Spider-man: Homecoming là phiên bản tuyệt vời nhất trên màn ảnh của Người Nhện từ trước đến nay

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/07/2017 03:53 PM

Dù chưa ra mắt, Spider-man: Homecoming đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ giới phê bình phim. Thậm chí một số người còn cho rằng đây là phiên bản tuyệt vời nhất của Người Nhện từ trước đến nay.

Tựa phim siêu anh hùng đình đám được mong chờ nhất của Marvel trong năm 2017 này - Spider-Man: Homecoming đã được ra mắt sớm và nhận được rất nhiều đánh giá tích cực của các chuyên gia. Nhiều người còn cho rằng Spider-man: Homecoming là với vai chính do Tom Holland thể hiện là phiên bản Người Nhện tuyệt vời và hoàn hảo trong suốt lịch sử 15 năm trên màn ảnh của mình.

Dành cho những ai chưa biết thì phiên bản Người Nhện đầu tiên do nam diễn viên Tobey Maguire thể hiện, được thực hiện tới 3 phần phim. Phiên bản thứ 2 chính là The Amazing Spider-Man của đạo diễn Marc Webb cùng với sự thể hiện của nam diễn viên Andrew Garfield.

Khác với hai phiên bản trước, Spider-Man: Homecoming của Tom Holland sẽ tập trung vào khai thác câu chuyện về anh chàng người nhện Peter Parker khi anh chàng này còn đang là một học sinh trung học. Theo nhận định của giới phê bình thì đây là bộ phim thú vị và hài hước, đậm chất Marvel. Đồng thời chàng người Nhện của Tom Holland cũng là siêu anh hùng độc lập và mạnh mẽ, không phụ thuộc nhiều vào Iron Man như một số lo ngại trước đó.

Được ra mắt lần đầu tiên trong Captain America: Civil War, Tom Holland đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với các fan hâm mộ khi vừa thể hiện được sự hài hước, trẻ trung, tươi mới, vừa mang lại chút gì đó rất riêng của anh chàng này, khác biệt hẳn với hai người tiền nhiệm trước đây.

Không chỉ riêng giới phê bình mà ngay cả tài tử Robert Downey Jr. trong các buổi phỏng vấn quảng bá phim cũng lý giải tại sao Tom Holland là lựa chọn hoàn hảo và duy nhất cho nhân vật Spider-Man.


Iron Man đóng vai trò cố vấn và dẫn dắt Spider Man trở thành siêu anh hùng thực thụ.

Iron Man đóng vai trò cố vấn và dẫn dắt Spider Man trở thành siêu anh hùng thực thụ.

Người Sắt giải thích: "Tom thật sự là người đàn ông hoàn hảo trong công việc. Anh ấy nhiệt tình, sáng tạo và có năng khiếu đặc biệt. Không thể nào phủ nhận đây là diễn viên tài năng với những màn nhào lộn ấn tượng".

Downey Jr. tiếp tục khẳng định nam diễn viên 21 tuổi có đầy đủ các yếu tố cần thiết để tạo nên một Spider Man mới mẻ và thú vị. Có vẻ như Robert Downey Jr. đang làm rất tốt vai trò "cha đỡ đầu" ở cả bên trong và bên ngoài bộ phim.

Ngoài ra, theo giới phê bình điều làm nên sự khác biệt của phim Người Nhện mới còn nằm ở cách sắp xếp hợp lý các câu chuyện.

Vai trò giám hộ Dì May và sự cố vấn của Tony Stark đều vừa phải và hợp lý. Hai nhân vật này không chiếm quá nhiều đất diễn nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh trong những khoảnh khắc đắt giá.


Môi trường học tập và sinh hoạt thường ngày của Peter Parker được miêu tả chi tiết hơn.

Môi trường học tập và sinh hoạt thường ngày của Peter Parker được miêu tả chi tiết hơn.

Bên cạnh đó, trong khi các phần phim trước chỉ tiếp cận nhân vật Peter Parker dưới góc độ siêu anh hùng mà quên đi cuộc sống trung học của một cậu nhóc tuổi teen thì Spider-Man: Homecoming lại khai thác đầy đủ những yếu tố này nghiêm túc.

Điều này giúp khán giả hiểu được dù sở hữu năng lực đặc biệt nhưng Peter vẫn là cậu thiếu niên với những tâm tư, rắc rối không phải lúc nào cũng là Người Nhện mạnh mẽ và toàn năng.

Do đạo diễn Jon Watts thực hiện, Spider-Man: Homecoming dự kiến ra mắt từ 7/7. Ngoài Tom Holland và Robert Downey Jr, phim còn có sự tham gia của Michael Keaton (Vulture), Marisa Tomei (dì May), Zendaya (Michelle),...