Sony thông báo sẽ giữ toàn bộ tiền lãi của Spider-man: Homecoming, Marvel không được chút gì theo hợp đồng

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2017 11:44 AM

Mới đây, Sony đã thông báo rằng mình sẽ nắm toàn bộ tiền lợi nhuận của bộ phim Spider-man: Homecoming, còn Marvel (Disney) sẽ không "có phần" trong khoản doanh thu về phim này.

Mới đây, Sony đã thông báo rằng tập đoàn này sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận đến từ việc phát hành phim Spider-Man: Homecoming trên toàn thế giới. Marvel Studios, đối tác sản xuất của Sony sẽ không thu bất kì lợi nhuận nào từ mảng phát hành phim này.

Các fan hâm mộ của Marvel hẳn ai cũng biết việc bản quyền hình ảnh của Spider-man đã được Sony mua lại từ Marvel khá nhiều năm trước đây. Do đó việc siêu anh hùng Spider-man được trở về với mái nhà của mình cùng với các nhân vật khác trong nhóm Avengers cũng là mơ ước của rất nhiều fan hâm mộ. Ước muốn tưởng chừng như xa vời đó đã được trở thành hiện thực khi Marvel cùng với Sony đi đến thỏa thuận để Spider-man xuất hiện trong Captain America: Civil War, theo sau đó sẽ là phần phim riêng Spider-man: Homecoming được dự kiến ra mắt vào tháng 07 tới đây.

Chỉ trong vòng 15 năm qua, đã có tới 3 phiên bản của Spider-man được xuất hiện trên màn ảnh. Đầu tiên là Spider-man của Toney Maguire, theo sau đó là The Amazing Spider-man do Andrew Garfield thủ vai chính. Cả hai thương hiệu này đã được ra mắt tổng cộng tới 5 phần phim và mang về doanh thu lên tới hơn 4 tỷ USD (trung bình hơn 800 triệu USD cho mỗi phần phim). Spider-man: Homecoming là phiên bản điện ảnh thứ 3 của anh chàng Người Nhện Peter Parker do nam diễn viên tuổi teen Tom Holland thủ vai. Phim sẽ kể về quãng thời gian học cấp 3 của anh chàng này cùng sự bướng bỉnh, ham muốn thể hiện mình của tuổi trẻ.

Nhiều fan hâm mộ sau khi thấy thông báo trên đều thắc mắc rằng nếu không được thu lợi nhuận từ việc phát hành, bán vé xem phim thì Disney, hay cụ thể hơn là Marvel sẽ được lợi lộc gì trong thương vụ hợp tác sản xuất phim Spider-man: Homecoming.

Câu trả lời đã được tờ LA Times đưa ra, đó là theo thỏa thuận thì đơn vị đầu tư vốn sản xuất phim Spider-man: Homecoming là Sony sẽ được thu về toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé xem phim. Còn Disney - Marvel ngược lại sẽ được thu lợi nhuận từ việc bán các món đồ chơi, các sản phẩm ăn theo phim như quần áo, giày dép... mang thương hiệu Spider-man: Homecoming.

Theo dự đoán của các chuyên gia thì doanh thu của Spider-man: Homecoming trong tuần đầu có thể đạt tới hơn 100 triệu USD, một con số khá lớn nếu so sánh với chi phí sản xuất chỉ khoảng 175 triệu USD của phim. Như vậy thì chắc chắn khoản lợi nhuận đi kèm khi bán các sản phẩm ăn theo phim trong thời gian tới cũng sẽ không hề nhỏ một chút nào và Marvel lẫn Sony ai cũng sẽ thu về được thứ mà mình mong muốn.