Songoku với Vegeta: Cặp đối thủ truyền kiếp trong Dragon Ball

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2017 04:26 PM

Songoku và Vegeta là hai trong những nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất của bộ truyện Dragon Ball. Tuy nhiên, nhiều fan của bộ truyện này lại yêu thích Vegeta hơn Goku vì cho rằng nhân vật này được xây dựng phức tạp và chân thực hơn so với nhân vật chính vì “anh Khỉ” quá hoàn mỹ.

Vậy trong 2 anh chàng đẹp trai và mạnh mẽ này, bạn thích nhân vật nào hơn? Cùng thử so sánh một chút để việc chọn lựa trở nên dễ dàng hơn nhé!

Xuất thân

Trong khi Son Goku sinh ra chỉ số sức mạnh chỉ đạt có 2 nên đều bị mọi người coi thường và xem cậu là chiến binh cấp thấp bỏ đi thì Vegeta sinh ra đã là hoàng tử kiêu hãnh với sức mạnh vượt trội của tộc người Saiyan.

Chiều cao

Đây là điều chắc chắn sẽ khiến không ít người ngạc nhiên. Thực tế, Vegeta không cao lớn mà chỉ sở hữu một thân hình rắn rỏi với chiều cao trung bình 160cm, quá thấp so với Goku cao 184cm.

Tuổi thơ

Ban đầu Goku là một chiến binh Saiyan được cử xuống Trái Đất từ bé để thôn tính thế giới. Thế nhưng sau khi gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ, cậu được ông Son Gohan nuôi dưỡng và rồi sau này kết bạn với rất nhiều người Trái Đất như Bunma, Yamcha, Krilin, Thên Xin Hăng,… Cho nên, có thể nói rằng Goku có một tuổi thơ êm đềm, vui vẻ hơn Vegeta rất nhiều.

Bởi vì Vegeta từ khi còn bé đã phải chứng kiến hành tinh Vegeta bị Fide hủy diệt. Mặc dù là hoàng tử nhưng anh phải ngậm đắng nuốt cay phục vụ dưới quyền kiểm soát của Fide với hy vọng một ngày nào đó có thể trả thù.

Sức mạnh

Nếu như Goku được Quy Lão tiên sinh dạy chiêu Kamehameha, Thần Vũ Trụ truyền cho Quả Cầu Kinh Khi, một bộ tộc bí ẩn trong vũ trụ dạy cho phép Dịch chuyển tức thời thì Vegeta lại chẳng được ai dạy cho kĩ năng gì cả. Như bạn thấy đó, Songoku toàn phải đi học skill từ những chỗ khác còn anh chàng Vegeta toàn tự mình sáng tạo ra các skill mới.

Mặt khác, Vegeta luôn lấy Songoku là mục tiêu để trở vượt qua còn Goku luôn tìm kiếm những thách thức mới và cảm thấy hứng thú với những đối thủ mạnh hơn mình.

Tính cách

Vegeta là một người hết sức lạnh lùng, ngạo mạn, ngông cuồng, đầy thù hận và rất thông minh. Đặc biệt, hoàng tử người Saiyan rất tự hào về nguồn gốc của mình và luôn đặt bản thân cao hơn những người khác.

Ngược lại, Goku là người luôn vui vẻ, lạc quan, hài hước, rất tốt bụng và nhiều khi “ngây thơ vô số tội”. Songoku sẵn sàng nương tay với kẻ thù khi hắn không còn khả năng đánh bại anh. Ví dụ như Goku đã tha chết cho Frieza 3 lần, giúp đỡ Vegeta – người đã từng khiến Goku “vất vả” rất nhiều sau khi hắn cải tà quy chính và còn nhận Uub làm đệ tử truyền dạy võ công nữa chứ.

Vợ

Bà xã của Son Goku - Chi Chi là mẫu người phụ nữ toàn tâm toàn ý chăm lo nhà cửa, con cái, biết vun vét cho gia đình còn bà xã của Vegeta – Bulma là mẫu phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng, sở hữu bộ não thiên tài với nhiều phát minh “khủng” như: máy tìm ngọc rồng, cỗ máy thời gian,…