Siêu xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại Stixxay: Bắc Mỹ thắng vì vượt trội ở chiến thuật và sự phối hợp

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/05/2016 10:27 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay sau khi đánh bại FW với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục, game thủ Stixxay của team Liên Minh Huyền Thoại CLG đã có buổi phỏng vấn báo chí, anh nhận định CLG vượt trội FW chính là ở chiến thuật và cách phối hợp giữa các cá nhân.

Stixxay cho rằng, điều quan trọng nhất để CLG giành chiến thắng trong trận đấu vừa qua chính là khả năng combat tổng của họ tốt hơn FW, họ cũng biết rõ hơn FW làm thế nào để lật ngược thế cờ, anh cho rằng FW một khi mất ưu thế thì sẽ chơi rất bị động, không dám mở giao tranh, việc này đối với CLG mà nói là điều không phải quá khó. Đương nhiên để lật ngược thế cờ cũng phải phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng trận đấu thứ 3 vừa qua đúng là rất dễ lội ngược dòng.

Khi được hỏi tại sao luôn chọn Ryze, Stixxay nói rằng, sau game đấu thứ 2, CLG phát hiện ra Ryze có thể chính là chìa khoá của trận đấu này, và họ đã không lầm. Một lý do khác đó là trong những trận đấu trước với FW, CLG cũng đã từng sử dụng thành công Ryze. Thực sự thì họ không có ý định cướp Ryze ngay từ đầu nhưng khi thấy rằng đây là lựa chọn hợp lý còn lại trong cấm chọn nên họ đã không do dự.

Bên cạnh đó, việc chọn Sona là do FW luôn chọn Karma. CLG cho rằng không có vị tướng nào khắc chế tốt nhất Karma nên muốn chọn một vị tướng thực sự khác biệt, hơn nữa Sona mở giao tranh cực mạnh vì thế Stixxay không ngần ngại đề cử Sona.

Stixxay cho hay, CLG có một tinh thần thi đấu rất tốt, không vì một số sai lầm nhỏ mà ảnh hưởng cả đến trận đấu. Mỗi trận đấu CLG tựa như được "reset" lại từ đầu để bước vào trận tiếp theo. "Chúng tôi luôn theo sát đồng đội để cho họ thấy được tinh thần tập thể, không xuất hiện những trạng thái tiêu cực".

Khi nói đến game đấu thứ 3 khi FW có được lợi thế lớn, CLG đã lựa chọn chiến lược như thế nào để lật ngược tình thế, Stixxay nói: "Game đấu thứ 3 tôi cũng không nhớ rõ tại sao CLG lại đánh mất lợi thế, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đánh, thông thươnhg khi bị dẫn trước, cách tốt nhất mà bạn có thể làm đó là phản gank, dự đoán bước đi tiếp theo của đổi phương, rình rập và chờ thời cơ kết thúc đối phương".

Trong buổi phỏng vấn hôm trước, huấn luyện viên chiến thuật của FW là Xoa Thiêu có nói rằng, sau vòng thứ 2 thì hầu hết các đội đều học tập hệ thống chiến thuật của CLG, Stixxay cười lớn và nói rằng: "Nghe điều như vậy quả thực cảm thấy rất tuyệt, nhưng cũng có đôi chút kì lạ, bởi vì mọi người luôn muốn biết các đội tuyển Bắc Mỹ sẽ thể hiện như thế nào trong các giải đấu quốc tế, mặc dù chiến thuật của chúng tôi có khác biệt, nhưng tôi vui vì nó đã đúng, rất nhiều đội châu Á hiện nay cũng đang thử áp dụng cách đánh như vậy".

Cuối cùng, khi nói đến trận chung kết với SKT, Stixxay cho biết, anh luôn có niềm tin vào mỗi trận đấu, tuy nhiên tôi cho rằng SKT là đội khó chơi nhất, tuy có đôi chút lo lắng nhưng anh nghĩ đây sẽ là một trận đấy rất hấp dẫn.