SOFM: Trong trận đấu với OMG, mọi chỉ đạo bằng tiếng Anh của đồng đội tôi đều hiểu 100%

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/06/2016 06:53 PM

Ngày hôm nay, Team Snake tiếp tục thể hiện phong độ khủng khiếp với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ OMG, và đương nhiên SOFM vẫn là một trong những nhân tố có đóng góp lớn nhất tới chiến thắng đó.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu, các game thủ trẻ của Team Snake đã thể hiện sự tự tin rất cao trong trận đấu, đặc biệt với những vị tướng thuận tay như Lissandra, Nidalee, hay Fiora, SOFM và các đồng đội đã khiến OMG thua chóng vánh với chỉ số kill rất cách biệt. Ngay sau trận đấu, Team Snake đã tham gia cuộc phỏng vấn và chia sẻ lý do giúp họ chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Tại sao hôm nay bạn lại chọn Fiora, Flandre?

Flandre: Bởi trước khi thi đấu tôi đã tập luyện vị tướng này rất nhiều, thấy đối phương lựa chọn Maokai, để khắc chế hắn cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm, vì thế tôi đã chọn Fiora.

Sofm, trận đấu thứ 2 bạn đã lại lấy được chiến công đầu, cảm giác lúc đó của bạn thế nào?

Sofm: Tôi không nghĩ rằng mình lại được chiến công đầu, cảm giác rất bất ngờ.

Trước đây Easyhoon đã từng nói, anh ấy cầm Lissandra thì 100% chiến thắng, Tank bạn cảm thấy nếu so với Easyhoon khi chọn vị tướng đó thì bạn có hơn kém gì không?

Tank: Cũng như nhau thôi, vào trận sẽ biết.

Hiện tại thì khi chọn Lissandra thì tỷ lệ thắng của bạn vẫn là 100%, vậy nếu vị tướng này được thả ra thì bạn sẽ ưu tiên lựa chọn chứ?

Tank: Nếu không có điều gì bất ngờ thì tôi vẫn sẽ chọn vị tướng này.

Bạn chấm điểm mình chơi Lissandra bao nhiêu?

Tank: 9/10 điểm.

Trong game đấu thứ hai, sau khi người đi rừng của các bạn bị chết, tại sao các bạn vẫn tiếp tục vào tranh Baron với OMG?

Flandre: Lúc đó đối phương không có nhiều cơ hội, nhân lúc rừng chúng tôi lên bảng đếm số mới vào ăn Baron. Thế nhưng họ không nghĩ rằng đường giữa của chúng tôi có khả năng khống chế rộng, nếu họ đứng cụm lại thì chúng tôi rất dễ giành chiến thắng, vì vậy người đi rừng chết cũng không sao, miễn là đối phương bắt đầu ăn Baron, chúng tôi sẽ có thể chiến thắng.

Trong trường quay chúng tôi đã thấy Flandre dùng tiếng Anh giao tiếp với bạn, vậy bạn có thấy khả năng giao tiếp của đội đã được cải thiện nhiều hơn không Sofm?

Sofm: Tôi đều hiểu được 100% những gì mà anh ấy chỉ đạo.

Ở trận đấu đầu tiên các bạn đã cấm đi cả Maokai, Jhin và Thresh. Các bạn đã có những chiến thuật gì để đối phó với OMG khi họ lấy được cả 3 vị tướng này trong game thứ 2.

Jiezou: Chúng tôi đều đã có chuẩn bị trước, biết được họ sẽ lấy những vị tướng này, vì thế không quá khó khăn cho chúng tôi để đối phó với họ.