Soái ca Marin không ngủ hơn 6 tiếng/ngày, bảo sao Á quân thế giới cũng phải chùn bước

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/01/2017 10:45 PM

Mới đây, 'soái ca' Marin đã có những trải lòng của mình khi trở về LCK, đặc biệt là trong màu áo mới Afreeca Freecs.

Như chúng tôi đã đưa tin, Loạt trận ngày thi đấu thứ 3 tuần đầu tiên giải đấu Liên Minh Huyền Thoại LCK Mùa Xuân 2017 mở màn với trận đấu giữa Afreeca Freecs và Samsung Galaxy. Sự chú ý đương nhiên đổ dồn vào màn tái xuất LCK của MVP CKTG 2015 Marin, anh đã không làm người hâm mộ phải thất vọng với màn trình diễn xuất sắc.

Ngay trong game đấu đầu tiên, trận đấu kết thúc sau 33 phút trình diễn của riêng Afreeca Freecs, Marin ẵm điểm MVP với vị tướng Kennen có pha 1 cân 2 mãn nhãn. Phải đến game đấu thứ 3, Afreeca Freecs mới chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn Samsung Galaxy. Qua đó, Afreeca Freecs với đầu tàu Marin hứa hẹn sẽ là đối trọng đáng gờm tại LCK mùa này.

Mới đây, 'soái ca' Marin đã có những trải lòng của mình khi trở về LCK, đặc biệt là trong màu áo mới Afreeca Freecs.

Chào mừng trở lại LCK! Bạn đã làm những gì rồi?

Tôi đã tập luyện rất nhiều, thậm chí không ngủ hơn 6 tiếng/ngày. Tôi muốn trở thành một hình mẫu cho các đồng đội của mình bởi không chỉ là người lớn tuổi nhất, tôi còn là đội trưởng của Afreeca Freecs.

Afreeca Freecs thực chất là một đội tuyển hoàn toàn mới so với line-up năm ngoái, tâm trạng các thành viên trong đội thế nào?

Chúng tôi đang tập luyện rất tốt với nhau. Không những vậy, cả đội thường chơi board-game mỗi khi có thời gian rảnh để tìm hiểu và thân với nhau hơn.

Theo bạn nghĩ, ai là người phối hợp ăn ý nhất với bạn trong số những người đồng đội?

Đó là Jonghoon "Kramer" Ha, cậu ấy luôn cố gắng để tìm ra ưu điểm của tôi và cậu ấy cũng rất dễ gần, thân thiện. Tương tự như vậy với Seohaeng "Kuro" Lee, chúng tôi đã quen biết nhau từ trước rồi. Nhìn chung, không có nhiều rào cản lắm bởi chúng tôi đều muốn làm những gì tốt nhất có thể cho Afreeca Freecs.

Được biết, bạn từng là người kêu gọi của SKT T1, chính vì vậy chắc vai trò đó bạn cũng làm tốt ở Afreeca Freecs? Ngoài ra, bạn làm thế nào để đồng đội tin tưởng lời kêu gọi của bạn?

Đó chủ yếu là sự tương tác giữa người đi rừng và những người đi đường ở giai đoạn đầu và giữa trận đấu, và sau đó, tôi bắt đầu kêu gọi giao tranh vào cuối trận. Tôi giả định rằng các đồng đội của tôi đang làm theo những gì tôi nói mà không đặt bất cứ câu hỏi nào vì họ sợ tôi.

Bạn đã từng thi đấu tại LPL trong màu áo LGD Gaming trong năm 2016. Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?

Tôi đã rất cố gắng, nhưng mọi chuyện không được tốt như mong muốn. Tôi không muốn bỏ cuộc ngay cả khi chúng tôi tụt hạng và đầu mùa, nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy thất vọng khi không thể giành chiến thắng. Tôi đã thất vọng về bản thân mình, vì vậy tôi đã cải thiện những điểm yếu của mình. Tôi hiểu ra nhiều điều về bản thân mình hơn.

Bạn có thể cho chúng tôi một ví dụ về điều mà bạn đã phát hiện ra không?

Tôi phát hiện ra mình bị loạn thị. Tôi cho rằng đó là một trong những lý do tại sao tôi thi đấu không tốt trong thời gian gần đây. Khi các fan bắt đầu gửi cho tôi thuốc để điều trị thị lực, tôi nghĩ rằng đó là thời điểm tốt để đi kiểm tra mắt và tôi đã phát hiện ra điều đó. Tôi cảm thấy tốt hơn với cặp kính, và tôi cũng thấy mình thi đấu tốt hơn rất nhiều.

