Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng

Minh Vũ  Tiền Phong | 09/09/2023 09:34 AM

Sao nhí phim "Chuyện tình biển xanh" đang vướng lệnh truy nã vì giết người vào năm 2016. Cuộc đời của nhiều ngôi sao nổi tiếng từ nhỏ khác cũng khó khăn không kém.

QQ đưa tin trong giới giải trí Hoa ngữ có lưu truyền về "lời nguyền của các ngôi sao nhí", trong đó rất ít những người nổi tiếng từ nhỏ khi trưởng thành vẫn giữ được danh tiếng như xưa, ngoại hình của họ cũng thay đổi, không còn phù hợp với vai trò diễn viên. Bên cạnh đó, có nhiều ngôi sao nhí, vì nổi danh từ nhỏ dẫn tới những bi kịch sau khi trưởng thành.

Từ "Niềm tự hào của Đài Loan, Trung Quốc" đến kẻ giết người bị truy nã

Vương Hân Dật sinh năm 1995 với gương mặt sáng thông minh và khả năng diễn xuất tốt. Từ nhỏ, cậu đã tham gia đóng trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng xứ Đài như Chuyện tình biển xanh, Dưới ánh mặt trời, Tia sáng xanh hạnh phúc, Sân bóng tình yêu (2007)...

Tuy nhiên, nổi tiếng sớm cũng là nguyên nhân khiến cuộc đời của Vương Hân Dật gặp phải bi kịch. Cậu bị bạn trong lớp cô lập dẫn tới bỏ bê học hành, giao lưu với xã hội đen, hút thuốc xăm hình, đánh nhau, đăng ảnh thoát y của mình và bạn gái tuổi vị thành niên lên mạng xã hội. Vương Hân Dật từng được bác sĩ chẩn đoán có vấn đề về sức khỏe tâm thần, song cha mẹ của cậu lại lo sợ điều này ảnh hưởng tới các hợp đồng quảng cáo, thời gian đóng phim, nên không muốn đưa Vương Hân Dật đi điều trị.

Lên cấp 3, Vương Hân Dật gia nhập băng đảng xã hội đen lớn là Trúc Liên. Ngôi sao nhí từng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích năm 2012 nhưng được cha mẹ bảo lãnh.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 1.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 2.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 3.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 4.

Vương Hân Dật từng được coi là niềm tự hào của giới giải trí Đài Loan, Trung Quốc nhưng sa ngã sớm.

Đến năm 2016, Vương Hân Dật vì trả thù giúp bạn nên tham gia vào một cuộc ẩu đả. Ngôi sao Chuyện tình biển xanh đã chém và dùng gậy đập vào đầu nạn nhân tới mức hôn mê, sau khi chạy chữa không thể qua khỏi. Sau đó, Vương Hân Dật và nhóm anh em tới một khách sạn để tụ tập, hút ma túy cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ.

Vương Hân Dật phải chịu mức án 17 năm tù, đền bù cho nạn nhân 830.000 NDT. Đáng nói, vụ án của sao nhí một thời bị xét xử trong 3 năm, trong quãng thời gian này, Vương Hân Dật từng được bảo lãnh tại ngoại và bỏ trốn, đến nay, Vương vẫn đang bị truy nã.

Từ "cậu bé vàng" đến kẻ bắt cóc, suýt bị phán án tử hình

Cuộc đời của Nhan Chính Quốc cũng tương tự Vương Hân Dật. Nam diễn viên sinh năm 1974, đóng phim từ khi mới 4 tuổi. Nhờ tác phẩm Hảo tiểu tử của đạo diễn Chu Duyên Bình, trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng xứ Đài. Năm 1983, với bộ phim The Sandwich Man , Nhan Chính Quốc được đề cử giải thưởng điện ảnh Kim Mã danh giá khi mới 9 tuổi. Cũng nhờ diễn xuất tốt, anh tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng, được mời đóng quảng cáo.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng sớm khiến Nhan Chính Quốc gặp rắc rối trong cuộc sống thực. Tại trường, nam diễn viên bị các đàn anh lớp trên bắt nạt. Không chịu được ấm ức, Nhan Chính Quốc phản kháng, đánh một người bạn học tới mức phải vào bệnh viện.

Cũng từ đây, Nhan Chính Quốc tham gia vào nhiều cuộc ẩu đả, trở thành kẻ bắt nạt trong trường, học hành sa sút bị lưu ban tới 3 lần. Sau đó, vì đánh nhau, anh bị trường cấp 2 đuổi học.

Rời trường học, nam diễn viên bị nghiện ma túy, bị bắt vì ăn trộm xe. Các đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, Từ Tiểu Minh từng hợp tác với Nhan Chính Quốc không muốn tài năng của anh cứ thế mai một, họ mời nam diễn viên tham gia bộ phim Dust of Angels (1992), với hy vọng Nhan Chính Quốc sẽ thay đổi, làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, chỉ không lâu sau đó, Nhan Chính Quốc lại bị bắt vì tàng trữ vũ khí, bị phán 18 tháng tù giam, tất cả đề cử giải thưởng mà anh đã lọt vào danh sách rút gọn đều bị hủy bỏ.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 5.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 6.

Nhan Chính Quốc từng là sao nhí nổi tiếng bậc nhất Đài Loan, tham gia nhiều phim của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, được gọi là "cậu bé vàng". Nhưng anh nhiều lần phạm tội, từng phải đeo còng tay để tham gia tang lễ của cha.

