Sờ tận tay Phục Kích Mobile ngay tại trụ sở NPH VTC Game

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/01/2017 06:04 PM

Mới đây, tại buổi họp báo giới thiệu Phục Kích Mobile, chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm trực tiếp trò chơi trước khi ra mắt game thủ Việt.

Như những thông tin chúng tôi đã giới thiệu từ trước, tựa game Phục Kích Mobile sẽ chính thức được NPH VTC Game cho ra mắt vào 11/01 này. Mới đây, tại buổi họp báo giới thiệu sản phẩm, chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm trực tiếp trò chơi trước khi ra mắt game thủ Việt. Buổi họp báo cũng đã thu hút được đông đảo sự quan tâm từ nhiều trang tin khác nhau trong nước.

Theo ghi nhận nhanh của người viết, Phục Kích Mobile đã rất sẵn sàng với một phiên bản hoàn chỉnh cho ngày ra mắt. Được thử nghiệm trên nhiều thiết bị khác nhau, game vẫn chạy mượt và thể hiện rất rõ các hiệu ứng độc đáo. Các đoạn hội thoại, tính năng, câu từ đều đã được Việt hóa hoàn chỉnh, một số chữ không hiển thị nhưng chỉ là lỗi nhỏ và không ảnh hưởng tới việc trải nghiệm.

Cảm giác đầu tiên của tôi về game là một nền đồ họa tốt với tạo hình nhân vật và bài trí bối cảnh ấn tượng. Để so với một số game bắn súng trên nền tảng PC đang được phát hành tại Việt Nam (dĩ nhiên là chỉ so sánh với những tựa game đời cũ), hình ảnh trong Phục Kích Mobile tỏ ra không hề thua kém.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của game đó là hiệu ứng khói lửa quá nhạt nhòa và không “đã” mắt. Hình ảnh lựu đạn nổ hay đạn bay ra khỏi súng quá “hiền” khiến cho những màn đấu súng trở nên thiếu uy lực và phi thực tế. Thật may mắn, âm thanh trong game hoàn thành tốt vai trò của mình, các chi tiết nhỏ cũng được lồng ghép tiếng động một cách tỉ mỉ như tiếng đạn, tiếng bước chân, tiếng la hét của các nhân vật.

Việc lần đầu chạm tay vào Phục Kích Mobile với một tài khoản thuộc hàng khủng do NPH cung cấp đã khiến cho tôi gặp nhiều bỡ ngỡ. Giữa hàng loạt tính năng trong game đều đã được mở khóa và tôi bắt đầu tự mày mò theo thứ tự mà mình thích. Về cơ bản, người chơi sẽ được lựa chọn nhiều loại hình chiến đấu tùy thuộc vào sở thích như Tập Luyện đấu với AI, Boss hay Đấu Thường, Đấu Rank và Tournament dành cho PvP.

Việc chạm trán trong các chế độ solo Tập Luyện với AI hay Boss đều được đi dần từ cấp độ dễ cho tới khó. Đây có thể coi là nơi người chơi luyện tay trước khi bước vào so tài với những tay súng khác. Dĩ nhiên, nếu như hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra thì bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng thú vị và tùy vào độ khó mà mình đã lựa chọn.

Với chế độ bắn thường và bắn rank, game sẽ lựa chọn theo cấp độ và khả năng của mỗi game thủ để xếp trận đấu. Là một game FPS trên nền tảng di động, đương nhiêu các game thủ không thể thực hiện nhiều kỹ năng thượng thừa như trên nền tảng PC. Tuy nhiên cách biệt giữa người chơi cũ và mới vẫn tương đối lớn và chính số điểm kiếm được sau khi chiến thắng chính là mốc đánh giá kỹ năng của người chơi.

Tournament là một tính năng khá thú vị trong Phục Kích Mobile và đây là giải đấu in-game đúng nghĩa do chính những người chơi tự tổ chức. Các trận đấu không bị ảnh hưởng nhiều bởi cấp vip, items mà dựa hoàn toàn vào kỹ năng và bản lĩnh của các game thủ tham gia. Có 3 loại Tournament chính là: Kim Cương, Vàng, Vật Phẩm và tương ứng với đó là những phần thưởng đặc biệt và rất giá trị.

Cơ chế điều khiển trong Phục Kích Mobile được hiển thị ngay trên màn hình với các phím ảo được sắp xếp thông minh, không che đi tầm nhìn của người chơi. Bạn có thể vuốt màn hình để điều chính hướng nhìn và tâm bắn, điều hướng di chuyển qua phím ảo bên phía tay trái, xả đạn, nạp đạn, ném bom... thông qua các phím hiển thị bên tay phải. Việc làm quen không quá khó nhưng để điều khiển cho thuần thục thì lại là cả một quá trình dài với những game thủ lần đầu thử sức.

Một điểm thú vị khác mà Phục Kích Mobile vượt trội và hơn hẳn so với các sản phẩm FPS khác đã ra mắt trên thị trường là game có có hỗ trợ tướng tác với kính VR và Gamepad. Chỉ cần vài bước điều chỉnh nhỏ, người chơi có thể được trải nghiệm cảm giác chiến trường đích thực hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo đánh giá của người viết sau khi thử nghiệm qua tính năng này thì mọi hành động có phần khó hơn việc điều khiển qua màn hình cảm ứng. Rất dễ bị "ăn hành" nếu như cứ áp dụng hình thức này để đi so tài.

Bên cạnh hệ thống trang bị gồm súng chính, súng lục, bom... như những game FPS khác thì Phục Kích Mobile còn mang đến tính năng Drone. Đây là một tính năng gần giống với Pet của những game nhập vai online khác. Drone giúp người chơi gia tăng chỉ số trong chế độ PvP và đấu AI Boss. Có thể tăng cấp Drone để nâng các chỉ số hỗ trợ người chơi. Kinh nghiệm mà Drone sẽ nhận được từ các sự kiện và nhiệm vụ ngày.

Với mỗi 10 cấp, người chơi cần phải tăng bậc cho Drone để nâng giới hạn level. Người chơi cần có Drone bậc 1 và Phụ kiện tăng bậc bán trong Cửa hàng hoặc nhận từ Nhiệm vụ ngày. Sau khi tăng bậc Drone sẽ được kích hoạt thuộc tính phụ. Có thể thay đổi chỉ số với 10 Kim cương/lần. Ngoài tăng cấp và tăng bậc, người chơi có thể khảm đá để tăng lực chiến cho Drone và để hỗ trợ tốt nhất cho từng chế độ chơi.

Đá kỹ năng có các thuộc tính sau: Tăng tầm bắn Drone, Tăng sát thương của nhân vật, Tăng sát thương của Drone, Hồi máu nhân vật, tăng giới hạn máu của Drone, Tăng tốc độ di chuyển của nhân vật, Giảm thời gian hồi skill của Drone,… Đá kỹ năng có level từ 1 đến 7. Cứ 3 đá cấp thấp sẽ hợp thành được 01 đá cấp cao hơn. Có thể nâng cấp đá kỹ năng trong tab Kỹ năng của Drone.

Nhìn chung, Phục Kích Mobile là một tựa game FPS thú vị và mang tới nhiều điểm cộng hơn hẳn những sản phẩm cùng thể loại đã ra mắt trên thị trường hiện nay. Đây hứa hẹn sẽ là sản phẩm bom tấn của làng game Việt trong những ngày đầu năm 2017.