Bạn có xu hướng gọi sự trợ giúp từ người đi rừng trong các trận đấu, và sự cản trở về ngôn ngữ đã làm giảm đi sức mạnh của bạn. Bạn có đồng ý với điều đó không?

Ở LPL, tôi không cần sự trợ giúp từ người đi rừng như tôi đã làm ở LCK. Tuy nhiên, thực tế là tôi đã thi đấu không tốt tại LPL là lỗi cá nhân của riêng tôi. Tôi đã luyện tập rất nhiều, nhưng không phải trong tâm trạng tốt. Tôi đã rất căng thẳng vì điều đó. May mắn thay, tôi không thực sự bám víu vào quá khứ, vì vậy hiện tại, tôi không cần sự trợ giúp quá nhiều từ người đi rừng.

Tại sao bạn chọn trở về Hàn Quốc?

Sau khi rời LGD Gaming, nhiều đội tuyển từ khắp nơi trên thế giới đã đề nghị tôi gia nhập cùng với họ. Tôi chọn Afreeca Freecs vì họ dường như muốn có tôi hơn tất cả các đội khác. Ngoài ra, tôi nhận ra rằng rào cản ngôn ngữ là một điều thực sự quan trọng, vì vậy tôi muốn được sống trong một khu vực mà mình có thể giao tiếp tốt.

Bạn có cảm thấy áp lực tại LCK không?

Tôi cảm thấy áp lực, và tôi cũng sợ những gì sẽ xảy ra nếu tôi thi đấu không tốt. Tôi vẫn đang cố vượt qua nó và tiến về phía trước.

Là một người đi đường trên, bạn cảm thấy thế nào về Dayoon "Spirit" Lee?

Chúng tôi phối hợp rất tốt, nhưng đôi khi tôi phải kìm hãm cậu ấy? Tôi hiểu rằng cậu ấy thích những vị tướng thích lao vào đối phương, nhưng tôi muốn cậu ấy sống sót trở về.

Các thành viên Afreeca Freecs cũ nổi tiếng với sự hung hăng. Tôi đoán điều đó không còn nữa khi bạn là đội trưởng?

Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm lối chơi thích hợp nhất. Đôi khi, chúng ta chỉ làm những gì để có thể giành được chiến thắng, và đôi khi chúng ta chỉ cần chọn giao tranh bất cứ khi nào có thể.

Là người kêu gọi và đội trưởng, bạn có đòi hỏi gì với những người đồng đội của mình?

Tôi muốn Xạ Thủ của chúng tôi phải sống sót và gây sát thương càng nhiều càng tốt. Hơn thế nữa, tôi muốn các đồng đội của tôi có một tinh thần cạnh tranh quyết liệt hơn, bởi tôi không thực sự cảm thấy điều đó từ họ.

Bạn thực hiện vai trò kêu gọi ở SKT T1 rất ngoạn mục. Liệu điều này có xảy ra tại Afreeca Freecs không?

Việc kêu gọi đồng đội ở SKT T1 được tôi thực hiện ở giai đoạn cuối trận, vì vậy tôi hy vọng ở Afreeca Freecs cũng tương tự.

Meta hiện nay tập trung hầu hết ở đường dưới. Bạn có lo lắng rằng nó quá khác biệt so với những gì mình đã làm trước đây không?

Tôi lo lắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có thể giành chiến thắng ở đường trên miễn là bộ đôi đường dưới không thua đường. Meta đường dưới hiện nay là do botlane quá dễ để tấn công. Hầu hết trong các trận đấu tập với đội tuyển khác, chúng tôi đang tập trung vào đường dưới.

Bạn đã trải qua cả 2 meta xoay quanh đường trên và đường dưới. Meta nào bạn cảm thấy mình chơi tốt hơn?

Tôi cảm thấy tốt hơn khi meta tập trung vào đường trên.

Bạn có thể kể tên 3 game thủ bán muốn đối đầu ở đường trên tại Summoner's Rift được không?

Seongjin "Cuvée" Lee rất ấn tượng trong năm 2016, vì vậy tôi muốn chính mình thử sức với anh ta. Ngoài ra, Gyungho "Smeb" Song và Seunghoon "Huni" Heo cũng rất đáng chú ý.

Câu hỏi cuối cùng, mục tiêu của bạn trong LCK mùa Xuân 2017 là gì?

Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong vòng loại, nhưng tôi cũng khá e dè vì chúng tôi là một đội tuyển mới. Vì vậy, chúng tôi sẽ thể hiện bộ mặt của mình và đồng thời dần cải thiện theo thời gian. Tôi không chắc chắn tôi có thể chơi tốt như năm 2015, nhưng tôi có thể cảm nhận được mình cũng gần được như thế. Hãy cổ vũ cho chúng tôi trong thời gian tới nhé!