Sony và Marvel lại "góp gạo thổi cơm chung", Người Nhện sẽ ở lại MCU trong 2 bộ phim nữa

Mẹ Sề  - Theo Helino | 28/09/2019 11:00 AM

Thật đáng mừng biết bao khi Sony và Marvel đã đạt được thỏa thuận chung về Spider-Man.

Sau một thời gian chia tay, Sony Pictures và Marvel đã tìm được cách để cùng nhau chia sẻ bản quyền Người Nhện cùng nhau. Vào hôm thứ Sáu, hai công ty đã cùng nhau tuyên bố rằng Marvel Studios và chủ tịch Kevin Feige sẽ sản xuất bộ phim thứ ba trong loạt phim về Spider-Man. Vậy là Tom Holland vẫn sẽ tiếp tục được trở thành siêu anh hùng của MCU.

Theo nhiều nguồn tin cho biết hai công ty đã gần đi tới một thỏa thuận mới rồi. Cách đây không lâu, tin tức về việc Disney và Sony đã rơi vào bế tắc về một thỏa thuận tài chính mới. Disney muốn lập ra thỏa thuận mới, với yêu cầu chia đều kinh phí/ lợi nhuận là 50/ 50 cho cả 2 hãng. Tuy nhiên, Sony đã từ chối và đề nghị đưa ra 1 con số khác, có ý muốn giữ nguyên những điều khoản ban đầu.

Sony và Marvel lại góp gạo thổi cơm chung, Người Nhện sẽ ở lại MCU trong 2 bộ phim nữa - Ảnh 1.

Trong ba năm qua, hai bên đã đạt thỏa thuận rằng Disney sẽ nhận 5% doanh thu cho mỗi phim Spider-Man do Sony cùng Marvel Studios hợp tác sản xuất, còn phim team-up thì sẽ là 100%. Ngoài ra, Disney cũng được phép thu toàn bộ lợi nhuận khác ngoài tiền phòng vé như đồ chơi, sản phẩm ăn theo, doanh thu quảng cáo của các nhãn hàng - 1 nguồn doanh thu được cho là cũng rất khổng lồ.

May mắn là có vẻ như sóng gió đã qua, thỏa thuận mới đã được ký kết vào tối thứ năm. Các cuộc đàm phán có sự tham gia của những người đứng đầu từ cả hai hãng phim, bao gồm cả người đứng đầu Sony Pictures Tom Rothman, Feige và Walt Disney Studios, đồng chủ tịch Alan Horn và Alan Bergman.

Cụ thể theo những người trong cuộc., Marvel và Disney sẽ nhận được khoảng 25% lợi nhuận, Disney vẫn sẽ giữ quyền bán hàng của mình và đóng góp vào khoảng một phần tư tài chính. Như vậy, Người Nhện sẽ tiếp tục xuất hiện trong một bộ phim riêng và chung của Marvel Studios trong tương lai. Bộ phim dự kiến ​​phát hành vào ngày 16 tháng 7 năm 2021 và vẫn do Amy Pascal quản lý như 2 phần trước.

Sony và Marvel lại góp gạo thổi cơm chung, Người Nhện sẽ ở lại MCU trong 2 bộ phim nữa - Ảnh 2.

Tôi cảm thấy vui mừng vì hành trình của Spidey trong MCU sẽ tiếp tục, và tôi chắc chắn là tất cả người hâm mộ cũng cùng chung suy nghĩ ấy.

Marvel đã bán lại bản quyền Spider-Man cho Sony trong gần hai thập kỷ. Từ khi nắm bản quyền Spider-Man trong tay, Sony đã tạo nên huyền thoại Spider-Man Trilogy, gặt hái rất nhiều giải thưởng danh giá bao gồm cả Oscar, đem lại lợi nhuận hàng tỷ đô (trong khi Marvel chỉ được chia vài chục triệu).

Bộ phim Spider-Man đầu tiên được đạo diễn bởi Sam Raimi và diễn viên đóng vai chính là Tobey Maguire. đã giúp Sony không những gặt hái về mặt doanh thu mà còn nhận nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Đáng tiếc, loạt phim thứ 2 với sự tham gia của Andrew Garfield và đạo diễn Marc Webb đã ít thành công hơn nếu không muốn nói là thất bại ê chề.

Sony và Marvel lại góp gạo thổi cơm chung, Người Nhện sẽ ở lại MCU trong 2 bộ phim nữa - Ảnh 3.

Tuy nhiên, điện ảnh vẫn là 1 thị trường thu lợi tiềm năng, 1 thị trường mà Sony không thể không thèm muốn. Nhận thấy thành công của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), Sony đã chấp thuận cho phép Spider-Man gia nhập vũ trụ điện ảnh này. Dưới tay Marvel và Feige, Người Nhện đã có màn tái xuất trong bộ phim Spider-Man: Homecoming năm 2017 cực kì thành công. Cùng với việc xuất hiện trong các bộ phim Avengers, Spidey đã từng bước trở thành thành viên chủ chốt của biệt đội siêu anh hùng.

Bây giờ, Sony cho biết họ rất vui vì đã đạt được thỏa thuận mới. Robert Lawson, giám đốc truyền thông của Sony Pictures Entertainment cho biết "Chúng tôi đã có một sự hợp tác tuyệt vời trong bốn năm qua và mong muốn tiếp tục đồng hành của chúng tôi cũng giống như nhiều người hâm mộ. Chúng tôi rất vui mừng được cùng nhau tiến lên".