Sau khi ra tù, Nhan Chính Quốc kết hôn và có con, song vẫn không thể hoàn lương. Năm 28 tuổi, Nhan Chính Quốc cùng băng nhóm bắt cóc một kẻ chuyên buôn bán ma túy để đòi 2 triệu Đài tệ tiền chuộc. Nhưng tay trùm ma túy đã thoát được và báo cảnh sát. Công tố viên từng đưa ra mức án tử hình với Nhan Chính Quốc vì anh nhiều lần phạm tội, tái nghiện ma túy, nhưng may mắn là các điều luật của Đài Loan được sửa đổi vào đúng năm này. Nhờ đó, Nhan Chính Quốc thoát chết và bị kết án 15 năm tù.

Trong tù, Nhan Chính Quốc học kung fu, sau khi được giảm án xuống còn 11 năm, nam diễn viên ra tù, tự đạo diễn hai bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, do tính cách nóng nảy, Nhan Chính Quốc đã để xảy ra tranh chấp với đối tác và bị kiện ra tòa.

Sao nhí nổi tiếng bậc nhất Đài Loan một thời đi dọn vệ sinh

Theo QQ , Tiểu Tiểu Bân là một trong những ví dụ rõ nhất của việc các ngôi sao nhí bị chính cha mẹ bòn rút sức lao động, coi là cỗ máy kiếm tiền để rồi cả sự nghiệp và tương lai bị hủy hoại.

Tiểu Tiểu Bân sinh năm 2004, là con của nam diễn viên Ôn Triệu Vũ (nghệ danh Tiểu Bân Bân), với vẻ ngoài dễ thương, khả năng tương tác tốt với ống kính, từ nhỏ, Tiểu Tiểu Bân đã được cha đưa đến phim trường để kiếm tiền nuôi gia đình. Cậu được khán giả yêu thích qua các bộ phim như Trạm kế tiếp hạnh phúc, Muốn tựa vào anh, Yêu ở đầm Nhật Nguyệt, Kẻ trộm trái tim, Trời sinh một đôi. .. Ở thời kỳ đỉnh cao, Tiểu Tiểu Bân có thể kiếm được hàng triệu USD mỗi năm.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 7.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 8.

Tiểu Bân Bân bị cha coi là cỗ máy kiếm tiền khiến tuổi thơ của cậu phải làm việc vất vả, đến thời thiếu niên lại không có tiền chữa bệnh.

Tuy nhiên, cha và mẹ kế của Tiểu Tiểu Bân dùng số tiền mà sao nhí kiếm được để xây biệt thự, mua xe sang, phẫu thuật thẩm mỹ, phục vụ cuộc sống ăn chơi hưởng lạc. Hành vi này nhận chỉ trích của công chúng, khiến Ôn Triệu Vũ phải để con trai tạm dừng đóng phim, trở lại trường học.

Sau này, Ôn Triệu Vũ lao vào cờ bạc, dần tiêu hết số tiền mà con trai kiếm được. Thậm chí, khi Tiểu Tiểu Bân mắc bệnh về da cũng không được cha cho tiền đi khám chữa kịp thời khiến chân tay cậu xuất hiện nhiều vết loang lổ.

Hiện tại, Tiểu Tiểu Bân đã bước sang tuổi 19, ngoại hình trưởng thành mất đi nét dễ thương thuở nhỏ nên không thể tìm được vai diễn phù hợp. Cậu chấp nhận làm việc ở quán ăn như bưng bê đồ, ghi đơn, thậm chí ngôi sao nhí nổi tiếng nhất Đài Loan, Trung Quốc một thời còn làm nhân viên vệ sinh.

Ngôi sao Hoàn Châu cách cách từ bỏ giới giải trí đi tu

Năm 2018, trang 163 đưa tin ngôi sao nhí phim Hoàn Châu cách cách - Hồ Nhã Tư đã xuống tóc đi tu, lấy pháp danh là Hằng Hạnh. Hồ Nhã Tư đóng vai Tiểu Cáp Tử, là cô bé được Tiểu Yến Tử (Triệu Vy) nhận nuôi trong phần 2. Với sự thành công của phim, Hồ Nhã Tư vốn có tương lai rộng mở trong giới giải trí.

Theo 163 , Hồ Nhã Tử sinh năm 1987 tại Bắc Kinh. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được cha mẹ định hướng theo nghệ thuật với việc tham gia cung văn hóa, học vũ đạo, âm nhạc, diễn xuất và bắt đầu đóng phim từ khi mới 6 tuổi.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 9.

Số phận tù tội của ngôi sao nhí nổi tiếng - Ảnh 10.

Hồ Nhã Tư nổi tiếng từ nhỏ, lớn lên thanh tú nhưng lại quyết định rời xa giới giải trí.

Sau đó, với gương mặt đáng yêu, Hồ Nhã Tư được mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Tân Long Môn khách điếm, Lãng tử khâm sai, Thanh Hà tuyệt luyến, Tiếu ngạo giang hồ ... Lớn lên, Hồ Nhã Tư theo học ngành âm nhạc. Tuy nhiên, ở tuổi 31, cô lựa chọn quy y cửa Phật, không muốn vướng bụi trần, để lại tiếc nuối cho người hâm mộ.