Sony cuối cùng đã mở cửa cho PS4 được phép "giao du" với nền tảng khác, tựa game đầu tiên là Fortnite

DS  - Theo Helino | 27/09/2018 0:00 AM

Sau rất nhiều tranh cãi và kêu gọi đến từ phía game thủ, cuối cùng Sony cũng đã mở cửa cho phép PS4 được kết nối và chơi cùng với các nền tảng chơi game đối thủ của mình.

Trong khoảng thời gian vài tháng trở lại đây, Sony bị chỉ trích không thương tiếc vì lý do không chịu cho con cưng PS4 được kết nối đa nền tảng với các hệ máy khác, điển hình là ở tựa game Fortnite. Cụ thể là, chỉ cần bạn đã từng chơi trên PS4 thôi thì account Fortnite của người sở hữu sẽ không thể nào kết nối với Switch hay Xbox One được. Điều này làm cho các game thủ rất chán nản và bực bội với Sony.

Sony cuối cùng đã mở cửa cho PS4 được phép giao du với nền tảng khác, tựa game đầu tiên là Fortnite - Ảnh 1.

Đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra về vấn đề này, tuy nhiên ông lớn trong ngành công nghệ Nhật Bản vẫn cứ lạnh lùng từ chối chuyện mở cửa đứa con cưng PS4 được sang chơi với các nền tảng khác. Trong lần phát biểu gần nhất về chủ đề này, các lãnh đạo của Sony cũng chỉ nói rằng họ đang xem xét vấn đề một cách thận trọng chứ không hề nhá hàng cho game thủ biết rằng họ có làm điều đó hay không. 

Tuy nhiên, vào ngày hôm nay (26/9), Sony đã bất ngờ đưa ra tuyên bố rằng sẽ mở cánh cổng cho phép cross-play tựa game Fortnite trên PlayStation 4 với các hệ máy khác như Microsoft Xbox One và Nintendo Switch. Tựa game đầu tiên được mở cửa sẽ là Fortnite - trò chơi hot nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Sony cuối cùng đã mở cửa cho PS4 được phép giao du với nền tảng khác, tựa game đầu tiên là Fortnite - Ảnh 2.

Theo đó, Sony và Epic Games đã phối hợp và cho ra mắt 1 phiên bản thử nghiệm cho phép người chơi Fortnite có thể kết nối PS4 với bất cứ nền tảng nào trong ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là giờ bạn là người chơi PC, di động hay Switch hoặc Xbox One đi nữa, bạn vẫn có thể tìm thấy người bạn của mình đang chơi PS4. 

Mặc dù quyết định thay đổi của Sony là khá bảo thủ và chậm chạp nếu so sánh với các đối thủ khác trên thương trường. thế nhưng muộn thì vẫn còn hơn là không. Sau Fortnite, các tựa game khác như Rocket League hay Monster Hunter chắc hẳn cũng đã sẵn sàng để đưa người chơi đến gần nhau hơn. Quan trọng là giờ đây, game thủ PS4 sẽ có thể chơi cùng bạn bè mình, dù cho họ có sử dụng bất kỳ hệ máy gì đi chăng nữa.