Spider-man: Homecoming công phá mạnh mẽ bảng xếp hạng phim ăn khách

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/07/2017 12:54 PM

Vừa mới ra mắt, Spider-man: Homecoming đã công phá mạnh mẽ bảng xếp hạng phim ăn khách tại Mỹ.

Chỉ trong hơn một thập kỉ vừa qua, Spider-man của chúng ta đã có tới 3 lần được reboot trên màn ảnh rộng nên cũng không quá khó hiểu khi một số người lo ngại rằng khán giả có thể đã chán hình ảnh anh chàng Người Nhện đu dây, bay nhảy quanh các tòa nhà rồi hay chăng? Tuy vậy nhưng theo những gì Spider-man: Homecoming đạt được trên bảng xếp hạng phim ăn khách thì Spider-man vẫn là thương hiệu vô cùng ăn khách.

Dù rằng không được kì vọng sẽ phá kỉ lục doanh thu tuần đầu công chiếu trong số tất cả các bộ phim về Người Nhện từ trước đến nay nhưng Spider-man: Homecoming vẫn thu về được tới 117 triệu USD doanh thu chỉ tính riêng tại thị trường Bắc Mỹ, dự kiến sẽ đạt khoảng 257 triệu USD tại khu vực này. Dù rằng phim vượt qua được cả 4 phần phim khác về Spider-man nhưng vẫn đứng sau Sider-man 3 của Sam Raimi, tựa phim này đã thu về tới 151 triệu USD trong 3 ngày công chiếu đầu vào thời điểm ra mắt năm 2007.

Tuy chưa thực sự là một bom tấn hoàn hảo nhưng nếu so sánh về doanh thu với các dự án phim đình đám khác trong hè 2017 này thi Spider-man vẫn có thể coi là đã thành công vang dội. Những bom tấn đình đám như Alien: Covenant, Transformers: The Last Knight hay thậm chí cả Despicable Me 3 đều gây thất vọng tại thị trường Mỹ. Chỉ trừ có Wonder Woman và Guardians of the Galaxy Vol. 2 là có thể ghi được dấu ấn trong lòng khán giả mà thôi.

Đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng phim ăn khách là Despicable Me 3 với hơn 33 triệu USD doanh thu, đóng góp vào khoảng 149 triệu USD doanh thu tổng cộng mà phim đã mang về được trên thị trường Bắc Mỹ. Vị trí thứ 3 thuộc về Baby Driver của Edgar Wright với 12 triệu USD doanh thu trong tổng số 56,8 triệu USD trong 2 tuần công chiếu.

Mức doanh thu khá ổn của Baby Driver được cho là nhờ những đánh giá tích cực của giới phê bình phim trong những ngày đầu ra mắt. Và đối với một bộ phim có kinh phí sản xuất không cao (chỉ khoảng 34 triệu USD) như thế này thì 56,8 triệu USD trong tuần thứ 2 công chiếu quả là một con số đáng mơ ước.

Dù đã công chiếu được khá lâu rồi nhưng Wonder Woman vẫn tiếp tục bám trụ ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng phim ăn khách, mang về 10 triệu USD doanh thu. Tổng cộng Kì Quan Tỉ Tỉ của chúng ta đã thu về tới 368 triệu USD tiền bán vé chỉ tính trên thị trường Bắc Mỹ.

Trong tuần tới, nhiều nhà phê bình điện ảnh hi vọng rằng War Forr The Planet of the Apes (Đại Chiến Hành Tinh Khỉ), phần phim thứ 3 trong cả series này sẽ là một điểm sáng khác trên bảng xếp hạng, giống như những gì mà 2 phần phim trước đó đã đạt được.