“Song Binh Nhất Mạch” – Đao Kiếm Vô Song Mobile cho phép game thủ cầm cả Cung lẫn Đao lâm trận

A.D  - Theo Helino | 09/04/2019 10:00 AM

Đã là cao thủ, sử dụng được nhiều binh khí là chuyện hết sức bình thường, và tính năng Song Binh Nhất Mạch trong Đao Kiếm Vô Song đã phần nào làm rõ quan điểm này.

“Song Binh Nhất Mạch” là một tính năng hết sức đặc biệt được đội ngũ làm game của Đao Kiếm Vô Song phát triển. Độc đáo ở chỗ, người chơi có thể sử dụng hai trong 5 loại binh khí tưởng chừng như chẳng hề liên quan đến nhau thông qua duy nhất một nhân vật.

“Song Binh Nhất Mạch” – Đao Kiếm Vô Song Mobile cho phép game thủ cầm cả Cung lẫn Đao lâm trận - Ảnh 1.

Ở những tựa game mang đề tài võ hiệp đi trước, hay cụ thể hơn nữa là cùng thể loại nhập vai, người chơi thường chỉ được chọn ra duy nhất 1 lớp nhân vật/class để song hành. Mỗi nhân vật trong đó đương nhiên chỉ có cho mình một vũ khí chí cốt, được sử dụng xuyên suốt quá trình chơi game và đi kèm với đó là bộ kỹ năng bất di bất dịch.

“Song Binh Nhất Mạch” – Đao Kiếm Vô Song Mobile cho phép game thủ cầm cả Cung lẫn Đao lâm trận - Ảnh 2.

Cách làm này có thể nói là phổ biến trên nhiều đầu game võ hiệp, và nó cũng khá hợp lý nếu xét trên phương diện “game”. Còn với Đao Kiếm Vô Song, ranh giới giữa “thực” và “ảo” trở nên gần hơn bao giờ hết, bởi lẽ, nếu là một tín đồ của kiếm hiệp, võ hiệp, tiên hiệp… nói chung, có thể thấy, một cao thủ đích thực gần như có thể sử dụng bất cứ loại vũ khí nào một cách nhuần nhuyễn nếu như trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc.

“Song Binh Nhất Mạch” – Đao Kiếm Vô Song Mobile cho phép game thủ cầm cả Cung lẫn Đao lâm trận - Ảnh 3.

Nhìn ngược lại Đao Kiếm Vô Song, ở những giai đoạn đầu người chơi được tiếp xúc với không chỉ hai, mà toàn bộ 5 loại binh khí xuất hiện trong game, bao gồm Đại Đao, Pháp Trượng, Thương Thuẫn, Song Đao và Cung Tiễn. Trong số 5 bộ vũ khí này, người chơi sẽ được phép mang theo 2 loại trực tiếp trên người, có thể thay đổi tùy thích ngay trên chiến trường, những vũ khí còn lại cũng có thể thay thế cho vũ khí hiện tại, song chỉ khi không ở trạng thái chiến đấu.

“Song Binh Nhất Mạch” – Đao Kiếm Vô Song Mobile cho phép game thủ cầm cả Cung lẫn Đao lâm trận - Ảnh 4.

Cách làm này cũng khá dễ hiểu và phù hợp với logic với đời thực. Bằng việc sở hữu hai loại vũ khí thay đổi linh hoạt, người chơi sẽ phải cân nhắc chọn ra combo phù hợp với mình nhất, qua đó luyện tập sao cho nhuần nhuyễn để có thể sử dụng như một cao thủ thực thụ.

“Song Binh Nhất Mạch” – Đao Kiếm Vô Song Mobile cho phép game thủ cầm cả Cung lẫn Đao lâm trận - Ảnh 5.

Ngoài ra, không chỉ đơn giản là thay đổi về mặt cách dùng, combo kỹ năng,… thay đổi vũ khí cũng tức là người chơi sẽ trực tiếp thay đổi ngũ hành chiêu thức, thuộc tính mà nhân vật sử dụng. Với tính khắc chế nhau theo sơ đồ xung khắc ngũ hành, không có vũ khí nào là mạnh nhất, cũng như không có vũ khí nào phế nhất, tạo nên sự cân bằng tuyệt đối cho game.

“Song Binh Nhất Mạch” – Đao Kiếm Vô Song Mobile cho phép game thủ cầm cả Cung lẫn Đao lâm trận - Ảnh 6.

Tóm lại, “Song Binh Nhất Mạch” hiểu nôm na là một nhân vật sở hữu khả năng “quẩy” cùng lúc hai loại vũ khí khác nhau. Trên thị trường game hiện nay, tính năng này có thể ví như “của lạ”, nên nếu còn nhiều bỡ ngỡ, hãy tìm cách thuần phục những vũ khí mà mình ưa thích trước khi nghĩ đến việc chinh phục toàn bộ 5 vũ khí siêu cường.

“Song Binh Nhất Mạch” – Đao Kiếm Vô Song Mobile cho phép game thủ cầm cả Cung lẫn Đao lâm trận - Ảnh 7.

Không quá khi nói rằng Đao Kiếm Vô Song chính là minh chứng bước tiến vượt bậc trong làng game nhập vai. Với tính năng đặc sắc "Song Binh Nhất Mạch” và tự do chuyển đổi vũ khi, Đao Kiếm Vô Song đã phá bỏ mọi giới hạn trong các trận chiến. Được biết, game sẽ được phát hành tại thị trường Việt trong tháng 4/2019 này.

Fanpage: https://www.facebook.com/daokiemvosong3d

Group: https://www.facebook.com/groups/2280106145563943