Superman và 4 siêu anh hùng có "sở thích đặc biệt" với áo choàng đỏ

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/11/2017 02:32 PM

Trải qua hàng chục năm phát triển, thế giới truyện tranh comic đã cho ra mắt hàng ngàn siêu anh hùng cùng rất nhiều những bộ trang phục mang tính biểu tượng. Và trong số đó, áo choàng đỏ luôn là đại diện cho những nhân vật với sức mạnh kinh thiên động địa, pháp lực siêu phàm và đặc biệt khả năng bay vượt xa những chiếc máy bay phản lực. Hôm nay hãy cùng chúng tôi điểm qua top 5 thương hiệu siêu anh hùng gắn liền với chiếc áo này.

Trải qua hàng chục năm phát triển, thế giới truyện tranh comic đã cho ra mắt hàng ngàn siêu anh hùng cùng rất nhiều những bộ trang phục mang tính biểu tượng. Và trong số đó, áo choàng đỏ luôn là đại diện cho những nhân vật với sức mạnh kinh thiên động địa, năng lực siêu phàm và đặc biệt khả năng bay lượn vượt xa những chiếc máy bay phản lực. Hôm nay hãy cùng GameK điểm qua top 5 thương hiệu siêu anh hùng gắn liền với chiếc áo này.

Superman

Superman tên thật là Kal-El, được sinh ra ở hành tinh Krypton xa xôi phía bên kia thiên hà. Ngay trước khi hành tinh quê nhà bị hủy diệt, cậu bé được bố mẹ gửi đến Trái Đất trên một phi thuyền không gian. Ở đây đứa trẻ ngoài hành tinh được nhận nuôi bởi một gia đình nông dân vùng Kansas, và mang tên mới là Clark Kent.

Clark dần bộc lộ những sức mạnh đặc biệt khi đến tuổi trưởng thành như khả năng bay, siêu giác quan, siêu tốc độ... Sau này khi đã trải qua nhiều biến cố, anh được công nhận là người bảo hộ của thành phố Metropolis, một siêu anh hùng luôn chiến đấu cho công lý và nền hòa bình Trái Đất.

Từ những ngày đầu tiên ra mắt, chiếc áo choàng đỏ đã trở thành một trong những biểu tượng gắn liền với Superman. Hình ảnh chiếc áo choàng nhẹ nhàng bay phấp phới mỗi lần Người đàn ông thép xuất hiện, kết hợp cùng sự cứng rắn của cơ bắp vô hình chung đã tạo nên hình tượng một vị thần vừa uy quyền nhưng cũng rất nhân từ.

Supergirl

Không phải ai cũng biết rằng có khá nhiều các phiên bản Supergirl khác nhau chứ không chỉ là một người duy nhất. Tuy nhiên trong bài viết này, hãy cùng đề cập đến Supergirl nổi tiếng nhất là Kara Zol-El, người chị họ của Superman.

Cũng giống như người em họ của mình, Kara được bố mẹ gửi gắm trên phi thuyền đến Trái Đất trước khi quê nhà bị hủy diệt. Tuy nhiên không may mắn khi tàu của cô bị kẹt trên một thiên thạch Krypton và đến muộn hơn so với Clark Kent một khoảng thời gian khá lâu. Sau khi được Superman phát hiện, cô dần hòa nhập với cuộc sống nơi hành tinh mới và bắt đầu sự nghiệp siêu anh hùng của riêng mình.

Vì cùng là người Krypton nên Supergirl cũng sở hữu tất cả những năng lực như Superman. Và dĩ nhiên đi cùng với đó là trang phục với những đặc điểm quen thuộc như biểu tượng chữ S trước ngực, bộ đồ bó sát màu xanh dương, và đặc biệt là chiếc áo choàng đỏ - thứ làm nên thương hiệu của hai siêu nhân đến từ hành tinh Krypton.

Thor

Thor Odinson hay còn được biết đến với tên gọi Thần Sấm trong thần thoại Bắc Âu, là con trai cả của Odin - vị thần toàn năng cai trị xứ sở Asgard. Mái tóc vàng, cây búa Mjolnir huyền thoại và chiếc áo choàng đỏ luôn giúp Thor trở nên nổi bật giữa dàn Avengers quái kiệt.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, Thor còn mang trong mình uy lực hùng mạnh của một vị thần đích thực với khả năng hô mưa gọi gió, triệu hồi sấm sét ở bất cứ đâu trong vũ trụ, bay với tốc độ siêu nhiên,t... Sức mạnh của nhân vật này có lúc đã sánh ngang với các thực thể vũ trụ và được xếp vào hàng vô địch trong thế giới truyện tranh Marvel.

Trong Avengers, có thể khẳng định Thor là siêu anh hùng có năng lực mạnh mẽ nhất, và tiềm lực phát triển là không có giới hạn. Tất cả những điều đó, cộng thêm lòng quả cảm và sự hi sinh mà anh luôn dành cho Trái Đất, Thor xứng đáng là một vị thần đích thực của nhân loại.

Doctor Strange

Có rất nhiều siêu anh hùng sở hữu áo choàng như một vật biểu tượng, nhưng đặc biệt nhất chắc chắn phải kể đến Cloak of Levitation của Doctor Strange. Không chỉ có tên riêng mà nó còn được miêu tả sống động như một thực thể sống có khả năng tương tác với chủ nhân.

Hẳn rất nhiều người xem điện ảnh vẫn còn nhớ sự thích thú khi được chứng kiến Cloak of Levitation bảo vệ Doctor Strange trên màn ảnh rộng trong bộ phim cùng tên. Còn trong phiên bản truyện tranh, chiếc áo choàng này từng bị hủy hoại trong trận chiến giữa Strange với quái vật Zom, nhưng may mắn nhờ sự giúp đỡ của Living Tribunal mà nó đã được phục hồi lại như mới.

Không đơn giản chỉ là vật trang trí cho chủ nhân thêm phần uy mãnh, Cloak of Levitation sở hữu khả năng bay lượn, cho phép người sử dụng đạt tốc độ tiệm cận tốc độ âm thanh. Ngoài ra nó còn có thể chống lại nhiều loại sát thương vật lí như súng đạn, sát thương phép thuật và được sử dụng làm vũ khí tấn công.

Scarlet Witch

Được biết đến rộng rãi hơn trên màn ảnh rộng với tên gọi Wanda Maximoff do nữ diễn viện xinh đẹp Elizabeth Olsen thủ vai, Scarlet Witch là một trong những nhân vật có đóng góp quan trọng trong sự phát triển của thế giới Marvel. Khác với phiên bản điện ảnh, trang phục gắn liền với hình ảnh của Wanda trong comic là bộ đồ bó sát cùng chiếc áo choàng màu đỏ.

Xuất hiện cùng với người em trai Quicksilver lần đầu tiên trong bộ Brotherhood of Evil Mutants năm 1964, Scarlet Witch là nhân vật hiếm hoi có vai trò to lớn trong cả hai nhóm X-Men và Avengers. Dù là một phù thủy tài ba với nhiều phép thuật ấn tượng như khả năng thay đổi thực tại không giới hạn, nhưng tâm lý không ổn định luôn là vấn đề với cô.

Và khi đó mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp, điển hình là lần cô hủy diệt gần như toàn bộ người đột biến trong sự kiện House of M. Tuy nhiên, với những đường cong chết người cùng bộ trang phục màu đỏ bốc lửa, Scarlet Witch vẫn là một trong những nhân vật nữ xinh đẹp và gợi cảm nhất trong thế giới Marvel.