Số phận thật sự của những thanh kiếm bị nấu chảy trong phim kiếm hiệp

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/11/2016 08:00 PM

Anh Hùng Xạ Điêu
18/05/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Cốt truyện các bộ phim kiếm hiệp Kim Dung thường đề cập tới những thanh kiếm huyền thoại, buộc phải nấu chảy để đúc thành vũ khí mới lưu truyền hậu thế. Tuy nhiên rất ít ai biết số phận thực sự của những thanh kiếm này trên giang hồ về sau đó.

Có thể khẳng định rằng, ngoài yếu tố tuyệt học võ công và những mối ân oán thâm thù đại hận diễn ra trên giang hồ thì binh khí trong phim truyện Kim Dung luôn là thứ tạo ra cảm giác phấn khích cho những người yêu thích dòng tác phẩm văn học này.


Kiếm - Một trong những điểm tạo nên sự lôi cuốn cho phim truyện kiếm hiệp Kim Dung.

Kiếm - Một trong những điểm tạo nên sự lôi cuốn cho phim truyện kiếm hiệp Kim Dung.

Trong phim, có những bậc anh hùng nổi danh khắp chốn võ lâm nhờ vào nội lực thâm hậu, võ công chưởng pháp cao cường, nhưng cũng không ít người nổi danh nhờ những món binh khí sắc bén, đem cho họ sức mạnh kiếm pháp một địch vạn người. Đặc biệt trong số những loại binh khí ấy, có những món được nung chảy làm nguyên liệu đúc nên những thanh kiếm nổi tiếng, lưu danh hậu thế truyền đời sau này. Vậy đã bao giờ bạn thắc mắc về số phận của chúng? Rằng chúng lưu lạc về đâu sau mỗi biến cố khó lường diễn ra trên giang hồ?

Ngụ ý của Quách Tĩnh và Hoàng Dung khi nung chảy Huyền Thuyết Trọng Kiếm.


Huyền Thiết Trọng Kiếm vốn là thanh kiếm được rèn bởi lão nhân Độc Cô Cầu Bại.

Huyền Thiết Trọng Kiếm vốn là thanh kiếm được rèn bởi lão nhân Độc Cô Cầu Bại.

Trong cốt truyện kiếm hiệp Kim Dung, Huyền Thiết Trọng Kiếm vốn là thanh kiếm được rèn từ chính tay lão nhân Độc Cô Cầu Bại, theo miêu tả từ ngòi bút tác giả, đây không phải là thanh kiếm được Độc Cô Cầu Bại sử dụng để xưng bá giang hồ như bao người đồn đại, thay vào đó, ông dùng nó trong thời gian rèn luyện kiếm pháp của mình lên cảnh giới cao nhất. Chính vì thế mà thanh kiếm này không sắc không bén, nhìn thoáng qua rất giống một tảng sắt to nặng nề. Đốc kiếm dài hơn ba thước, nặng không dưới bảy, tám chục cân, gấp vài lần so với thứ binh khí nặng nhất được sử dụng trong chiến trận.


Sau khi mất đi cánh tay, Dương Quá đã sử dụng Huyền Thiết Trọng Kiếm để luyện kiếm pháp bằng cánh tay còn lại.

Sau khi mất đi cánh tay, Dương Quá đã sử dụng Huyền Thiết Trọng Kiếm để luyện kiếm pháp bằng cánh tay còn lại.

Về sau này, Huyền Thuyết Trọng Kiếm được Dương Quá sử dụng để luyện kiếm pháp cho cánh tay trái, sau khi anh bị Quách Phù phế đi cánh tay phải, nó cũng được sử dụng như món vũ khí hộ thân của nhân vật này. Sau trận chiến ở Tương Dương, cặp vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung trước khi lâm cảnh nguy kịch cũng đã kịp nung chảy Huyền Thuyết Trọng Kiếm lấy nguyên liệu rèn thành hai thanh kiếm mới, tiếp đến chia đôi bộ bí kíp Cửu Âm Chân Kinh và giấu vào trong hai thanh kiếm này.


Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao - Hai món binh khí được sinh ra từ Huyền Thiết Trọng Kiếm.

Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao - Hai món binh khí được sinh ra từ Huyền Thiết Trọng Kiếm.

Thanh lớn hơn thì được đặt tên Đồ Long Đao (ý nghĩa Đại đao diệt rồng), thanh còn lại thì đặt tên Ỷ Thiên Kiếm (ý nghĩa Tựa vào mệnh trời). Bí mật thực sự trong hai món binh khí này khi đó chỉ có Quách Tương - Thủy tổ sáng lập phái Nga My về sau này được biết. Thế hệ đời sau là Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn sau khi tìm lại được Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao cũng đã sử dụng chúng để hiệu lệnh thiên hạ, thống lĩnh võ lâm trung nguyên hợp sức đẩy lùi sự xâm lược của đại quân Mông Cổ.

Trương Tam Phong tự tay phá Khí Túc Kiếm, đem đúc thành Lăng Nhạc và Chân Phong kiếm tặng đệ tử.

Không chỉ riêng Huyền Thiết Trọng Kiếm, bối cảnh truyện kiếm hiệp Kim Dung cũng từng nhắc đến câu chuyện về Trương Tam Phong, vị thủy tổ sáng lập nên phái Võ Đang đã tự tay phá thanh Khí Túc Kiếm của mình để đúc thành hai thanh Lăng Nhạc Thái Cực và Cập Phong Chân Vũ Kiếm nhằm truyền cho các đệ tử theo hai đường Kiếm tông và Khí tông của phái Võ Đang.

Lăng Nhạc Thái Cực và Cập Chân Phong Vũ Kiếm, hai thanh kiếm được đúc từ Trương Tam Phong, thủy tổ Võ Đang phái.
Lăng Nhạc Thái Cực và Cập Chân Phong Vũ Kiếm, hai thanh kiếm được đúc từ Trương Tam Phong, thủy tổ Võ Đang phái.

Tương truyền, Khí Túc Kiếm là món binh khí đã theo Trương Tam Phong từ thời trai trẻ, cùng ông nếm trải biết bao biến cố gian khổ để cuối cùng trở thành một vị anh hùng kiệt xuất trên giang hồ. Thanh kiếm được ví mảnh như trúc mai, nhưng lại sở hữu độ sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, theo Võ Đang kiếm pháp hạ thủ không biết bao nhiêu kẻ võ lâm bại hoại.

Vũ khí nào sẽ cùng sinh cùng tử với bạn khi bước vào giang hồ Anh Hùng Xạ Điêu?


Anh Hùng Xạ Điêu - Nơi hội tụ hào kiệt Kim Dung!

Anh Hùng Xạ Điêu - Nơi hội tụ hào kiệt Kim Dung!

Rõ ràng, việc sở hữu các thần binh là một trong những ưu thế không thể phủ nhận của mỗi cao thủ trong tiểu thuyết. Không chỉ bất ngờ sở hữu sức mạnh vượt trội hơn kẻ khác, sự xuất hiện của các thần binh này cũng “góp phần” không nhỏ vào việc tạo nên những mưu ma chước quỷ, thù oán phân ly chỉ để tranh đoạt chúng. Vậy trong những thần binh bảo khí khiến thiên hạ đại loạn đó, đâu mới là vũ khí “thiên hạ đệ nhất”? Lời đáp cho câu hỏi này đang chờ đợi các fan kiếm hiệp tại Anh Hùng Xạ Điêu - tựa game kiếm hiệp hứa hẹn là hội tụ hào kiệt Kim Dung ác liệt nhất cuối năm 2016 này!

Ngay từ lúc này, các game thủ đã có thể tham gia cộng đồng chờ đón sự xuất hiện của Anh Hùng Xạ Điêu TẠI ĐÂY!