Số phận 15 nhân vật bị lãng quên trong Dragon Ball Z (P.2)

DS  - Theo Helino | 25/07/2018 11:59 PM

Nếu bạn không phải Super Saiyan trong Dragon Ball Z, bạn hoàn toàn có thể bị chính cha đẻ mình, Akira Toriyama bỏ rơi.

8. Erasa và Sharpner

Số phận 15 nhân vật bị lãng quên trong Dragon Ball Z (P.2) - Ảnh 1.

Sau Cell Saga, Akira Toriyama đã quyết định đổi Gohan thành nhân vật chính của series này. Sự thay đổi này kéo dài không được bao lâu trước khi anh mang Goku quay trở lại từ thế giới bên kia.

Trong khoảng thời gian Gohan trở thành nhân vật chính, Dragon Ball nhanh chóng trở thành một bộ phim thanh xuân vườn trường. Gohan kết bạn với Videl, Erasa và Sharpner. Videl sau này trở thành người yêu Gohan, nhưng Arasa và Sharpner thì biến mất, chung số phận với những nhân vật được tạo ra chỉ để làm nền khác của Dragon Ball.

9. Ranfan

Số phận 15 nhân vật bị lãng quên trong Dragon Ball Z (P.2) - Ảnh 2.

Dragon Ball không có nhiều nữ chiến binh. Một trong số ít nữ chiến binh từng tham gia vòng loại của Giải đấu Võ thuật Thế giới là Ranfan. Cô không phải là một chiến binh đặc biệt mạnh mẽ, nên cô ấy sử dụng sự quyến rũ của mình để làm xao nhãng kẻ địch. Điều này đồng nghĩa với việc cô thường lột đồ ngay trên sàn đấu. Sau giải đấu, không ai còn thấy cô xuất hiện thêm lần nào nữa. Điều duy nhất chúng ta biết về số phận của Ranfan là cuối cùng cô đã kết hôn với một người tên Trunks.

10. Shen

Số phận 15 nhân vật bị lãng quên trong Dragon Ball Z (P.2) - Ảnh 3.

Shen chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, cho đến một ngày Kami "mượn tạm" thân thể anh để tham gia Giải đấu Võ thuật trong bí mật. Anh đã đánh bại một vài võ sĩ mạnh, trước khi đối mặt với Piccolo và thua thê thảm. Kami đã trốn khỏi cơ thể của Shen để tự bảo vệ thân mình. Shen nói rằng anh đang ngủ hoặc say bí tỉ, trong khi tất cả mọi người kể cho anh nghe về những kì công võ thuật mà anh trình diễn. Sau giải đấu, anh cũng biến mất không còn tăm hơi.

11. Sư phụ Cò

Số phận 15 nhân vật bị lãng quên trong Dragon Ball Z (P.2) - Ảnh 4.

Giải đấu Võ thuật Thế giới lần thứ 22 biến thành một cuộc xung đột giữa Trường Rùa và Trường Cò. Học sinh của Master Roshi đi đánh lại những môn đồ của Master Shen - Sư phụ Cò. Giải đấu kết thúc bằng trận chiến giữa Goku và Tien. Trong trận chiến này Tien và Chiaotzu đã thoát khỏi sự thao túng của Master Shen.

Ông xuất hiện trở lại trong Giải đấu Võ thuật Thế giới lần thứ 23, khi Tien đánh bại anh trai của Shen - Tàu Pảy Pảy. Ông chạy trốn và thề sẽ trả thù Tien nhưng cuối cùng không còn xuất hiện một lần nào nữa.

Trước đó, tác giả Akira Toriyama xác nhận rằng sư phụ Cò và Tàu Pảy Pảy đã bị giết , song Dragon Ball Online lại nói rằng ông ta vẫn còn sống và đã về hưu. Vậy cái nào mới là đúng?

12. King Chappa

Số phận 15 nhân vật bị lãng quên trong Dragon Ball Z (P.2) - Ảnh 5.

Có một nhân vật trong series đầu tiên của Dragon Ball, người dường như là nguyên mẫu cho Hercule. Tên của anh ta là King Chappa và anh ta là người chiến thắng Giải đấu Võ thuật Thế giới trước đó. King Chappa thua Goku trong vòng loại của Giải đấu Võ thuật Thế giới lần thứ 22, sau đó bị giết bởi tay sai của Piccolo và hồi sinh nhờ ngọc rồng. King Chappa trở lại Giải đấu Võ thuật Thế giới lần thứ 23 và... thua Goku thêm lần nữa. Sau cùng, có lẽ đã ngoan ngoãn chấp nhận thua cuộc, anh ta không bao giờ trở lại thách đấu bất kỳ võ sĩ nào trên Trái Đất nữa.

13. Maron

Số phận 15 nhân vật bị lãng quên trong Dragon Ball Z (P.2) - Ảnh 6.

Một trong những nhân vật đáng nhớ nhất được giới thiệu trong Garlic Jr. Saga là Maron. Cô hẹn hò với Krillin sau khi anh trở về từ Namek. Maron quay trở lại Dragon Ball Z trong Saga Cell, khi cô đến nhà Kame để tìm Krillin. Về phần Krillin, quá bận rộn chiến đấu với Android, nên anh không biết rằng cô ấy đã đi tìm mình. Maron không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa kể từ đó.

14. Ngôi làng Namek mà Vegeta đã tàn phá

Số phận 15 nhân vật bị lãng quên trong Dragon Ball Z (P.2) - Ảnh 7.

Mr. Popo đã tập hợp ngọc rồng để hồi sinh lại những người bị giết hại bởi Frieza và tay sai trong cuộc xâm lược Namek. Khi người dân Namek được đưa đến Trái Đất, họ nhận thấy một trong số những bộ tộc của mình đã biến mất. Vegeta tiết lộ rằng anh đã tàn sát bộ lạc đó và họ không thể hồi sinh vì khi đó anh vẫn chưa gia nhập dưới trướng Frieza. Điều lạ lùng là sau tất cả, người dân Namek chưa bao giờ tỏ ra muốn tìm lại những đồng bào đã mất của mình, cũng không thể hiện bất kì sự thù địch nào với Vegeta. Quả là một điều lạ lùng.

15. Launch

Số phận 15 nhân vật bị lãng quên trong Dragon Ball Z (P.2) - Ảnh 8.

Akira Toriyama tự nhận rằng anh không phải người có trí nhớ tốt, anh đã quên mất nhiều phần quan trọng trong cốt truyện của Dragon Ball. Nạn nhân tệ nhất của việc này chắc chắn là Launch.

Launch là nhân vật chính trong phần đầu của Dragon Ball. Cô xuất hiện ở nhiều nơi, tham gia Giải đấu Võ thuật Thế giới lần thứ 23 rồi đột nhiên không còn có mặt trong manga sau này nữa. Dragon Ball Z đưa Launch tái xuất trong một vài phân cảnh, rồi được chuyển sang vai trò cameo trong phần còn lại của của series. Trong một cuộc phỏng vấn để quảng cáo cho Battle of Gods, Akira Toriyama tuyên bố rằng Launch đã sống ở một trang trại cùng với Tien, Yamcha và Chaotzu. Đây là số phận cuối cùng của cô trong tâm trí Toriyama.