Sự thật về nhan sắc của vợ Gia Cát Lượng: Có xinh đẹp tuyệt trần như chúng ta đã tưởng?

Nipp  - Theo Helino | 18/04/2018 08:00 PM

Tam Quốc Liên Kích
30/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Ai cũng nghĩ rằng, Gia Cát Lượng vừa là người tài năng xuất chúng lại khôi ngô, tuấn tú thì kiểu gì vợ của ông ít nhiều cũng là mỹ nhân vạn người mê. Thế nhưng, sự thật lại không phải như vậy…

Kể từ rất lâu trước đây, trong hàng loạt tựa game về đề tài Tam Quốc, nhân vật Hoàng Nguyệt Anh luôn được thiết kế rất xinh đẹp, không khác gì các “hot girl” thời nay. Thậm chí, ngay cả trên phim ảnh hay truyện tranh thì điều này vẫn không có gì thay đổi. Thế nhưng, nhiều nhà sử gia đã chỉ ra rằng, người vợ của Khổng Minh trên thực tế rất… xấu, thậm chí còn bị liệt vào hàng Ngũ Xú Trung Hoa (5 người phụ nữ cực kỳ xấu xí nhưng có phẩm hạnh cao thượng).


Hoàng Nguyệt Anh có thực sự xinh đẹp như nhiều người nhầm tưởng?

Hoàng Nguyệt Anh có thực sự xinh đẹp như nhiều người nhầm tưởng?

Theo sử thư Tam Quốc Chí của Trần Thọ, Hoàng Nguyệt Anh là người huyện Bạch Thủy, con gái của danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn. Bà là người phụ nữ “da đen tóc vàng”, nhan sắc không có gì nổi bật. Khi Hoàng Thừa Ngạn biết Gia Cát Lượng muốn tìm người kết hôn, ông đã tìm đến mà nói: “Ta có một đứa con gái da vẻ đen đúa, dung mạo xấu xí, nhưng có thể cùng ngươi xứng đôi”. Không ngờ, Khổng Minh chẳng để bụng mà ngay lập tức nhận lời. Thế nên dân gian mới có câu: "Mạc tác Khổng Minh trạch phụ, Chính đắc A Thừa xú nữ”.


Theo các mô tả, bà là một người phụ nữ da đen tóc vàng

Theo các mô tả, bà là một người phụ nữ "da đen tóc vàng"

Cũng có thuyết kể lại rằng, vào ngày cưới, vì e ngại nhan sắc của mình, Hoàng Nguyệt Anh đã đội khăn trùm đỏ để thử lòng phu quân. Sau khi được nhìn dung nhan của bà, Gia Cát Lượng vẫn không chút băn khoăn, ngần ngại. Tục đội khăn trùm đầu màu đỏ của cô dâu cũng bắt đầu từ đó.


Tục lệ trùm khăn đỏ trong ngày cưới là bắt đầu từ câu chuyện của Hoàng Nguyệt Anh?

Tục lệ trùm khăn đỏ trong ngày cưới là bắt đầu từ câu chuyện của Hoàng Nguyệt Anh?

Ở thị trường Việt Nam, đa phần người chơi biết đến game về Tam Quốc đều là nhờ series Dinasty Warriors. Ấy vậy, trong siêu phẩm chặt chém này, ai ai cũng rạng ngời, “chói lóa” và Hoàng Nguyệt Anh cũng không phải ngoại lệ. Ngay cả Bàng Thống - người bị coi là vì quá xấu nên không được các minh chủ trọng dụng cũng trở thành “hot boy” cơ mà.


Bà xuất hiện trong Dinasty Warriors với dung nhan như hot girl

Bà xuất hiện trong Dinasty Warriors với dung nhan như "hot girl"

Vì lẽ này, rất nhiều game thủ thường bị nhầm tưởng Hoàng Nguyệt Anh trong game và đời thực. Rõ ràng, trong khi chọn lựa giữa hàng trăm nhân vật nổi tiếng của thời kỳ này, chẳng ai lại sử dụng một vị tướng “xấu như con gấu” cả. Việc làm đẹp cho mỗi người vẫn là một điều tất yếu.


Một số tựa game khác thì nhẹ nhàng hơn, thiết kế một tấm vải mỏng che mặt

Một số tựa game khác thì "nhẹ nhàng" hơn, thiết kế một tấm vải mỏng che mặt

Bù lại cho vẻ ngoài, Hoàng Nguyệt Anh lại được biết đến nhờ tài trí của mình. Không ai có thể phủ nhận bà là người phụ nữ tài hoa xuất chúng, thông thiên văn, tường địa lý, bát quái ngũ hành, kì môn độn giáp, hay ngay cả binh pháp (thứ chỉ dành cho đấng mày râu) cũng rất am hiểu. Những sáng chế để đời của Gia Cát Lượng như “mộc ngưu lưu mã”, “nỏ liên châu”, “Khổng Minh đăng” và cả bánh bao cũng đều do bà góp ý kiến mà có. Đến cả Long Trung Sách cũng có dựa trên gợi ý của bà. Quả thật, Hoàng Nguyệt Anh là hậu phương vững chắc và người trợ thủ đắc lực của Gia Cát Lượng.


Hoàng Nguyệt Anh xuất hiện trong game mới sắp ra mắt - Tam Quốc Liên Kích

Hoàng Nguyệt Anh xuất hiện trong game mới sắp ra mắt - Tam Quốc Liên Kích

Có thể bạn chưa biết: Ở Tam Quốc Liên Kích sắp ra mắt, Hoàng Nguyệt Anh còn là vị nữ tướng “đen đủi” nhất. Tựa game đem đến tính năng độc đáo - Bạo Y, hiểu nôm na là “lột đồ” nhân vật. Trong khi Điêu Thuyền, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương… ngày càng bốc lửa hơn thì Hoàng Nguyệt Anh lại rách rưới khó tin. Như thể vừa trải qua một trận phong ba bão táp ghê gớm lắm vậy.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Tam Quốc Liên Kích tại ĐÂY.


Nhưng lại bị coi là nữ tướng đen đủi nhất khi bị lột đồ hơi mạnh bạo

Nhưng lại bị coi là nữ tướng "đen đủi" nhất khi bị "lột đồ" hơi mạnh bạo

Dù sao thì từ trước tới nay cũng chẳng có nhiều sản phẩm tái hiện y hệt như sử sách. Thứ đầu tiên đập vào mắt người chơi là đồ họa. Dù được trang bị trên công nghệ tân tiến cỡ nào đi nữa, họ cũng chẳng dại gì dồn công sức để tạo ra một phiên bản quá đỗi xấu xí. Đây cũng là một điểm hay của ngành game, dù thực tế có ra sao thì khi được tái hiện qua thế giới ảo, nhân vật nào cũng trở nên lung linh, quyến rũ hơn cả.