Soi trước kỹ thuật mới của Luffy để đánh bại Charlotte Katakuri trong chương 887 manga One Piece

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/11/2017 04:04 PM

Chương 886 manga One Piece kết thúc với lời thề của thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm là sẽ đánh bại Charlotte Katakuri - kẻ có số tiền truy nã 1 tỷ Beli bằng toàn bộ sức mạnh mình có. Và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để Luffy có thể đánh bại kẻ mạnh thứ 2 băng Bigmom đây?

Trong lúc lợi dụng Charlotte Brulee để chạy trốn từ thị trấn này đến thị trấn khác qua những tấm gương nhằm câu giờ chờ hồi phục sức mạnh sau khi dùng Gear 4, Luffy đã nghĩ đến sức mạnh của Katakuri và lời dạy của sư phụ Rayleigh.

Vua Bóng Tối nói rằng: “tiềm năng của Haki chỉ có thể được giải phóng trong một trận chiến khó khăn, bằng cách đương đầu với những đối thủ cực mạnh, cậu sẽ ngày càng mạnh hơn”. Và Luffy đã tự hỏi liệu cậu cũng có thể nhìn thấy tương lai giống như Katakuri hay không?

Theo nhiều người dự đoán, vua hải tặc tương lai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong chương tiếp theo của bộ truyện One Piece. Nhiều khả năng cậu sẽ phát triển 1 kĩ năng mới trong trận chiến với Tư Lệnh Ngọt. Kỹ thuật này sẽ giúp cậu có thể đánh ngang ngửa với đối thủ của mình.

Nhưng đó sẽ không phải là phát triển Haki quan sát bởi vì nếu dùng haki quan sát với 1 kẻ dùng nó nhuần nhuyễn như Katakuri thì Luffy có phần bất lợi hơn.

Còn nhớ trong chương 886, Luffy đã phát hiện ra điểm yếu trong kỹ thuật của Katakuri và quyết định biến nó thành lợi thế của mình nhưng vẫn thất bại trong việc đánh bại con trai thứ 2 của Bigmom. Katakuri thực sự rất mạnh và càng trở nên mạnh hơn với Haki quan sát có thể thấu thị 1 chút tương lai. Nhờ đó, hắn có thể biến đổi có thể để tránh mọi đòn tấn công theo cách của mình, giúp hắn trở thành 1 kẻ bất khả chiến bại.

Bình thường Luffy có vẻ khù khờ nhưng khi lâm trận cậu vẫn đủ thông minh để đánh giá vấn đề. Cậu nói rằng, Haki quan sát của Katakuri rất lợi hại nhưng nó cũng có giới hạn nên nếu trận chiến kéo dài, khả năng của nó sẽ bị giảm sút. Và đó sẽ là cơ hội hoàn hảo cho Luffy để có 1 cuộc tấn công bất ngờ. Sau khi nghe những phân tích của Goku, Brulee đã phải gật gù đồng tình và nhận xét rằng thuyền trưởng băng Mũ rơm không ngu ngốc như vẻ ngoài của cậu nhất là khi phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm.

Tính toán thì đúng rồi nhưng Luffy vẫn gặp phải 1 vấn đề là cậu chưa có kế hoạch để lật ngược tình thế. Nhưng thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm đã thề sẽ đánh bại kẻ có số tiền truy nã 1 tỷ Beli với toàn bộ sức mạnh mình có.

Tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ của Luffy, việc đánh bại với Katakuri là 1 điều không tưởng. Bản thân Luffy cũng hiểu rằng 2 người đang có sự chênh lệnh đẳng cấp quá lớn và cách duy nhất để đánh bại Tư Lệnh Ngọt là cậu buộc phải mạnh lên.

Câu nói chắc như đinh đóng cột của Luffy khiến nhiều người hâm mộ cố gắng thử nghĩ xem làm cách nào để Luffy có thể đánh bại Katakuri hợp lý nhất. Nhiều người cho rằng có lẽ Luffy sẽ phát triển một kỹ thuật Gear 4 mới có hiệu quả chống lại Katakuri (như cách đánh bại Cracker) hoặc thậm chí cậu có thể bật lên Gear 5 chẳng hạn.

Nhưng căn cứ theo lời dạy của Rayleigh, có vẻ như Oda đang lên kế hoạch cho Luffy phải đương đầu với những đối thủ rất mạnh thì mới có thể mạnh hơn. Nếu đúng là như vậy thì cuộc chiến với Tư Lệnh Ngọt mạnh nhất sẽ là chìa khóa giúp Luffy mở ra 1 thứ sức mạnh mới.

Chưa biết kỹ thuật mới của Luffy như nào, mạnh đến đâu nhưng cuộc chiến giữa Luffy và Katakuri hứa hẹn sẽ càng bùng nổ trong chương 887 manga One Piece. Cùng đón xem nhé!