Soi trước nội dung tập cuối Dragon Ball Super qua phần thảo luận từ nhân viên và diễn viên lồng tiếng của bộ phim

Mẹ Sề  - Theo Helino | 25/03/2018 12:00 PM

Trước khi xem tập 131 của Dragon Ball Super được phát sóng trong ngày hôm nay, hãy cùng nhau đọc trước phần thảo luận về tập cuối cùng này từ nhân viên và diễn viên lồng tiếng của bộ phim nhé!

Dưới đây là đoạn tổng hợp những câu thảo luận hay nhất về tập cuối cùng của Dragon Ball Super từ các nhân viên và diễn viên lồng tiếng cho các nhân vật trong bộ phim hoạt hình ăn khách này.

Cùng xem nhé!

Hikaru Midorikawa (người lồng tiếng cho nhân vật Tenshinhan):Trong tập 131, cách bố cục, trình bày và những chuỗi hành động của nhân vật được tác giả vẽ trông thật tuyệt.

Ryusei Nakao (người lồng tiếng cho nhân vật Freeze): Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ thích Freeze với 1 hình ảnh hoàn toàn mới trong tập cuối cùng.

Masako Nozawa (người lồng tiếng cho nhân vật Goku và Gohan): Từ trước đến nay Goku thực sự chưa từng có ác cảm với bất cứ ai đúng không? Có lẽ yếu tố này chính là 1 phép màu mang tới cơ hội để Goku và Freeze sát cánh chiến đấu bên nhau trong tập cuối cùng.

Masaharu Sato (người lồng tiếng cho nhân vật Quy lão Kame): Goku là 1 người ngoan cố và không bao giờ chịu từ bỏ cho dù đối thủ của mình có mạnh đến đâu. Nhưng lần này, Goku sẽ trở thành người hỗ trợ Freezer và Android 17 để chiến đấu chống lại kẻ thù. Hy vọng mọi người sẽ háo hức với vai trò của Goku lần này và đây cũng sẽ là trận chiến cuối cùng trong giải đấu sức mạnh.

Toshio Furukawa (người lồng tiếng cho nhân vật Piccolo): Các chiến binh mạnh nhất của những vũ trụ đều tham gia giải đấu, nhưng người chiến thắng cuối cùng có thể không thuộc về người mạnh nhất vì sẽ có 1 điều gì đó xảy ra.

Miko Ito (người lồng tiếng cho nhân vật Androi 18): Trước đây, hầu hết tất cả đều là những cậu bé thích đánh nhau nhưng ai rồi cũng sẽ phải lớn lên và lập gia đình. Androi 17 thậm chí cũng đã lấy vợ và trở thành cha. Khi tôi biết Androi 17 đã kết hôn, tôi nghĩ cậu ta đã trở thành 1 người tốt.

Shigeru Nakahara (người lồng tiếng cho nhân vật Androi 17): Việc nhìn thấy Goku luôn chiến đấu hết mình đã tiếp thêm cho tôi sự can đảm. Goku luôn biết cách xuất hiện đúng nơi và đúng lúc, đúng không nào. Khi giải đấu bắt đầu, Jiren dường như bất khả chiến bại, nhưng bây giờ thì sao, trông anh ta thật tơi tả. Tôi nghĩ Dragon Ball là một series truyền cảm hứng cho mọi người sự can đảm và lạc quan về tương lai.

Mayumi Tanak (người lồng tiếng cho nhân vật Krillin): Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với Yajirobe. Anh ấy hầu như không xuất hiện trong Dragon Ball Super. Tôi hy vọng anh ấy sẽ có một vai trò lớn hơn trong những series tiếp theo! (cười) Giống như những người hâm mộ, tôi mong gặp lại bạn trong một bộ phim Dragon Ball mới, trong tương lai.

Ryo Horikawa (người lồng tiếng cho nhân vật Vegeta): Cá nhân tôi đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra với Vegeta, cả trong phim và sau đó và điều gì sẽ làm anh ấy trở nên khác biệt so với các nhân vật khác.