SKT Khan: “Tôi cực kỳ tự tin khi chơi tướng tank, bảo tôi hưởng lợi từ meta là một quan điểm đầy thành kiến”

Phương Tranh  - Theo Helino | 15/03/2019 02:45 PM

Sau chiến thắng mới nhất trước đối thủ KT, Khan cho rằng việc mọi người nghĩ anh là người hưởng lợi nhiều nhất từ meta là một quan điểm đầy thành kiến.

Vào ngày 14 tháng 3, trong trận đấu thứ hai của vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 ngày thi đấu thứ 33, SK Telecom T1 đã có màn đối đầu với đội tuyển KT Rolster. Ván 1 kết thúc với chiến thắng dành cho KT sau màn thể hiện ngoạn mục của Draven trong tay Gango, tuy nhiên ở ván đấu thứ 2 và 3, Vladimir và Fiora trong tay Khan đã trở thành quái vật không thể ngăn cản. Kết thúc với tỉ số chung cuộc 2-1, SKT đã thêm được một chiến thắng vào chuỗi thành tích của mình. Sau trận đấu, Khan được bình chọn là MVP trong cả hai ván đấu và được phỏng vấn.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn sau trận đấu với SKT Khan.

SKT Khan: “Tôi cực kỳ tự tin khi chơi tướng tank, bảo tôi hưởng lợi từ meta là một quan điểm đầy thành kiến” - Ảnh 1.

Sau chiến thắng ngày hôm nay, SKT đã leo lên vị trí thứ 2. Bạn đánh giá màn thể hiện hôm nay như thế nào?

Cá nhân tôi nghĩ mình đã thi chơi tốt trong ván 1 và 2, nhưng trong ván 3, tôi đã phạm sai lầm trong giao tiếp vì tôi chỉ có một mình ở phía đường dưới. Nếu tôi tập trung hơn vào việc không phạm phải những sai lầm đó, ván đấu sẽ tốt hơn.

KT không dễ dàng bị hạ gục. Bạn thấy ván 1 như thế nào?

Kèo đấu Aatrox vs Fiora khá có lợi cho Fiora. Tôi đã có được một điểm hạ gục trong giai đoạn đầu game với sự trợ giúp từ những người đồng đội của mình, nhưng trận đấu trở nên kì lạ sau đó. Vì KT không phải một đội mà chúng tôi có thể bất cẩn, chúng tôi đã chơi cẩn thận hơn trong các ván đấu sau đó và có thể giành chiến thắng.

Các lượt chọn trong ván 2 thực sự thú vị. Bạn đã chọn Vladimir để đối đầu với Jayce của Smeb. Nhiều người cho rằng đây là một kèo đấu khá bất lợi.

Bởi tôi biết rất rõ về Jayce, tôi biết cách đấu lại với vị tướng này nên tôi đã không ngần ngại khi chọn Vladimir. Tôi đã chơi Jayce rất nhiều vì vậy tôi biết khi nào là thời điểm mà hắn nên sử dụng combo E + Q để có thể né tránh nó.

Bạn có lời khuyên gì cho những người hâm mộ LMHT khi đối mặt với Jayce ở đường trên?

Nếu bạn né E Q tốt khi đi đường với Jayce, bạn có thể xoay xở được. Hãy né thật tốt. (Cười) Nếu bạn bị trúng một vài lần, điều đó thực sự khó khăn. Bạn phải né được tất cả.

Bạn đã khóa Fiora trong lượt chọn cuối trong khi Vladimir đã được chọn. Các bạn đã thảo luận những gì?

Đồng đội của tôi nói rằng Vladimir có thể được sử dụng như một người đi đường dưới, vì vậy chúng tôi đã đi theo cách đó. Bởi Carry ở cả ba đường đều cực kì tốt với quân bài Vladimir, chúng tôi đã thực hiện nó thành công.

Trong suốt ván 3, bạn đã đẩy lẻ trong hầu hết thời gian.

Fiora là một tướng tốt hơn khi 1vs1 hơn là trong giao tranh tổng, vì vậy tôi đã làm những gì tôi cần làm và bốn người còn lại làm những gì họ cần làm. Có một sai lầm khi Zoe xuất hiện. Đồng đội của tôi đã cảnh báo tôi trước rằng Zoe đang đến, nhưng tôi đã không để tâm và mắc lỗi.

Có một khoảnh khắc bạn đã nhận được một điểm hạ gục trong một tình huống 1vs2.

Tôi nói rằng tôi có thể xử lý được tình huống 1vs2 và nó đã đúng. Tôi đã nói với các đồng đội của mình rằng nếu đối phương có 3 người trở lên thì tôi mới cần trợ giúp. Sau khi tôi hạ gục được một người, Kai’Sa và Alistar xuất hiện và đồng đội của tôi đã đến để giúp tôi rút lui, vì vậy tôi muốn nói lời cảm ơn đến họ. (Cười)

Trong meta hiện tại, nhiều tướng Carry xuất hiện ở đường trên. Mọi người nói rằng bạn là người hưởng lợi nhiều nhất từ meta. Bạn nghĩ sao?

Chà, tôi sẽ không nói rằng mình là người hưởng lợi nhiều nhất; tôi có lợi bởi tôi có rất nhiều tướng DPS, tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, như tôi vẫn thường nói, tôi cũng cực kì tự tin khi chơi các tướng Tank. Nghĩ về tôi như là người hưởng lợi nhiều nhất từ meta là một quan điểm đầy thành kiến. (Cười)

Các bạn cần phải thắng trận tiếp theo để duy trì thứ hạng của mình ở vị trí thứ 2. Các bạn sẽ chuẩn bị như thế nào?

Chúng tôi đã có 2 thất bại ở Vòng 1 (lượt đi), và 2 thất bại ở Vòng 2 (lượt về). Chúng tôi không thể để thành tích kém hơn Vòng 1, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại.

Bạn có lời cuối cùng gì tới những người hâm mộ đã đến LoL Park không?

Tôi biết ơn những người bạn vẫn còn nán lại ở đây để cổ vũ mặc dù đã rất muộn. Chúc các bạn về nhà an toàn. Cảm ơn tất cả các bạn.