SKT T1 Bang: Anivia của Faker đã gánh đội, còn tôi mắc quá nhiều sai lầm

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/06/2016 01:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngày hôm qua, trận đấu tâm điểm của tuần thi đấu thứ 3 giải LCK hè 2016 giữa SKT và ROX đã chính thức khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về SKT.

Hiện tại, SKT đang cùng với Samsung chiếm vị trí đầu bảng với 3 trận toàn thắng. Ngay sau trận đấu, Bang đã có buổi phỏng vấn báo chí để chia sẻ những cảm nghĩ của mình về trận đấu.

Bạn cảm thấy thế nào sau trận thắng này?

Bang: Đây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi tại nhà thi đấu NexonArena, lại gặp phải một đối thủ mạnh như ROX, có được chiến thắng này, tôi cảm thấy rất vui.

Anivia là một trong những tướng mà Faker đã “giấu bài” chăng?

Bang: Gần đây Vladimir là một vị tướng rất hot, Anivia chính là một trong những tướng có thể khắc chế hắn. Vì thế nếu như chúng tôi không chọn được Vladimir thì chúng tôi sẽ lấy ra con bài Anivia đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Đường dưới của ROX là bộ đôi có tỷ lệ thắng rất cao - Ashe và Braum, bạn có lo lắng khi phải đối đầu không?

Bang: Cá nhân tôi không hay xem clip thi đấu của các đồng nghiệp khác, tôi nghĩ rằng Pray rất thích vị tướng Ashe, nhưng cá nhân tôi cho rằng nếu đối phương chọn Ashe thì Sivir là một lựa chọn không hề tồi, vì thế tôi không lo lắng trước điều này.

Trong game đấu đầu tiên, sau một phút lơ đễnh bạn đã bị Ashe solo và lấy mạng, khi đó cảm thấy thế nào?

Nói một cách nghiêm túc thì lúc đó không phải tôi đang mải mua đồ mà là tôi đang xem các đường khác, tuy nhiên là một game thủ chuyên nghiệp thì không thể để xảy ra lỗi như thế được. Nhưng sau khi bị giết, tôi lại càng tập trung vào trận đấu hơn. Huấn luyện viên cũng đã nói rằng anh ấy rất tin tưởng tôi nhưng không ngờ tôi lại để xảy ra lỗi như vậy. Tôi đã luôn tự nhắc nhở mình, hy vọng mọi người sẽ không trách tôi. Tôi thường hay bị giết một cách rất lãng xẹt, tôi cũng đang cố gắng để thay đổi điểm này.

Trước khi bước vào trận đấu với ROX, bạn có tâm trạng như thế nào?

Bang: Chúng tôi thường chuẩn bị theo những gì nghiên cứu về đối thủ, từ trước đến nay mọi người đều luyện tập để không phạm phải những sai lầm đã từng có. Tôi cho rằng mức độ khó dễ của một trận đấu là do tỷ lệ mắc lỗi nhiều hay ít. Đối thủ mạnh đương nhiên áp lực sẽ tăng lên nhiều.

Bengi và Blank theo bạn có điểm nào khác nhau?

Bang: Blank rất thích chỉ huy, anh Bengi thì lại là để chúng tôi chủ động kêu gọi nhiều hơn. Ngoài điểm này thì không có gì khác biệt cả.

Có một thời gian bạn bị đánh giá là yếu tâm lý, khi đó bạn cảm thấy như thế nào?

Bang: Trong mùa giải năm ngoái đúng là có khi tâm lý tôi bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các vấn đề khác, nhưng thành tích vẫn tốt nên đã giúp tôi dẫn lấy lại được cảm giác. Hiện tại tôi cũng đã khắc phục được yếu điểm này.

Mục tiêu cá nhân của bạn là gì?

Bang: Muốn được cùng đồng đội gặt hái được nhiều kết quả tốt, hoàn thiện bản thân cũng như kết hợp trong đội hình 5 người. Tôi muốn đóng góp được nhiều hơn nữa cho đội của mình.

Bạn còn điều gì muốn nói không?

Bang: Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng vì thế đã có được kết quả tốt. Tôi đã mắc nhiều sai lầm và vẫn luôn nhắc nhở bản thân. Hy vọng lần sau sẽ thể hiện tốt hơn phục vụ người hâm mộ.