộc hành trình sau "Apocalypse" ra mắt năm 2016, nhóm X-Men sẽ phải đối mặt với một sinh vật còn mạnh và nguy hiểm hơn gấp bội: Phượng Hoàng Hắc Ám (Dark Phoenix).

Phoenix là một nhân cách tàn bạo cư ngụ bên trong nữ dị nhân trẻ Jean Grey. Khi xuất hiện, nó có hình dạng một con chim lửa khổng lồ với khả năng điều khiển vật chất vô cùng đáng sợ. Chính Phoenix đã tiêu diệt Apocalypse, kẻ phản diện tưởng như không thể đánh bại trong phần phim X-Men trước.

Tại sao bom tấn Dark Phoenix lại loại bỏ từ X-Men trên tiêu đề của phim? - Ảnh 1.

Đây cũng là bộ phim thứ 6 trong thương hiệu phim này, nhưng trước đó hãng Fox đã nhấn mạnh rằng Dark Phoenix sẽ mang hơi hướng của một câu chuyện đời thường nhiều hơn là một bộ phim siêu anh hùng.

Và hôm qua trailer của bộ phim Dark Phoenix đã chính thức được ra mắt trong sự mong ngóng và chờ đợi của nhiều người. Nhưng có một điều khiến nhiều khán giả phải thắc mắc là tại sao tiêu đề của bộ phim không bao gồm từ "X-Men", đây là một điều chưa từng thấy trong các bộ phim trước đây của thương hiệu này.

Tại sao bom tấn Dark Phoenix lại loại bỏ từ X-Men trên tiêu đề của phim? - Ảnh 2.

Điều này cho thấy rằng hãng Fox đang muốn khán giả coi đây là một bộ phim hoàn toàn độc lập với các bộ phim khác của thương hiệu X-Men. Vì sao hãng lại muốn như vậy? Theo tôi là có hai lý do để giải thích cho điều này.

Lý do đầu tiên là có thể Fox muốn xây dựng bộ phim như một phần riêng của một nhân vật chứ không phải là một bộ phim hành động, chiến đấu của cả nhóm X-Men như các phần trước đó. Điều này đã được thực hiện trước đó với nhân vật người Sói Wolverine trong tác phẩm Logan.

Tại sao bom tấn Dark Phoenix lại loại bỏ từ X-Men trên tiêu đề của phim? - Ảnh 3.

Đây cũng là lý do tại sao nhân vật Jean Gray của Sophie Turner lại được giới thiệu trong đoạn trailer nổi bật hơn hẳn so với các X-Men khác, thậm chí poster chính thức của phim cũng chỉ có một mình Jean. Việc loại bỏ từ "X-Men" là một động thái biểu thị rằng đây không phải là một bộ phim tổng hợp mà nó là phần phim của riêng Jean Gray, các nhân vật khác chỉ là phụ họa cho vai diễn của cô mà thôi.

Lý do thứ hai là hãng Fox đang nhận thức được rằng thương hiệu X-Men đang bị "chìm nghỉm" giữa dòng phim siêu anh hùng. Nhất là trước sự thất bại nặng nề của bộ phim X-Men: Apocalypse (2016), bom tấn chỉ thu 543 triệu USD, tức kém gần 200 triệu so với phần gần nhất. Tệ hại hơn, nội dung phim bị cả giới phê bình lẫn số đông khán giả chỉ trích. Riêng ác nhân Apocalypse bị cho là hời hợt và là sản phẩm "lỗi" của đội ngũ kỹ xảo.

Tại sao bom tấn Dark Phoenix lại loại bỏ từ X-Men trên tiêu đề của phim? - Ảnh 4.

Thậm chí biên kịch Simon Kinberg cũng phải tự thừa nhận sự thất bại của X-Men: Apocalypse. Ông đã từng nói sai lầm của bộ phim này nằm ở chỗ họ đã bỏ qua cái nền của một bộ phim, lấy chủ đề hủy diệt thế giới và chỉ tập trung vào kỹ xảo hình ảnh mà không quan tâm đến cảm xúc và tính cách của nhân vật. Và ông thật sự muốn sửa sai trong tác phẩm Dark Phoenix này. Đây có thể là một lý do hãng Fox nghĩ rằng việc gắn tên của thương hiệu X-Men vào sẽ làm ảnh hưởng đến bộ phim.

Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán, chúng ta không thể biết được chính xác lý do vì sao hãng quyết định loại bỏ X-Men ra khỏi bộ phim mới này. Bài toán thương hiệu luôn là một câu hỏi khó cho mỗi bộ phim, nếu nó thành công thì sẽ nâng cao tầm ảnh hưởng của cả thương hiệu, nhưng nếu nó thất bại thì gây tác động rất lớn đến sự "sống còn" của thương hiệu đó.