Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện

Stan  - Theo Helino | 27/01/2019 10:00 AM

Một trong những vấn đề gây tranh cãi sau khi trailer của Spider-Man: Far From Home ra mắt là thân phận thật sự của những kẻ thù mang tên Elementals trong phần phim này. Theo nguyên mẫu, đây là những thực thể cổ đại không phải kẻ thù của Spider-Man; thế nhưng cũng không ít fan cho rằng đây là những kẻ thù quen thuộc của Người Nhện, và cái tên Elementals chỉ là “bình cũ rượu mới.”

1. Elementals trong truyện tranh bao gồm những ai?

Trong comics, Elementals bao gồm bốn thành viên là Hellfire, Hydron, Magnum, Zephyr. Theo như nguồn gốc, đây là bốn bậc thầy đến từ hành tinh khác có thể kiểm soát những nguyên tố tự nhiên như lửa, nước, đất đá, không khí. Tuy nhiên sau đó Zephyr đã phản bội lại những người kia.

Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện - Ảnh 1.

Trong comics, Elementals vốn là những thực thể cổ đại có thể kiểm soát những nguyên tố tự nhiên.

Nếu là Elementals trong comics, thì Magnum là thành viên đầu tiên xuất hiện trong trailer, bị khá nhiều fan nhầm lẫn với Sandman do sự xuất hiện của con quái vật cát trong đoạn teaser này. Zephyr là thành viên thứ hai xuất hiện trong trailer, tuy chưa rõ tạo hình, nhưng khán giả có thể thấy một đám mây đen chứa sét trên cầu sông Thames ở London. Điều này khá sát với năng lực của Zephyr trong comics, khi cô có thể tạo ra những cơn bão chứ không chỉ điều khiển không khí suông.

Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện - Ảnh 2.

Elemental được fan cho là Zephyr trong trailer Spider-Man: Far From Home.

Hellfire, thủ lĩnh của những Elementals trong comics, có khả năng bắn ra những tia lửa khổng lồ như cái tên của hắn, là Elemental thứ ba xuất hiện trong trailer. Còn Hydron được nhiều fan dự đoán là villain nghênh chiến với Mysterio ở cuối trailer.

Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện - Ảnh 3.

Elementals phiên bản MCU xuất hiện trong trailer Far From Home.

2. Elementals có khả năng là những kẻ thù quen thuộc của Spider-Man?

Có giả thuyết cho rằng Elementals của MCU sẽ bao gồm Sandman, Molten Man và Hydro-Man - những kẻ thù quen thuộc của Spider-Man hơn là những Elemental trong comics.

Nếu bạn để ý, khi chiếc thuyền của Ned Leeds và Betty Brant xuất hiện trong trailer, fan có thể thấy con tàu với chữ "Asm 212," viết tắt của… Amazing Spider-Man #212, tập truyện đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Hydro-Man.

Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện - Ảnh 4.

Easter Egg có liên quan đến Hydro-Man.

Thay thế cho Hydron - Elemental điều khiển nước trong comics - sẽ là một kẻ thù nổi tiếng của Spider-Man là Hydro-Man. Tên này vốn là một thuỷ thủ không may bị Spider-Man va phải khiến hắn ngã xuống nước khi một cỗ máy đang được thử nghiệm, dẫn đến việc hắn có thể biến cơ thể mình thành nước. Những rắc rối do tai nạn này gây ra khiến hắn căm thù Spider-Man và trở thành một trong những villain nổi tiếng nhất của anh. Xét về năng lực, Hydro-Man cũng chẳng khác Hydron là bao.

Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện - Ảnh 5.

Tạo hình của Hydro-Man trong trailer.

Easter Egg thứ hai có thể khó nhìn hơn một chút: trong cảnh Nick Fury và Maria Hill đang bắn một Elemental, chiếc xe trước mặt họ có biển số ghi 463. Đây rõ ràng là một Easter Egg có liên quan đến Sandman, một trong những kẻ thù nổi tiếng nhất của Người Nhện, xuất hiện lần đầu tiên trong tập Amazing Spider-Man #4, xuất bản vào năm 1963.

Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện - Ảnh 6.

Biển số xe rõ ràng là gợi nhắc đến Sandman, kẻ thù nổi tiếng của Spider-Man.

Sandman thì hẳn có lẽ không còn là một nhân vật xa lạ với fan của Spider-Man, khi hắn sở hữu siêu năng lực của mình từ một bãi cát - nơi từng là một bãi thử hạt nhân chứa chất phóng xạ. Không chỉ sở hữu năng lực điều khiển cát, Sandman còn có thể trao năng lực của mình cho người khác, cũng như được cho là có thể trở nên bất tử.

Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện - Ảnh 7.

Spider-Man: Far From Home sẽ là lần xuất hiện thứ hai của Sandman sau Spider-Man 3?

Easter Egg có liên quan đến Elemental thứ ba xuất hiện ở cây cầu Tháp London, khi những bạn cùng lớp của Peter Parker chạy ngang qua một chiếc xe có biển số 2865 SEP. Tập truyện Amazing Spider-Man #28, được xuất bản vào tháng 9 (tiếng Anh là September) năm 1965, cũng chính là tập truyện giới thiệu một kẻ thù nguy hiểm khác của Spider-Man là Molten Man.

Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện - Ảnh 8.

Easter Egg có liên quan đến Molten Man trong trailer Spider-Man: Far From Home.

Vốn là một nhà khoa học từng tham gia việc chế tạo những robot Spider-Slayer, Mark Raxton sở hữu sức mạnh nhờ một khối kim loại ngoài hành tinh được hoá lỏng, khiến hắn có thể kiểm soát được nhiệt độ cơ thể hắn, giúp lầm nóng chảy nhiều kim loại & bắn những tia lửa từ tay.

Spider-Man: Far From Home - Nguồn gốc của Elementals, những kẻ thù không đội trời chung của Người Nhện - Ảnh 9.

Elemental thứ ba sẽ là Molten Man chứ không phải Hellfire.

Spider-Man: Far From Home (Spider-Man: Người Nhện Xa Nhà) dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/7.