Sự nghiệp làm game lẫy lừng của cố tác giả Dragon Ball

Đông Phong  - Theo Đời sống Pháp luật | 08/03/2024 03:14 PM

Ông Akira Toriyama, người sáng tạo ra series truyện tranh đình đám Dragon Ball vừa qua đời do đột quỵ.

Theo thông tin được truyền thông Nhật Bản xác nhận, ông Akira Toriyama, người sáng tạo ra series truyện tranh đình đám Dragon Ball vừa qua đời do đột quỵ. Ông Akira Toriyama hưởng thọ 68 tuổi và ra đi trong khi còn nhiều dự án đang dang dở.

photo-1709880129803

Akira Toriyama qua đời không chỉ là tiếc thương lớn cho những fan truyện tranh mà còn là một mất mát lớn với ngành công nghiệp video game Nhật Bản. Được biết, bên cạnh du sản sáng tác truyện đã trở thành huyền thoại, ông Akira Toriyama cũng có một sự nghiệp làm game lẫy lừng. Cha đẻ của Dragon Ball từng tham gia vào quá trình sản xuất của nhiều series game đình đám, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Dragon Quest, Chrono Trigger và Dragon Ball series.

Vai trò của Toriyama trong các dự án này thường là thiết kế nhân vật, sáng tạo thế giới và cung cấp ý tưởng cho các yếu tố trong trò chơi để giữ cho chúng phù hợp với phong cách và thế giới của tác phẩm.

photo-1709880152039

Quay ngược thời gian vào năm 1986, Toriyama bước chân vào lĩnh vực sản xuất game khi hợp tác với Enix (hiện là Square Enix) để thiết kế nhân vật và thế giới cho trò chơi Dragon Quest đầu tiên, một trong những series game nhập vai phổ biến nhất.

Năm 1989, Toriyama tiếp tục làm việc trong dự án Dragon Quest III, một trong những phần đáng chú ý nhất của series Dragon Quest. Một năm sau, ông tham gia vào việc thiết kế nhân vật cho Chrono Trigger, một trò chơi nhập vai kinh điển của Square Enix.

Khi series Dragon Ball của Bandai Namco được phát triển, Toriyama đóng vai trò cố vấn cao cấp, giám đốc phụ trách thiết kế cùng nhiều vị trí đặc biệt quan trọng khác.

https://gamek.vn/su-nghiep-lam-game-lay-lung-cua-co-tac-gia-dragon-ball-178240308134346986.chn