Siêu Thần Chiến Tướng: Chiến thắng liên đấu 3vs3 không khó, chỉ cần nhớ kỹ 3 kinh nghiệm này!

Nipp  - Theo Helino | 02/07/2018 05:00 PM

Siêu Thần Chiến Tướng
15/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Là tựa game khai mở ra lối chơi thẻ tướng 4.0 hoàn toàn mới, Siêu Thần Chiến Tướng đem đến các màn giao tranh đầy trí tuệ, cân não. Đặc biệt, trong chiến trường liên đấu 3vs3 trong bản cập nhật vừa ra mắt, sẽ có những yếu tố mà người chơi cần đặc biệt lưu ý để giành chiến thắng.

Chiến trường liên đấu 3vs3 đã chính thức được đưa vào Siêu Thần Chiến Tướng. Đây là một hoạt động được cộng đồng người chơi rất mong ngóng vì phần thưởng của nó là Long Hổ Lệnh và túi đá ĐỎ cực kỳ giá trị. Với Long Hổ Lệnh, bạn có thể đổi được rất nhiều nguyên liệu, quà tướng đỏ, quà trang bị đỏ, đá triệu hồi tướng đỏ, đá rèn trang bị và đá cường hóa thời trang.


Tính năng liên đấu 3vs3 mới ra mắt trong Siêu Thần Chiến Tướng hứa hẹn sẽ đem đến các màn giao tranh kịch tính nhất

Tính năng liên đấu 3vs3 mới ra mắt trong Siêu Thần Chiến Tướng hứa hẹn sẽ đem đến các màn giao tranh kịch tính nhất

Thế nhưng, để ẵm cho mình các món đồ “ngon” nhất, người chơi sẽ phải lần lượt đánh gục cả 3 đối thủ bên phe kia hoặc góp sức giúp cho phe mình chiến thắng. Vậy thì làm sao để cho mỗi lần tham gia, bạn sẽ luôn có quà mang về? Hãy cùng xem các bí kíp dưới đây nhé.

Chuẩn bị

Đừng bao giờ đánh giá thấp năng lực của các đối thủ trong liên đấu, kể cả những server đó mở sau server bạn một quãng thời gian dài. Theo khảo sát, lượng người chơi Siêu Thần Chiến Tướng rất đông đảo và cực kỳ “máu” so tài. Họ không để khoảng cách vài ngày đó làm cản trở bước tiến của mình chút nào cả.


Việc sắp xếp thứ tự ra đấu cực kỳ quan trọng

Việc sắp xếp thứ tự ra đấu cực kỳ quan trọng

Vậy nên, hãy luôn có một sự chuẩn bị sẵn về đội hình cũng như kỹ năng, trang bị và các tướng. Nếu cứ chủ quan, ôm luôn chiến thuật đang vượt ải để đem vào đấu trường thì khả năng cao là bạn sẽ thua (trừ khi lực chiến vượt trội). Còn không thì hãy thay ngay các tướng có kỹ năng gây sát thương kèm hiệu ứng thích hợp để PK như choáng, rút máu, làm chậm…

Sắp xếp đội hình ứng chiến

Siêu Thần Chiến Tướng cho phép người chơi sắp xếp thứ tự của lượt đấu. Người thua sẽ bị loại và người thắng tiếp tục đánh với đối thủ tiếp theo cho đến khi toàn bộ đội địch bị thua sạch. Đây là mấu chốt mà những người chơi khôn khéo có thể lợi dụng. Nếu như vậy, thay vì tung ra át chủ bài (người có lực chiến cao nhất) vào đánh đầu tiên, tại sao không thay bằng một người chơi có lực chiến thấp nhất đội để đi thăm dò trước? Đó sẽ là người có nhiệm vụ “cấu rỉa” sinh lực của đối phương, tiện cho các đồng đội trong lượt đấu tiếp theo.


Hãy ưu tiên các tướng có kỹ năng gây sát thương kèm hiệu ứng hợp lý cho PK

Hãy ưu tiên các tướng có kỹ năng gây sát thương kèm hiệu ứng hợp lý cho PK

Chiến đấu

Như đã nói ở trên, việc chọn lựa các tướng có kỹ năng kèm hiệu ứng là rất cần thiết. Khi PK, bạn sẽ không thể can thiệp vào diễn biến trận đánh mà chỉ được sắp xếp đội hình từ trước. Vậy thì phải làm sao để mọi thứ diễn ra đúng theo ý của người chơi?

Câu trả lời chính là thử sức với các đấu trường trong cùng server trước. Mục đích của việc này là tìm ra giới hạn lực chiến mà bạn có thể vượt qua. Hãy thử đánh với lần lượt các đối thù hơn mình 5 vạn lực chiến, 10 vạn lực chiến, 50 vạn lực chiến… để biết được đội hình đang sử dụng có những gì cần thay đổi. Và khi đã thay đổi xong, liệu nó có giúp bạn tiếp tục chiến thắng hay không?


Thử sức với những đối thủ hơn lực chiến là một cách rất tốt để kiểm chứng chiến thuật mà bạn đang dùng

Thử sức với những đối thủ hơn lực chiến là một cách rất tốt để kiểm chứng chiến thuật mà bạn đang dùng

Tiếp đó, sau khi đã tham gia liên đấu, hãy tự nhìn ra những đối thủ mà mình có thể thắng trước và sắp xếp thứ tự phù hợp. Long Hồn Lệnh vẫn sẽ được phát dù bạn chỉ thắng một trận. Hãy làm sao để cầm cự lâu nhất có thể chứ không được để thua ngay từ lần đầu ra quân.

Trải nghiệm Siêu Thần Chiến Tướng tại ĐÂY.