Siêu sao xạ thủ Bắc Mỹ: "Ở LCS chẳng có bộ đôi đường dưới nào thực sự mạnh và nổi trội cả"

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/03/2017 08:55 PM

Xạ Thủ
30/08/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Đây cuộc phỏng vấn với Doublelift sau khi trở lại thi đấu trong LCS Bắc Mỹ và hãy cùng lắng nghe siêu sao xạ thủ này chia sẻ suy nghĩ của mình Team Liquid, tương lai với TSM, meta đường dưới và nhiều điều hơn nữa.

Chắc hẳn bạn đọc còn nhớ, cách đây không lâu chúng tôi đã đưa tin về những biến động trong đội hình của Team Liquid - đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ và cũng là nơi có cựu xạ thủ SKT T1 - Piglet đang thi đấu. Có thể nói rằng, đây là mùa giải 'bết bát' nhất của Team Liquid trong những năm trở lại đây và vì thế, đội tuyển này đã đưa Piglet ra mid và chiêu mộ siêu xạ thủ Bắc Mỹ - Doublelift dưới dạng cho mượn đến hết LCS Bắc Mỹ mùa Xuân 2017.

Ở tuổi 23, Yiliang "Doublelift" Peng là một trong những game thủ Liên Minh Huyền Thoại lâu đời nhất Bắc Mỹ sau khi thi đấu chuyên nghiệp hơn 6 năm và được coi là xạ thủ Bắc Mỹ giỏi nhất của mọi thời đại.

Kết thúc mùa giải 2016 sau khi dừng chân tại vòng bảng giải Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại, Doublelift đã quyết định nghỉ ngơi để tập trung vào việc stream, lấy lại tinh thần thi đấu của mình. Đầu tháng này, dưới dạng TSM cho mượn, Doublelift đã kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn dự kiến và gia nhập Team Liquid, thi đấu đến hết LCS mùa Xuân 2017.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Doublelift sau khi trở lại thi đấu trong LCS Bắc Mỹ và hãy cùng lắng nghe siêu sao xạ thủ này chia sẻ suy nghĩ của mình Team Liquid, tương lai với TSM, meta đường dưới và nhiều điều hơn nữa.

Tuần vừa qua, bạn đã trở lại LCS Bắc Mỹ và chơi trên sàn đấu sau 5 tháng nghỉ ngơi. Bạn cảm thấy thế nào về việc trở lại thi đấu sau một thời gian dài?

Tất nhiên là tôi rất lo lắng. Không hẳn là tôi lo về các trận đấu và việc thắng hay thua, tôi lo sợ rằng người hâm mộ sẽ tiếp nhận tôi như thế nào sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Rõ ràng, tôi không thi đấu cho đội tuyển hàng đầu mà lại là đội tuyển đang đứng cuối bảng xếp hạng. Vì vậy sau một ngày thi đấu, tôi không nghĩ rằng đội tôi có cơ hội giành chiến thắng trước Cloud 9. Điều chúng tôi giành được là một nỗi thất vọng khá lớn.

Đối đầu với EnVyUs tôi có nhiều cảm xúc khác nhau vì cả 2 đều đang ở đáy bảng xếp hạng. Vì vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng vì nếu thua, chúng tôi sẽ tụt xuống nơi xa nữa của bảng xếp hạng mất. Lúc đầu, tình hình là không thuận lợi đối với tôi nhưng sau khi đã có thời gian tập luyện với đội, tôi lại một lần nữa cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Hiện tại người chơi đường giữa của đội bạn là Piglet. Bạn cảm thấy gì khi thi đấu cùng Piglet, một game thủ mà bạn đã và đang đánh giá rất cao?

Piglet rất tuyệt. Anh ấy dễ chịu hơn rất nhiều so với mọi người tưởng, không hề ích kỷ như một tuyển thủ chuyên nghiệp. Piglet luôn cởi mở với đồng đội, lắng nghe những gì họ muốn. Tôi gia nhập là một bất ngờ lớn bởi vì Piglet đối với tôi là một người quan trọng của Team Liquid trong thời gian rất dài. Tôi mong chờ anh ấy lãnh đạo và yêu cầu tất cả mọi người làm những gì anh ấy muốn, nhưng thay vào đó, tôi ngạc nhiên rằng anh ấy sẵ sàng làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng.

Trong bản hợp đồng của bạn có nói rằng bạn vẫn về TSM sau giải mùa Xuân. Làm thế nào mà bạn có thể tự tin rằng mình sẽ có chỗ trong đội hình TSM sau khi trở lại?

Tôi chắc chắn 100% tôi sẽ có vị trí của mình khi trở lại. Cá nhân tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai ảnh hưởng nhiều tới đội tuyển hơn tôi, về mặt kỹ năng và giao tiếp.

Trong tuyên bố mới nhất của TSM, họ nói rằng nếu việc cho mượn này suôn sẻ, họ sẽ có một đội hình 6 người với cả bạn và Wildturtle. Bạn suy nghĩ thế nào về việc chia sẻ vị trí xạ thủ với Wildturtle?

Tôi không thực sự quan tâm về việc chia sẻ vị trí. Tôi muốn làm những điều tốt nhất cho đội của mình. Nếu đội tôi cảm thấy Wildturtle chơi tốt hơn tôi trong những tình huống nhất định hoặc đối đầu với một đội tuyển nào đó, sẽ thật xấu xa khi tôi tranh vị trí và khẳng định rằng mình là tuyển thủ duy nhất. Tôi nghĩ rằng đội hình 6 người là một điều thực sự tuyệt vời bởi vì nó mang lại cho TSM sự lựa chọn và linh hoạt trong khi vẫn giữ cho tôi không bị mất động lực, mục tiêu hướng tới.

Gần đây bạn có nói rằng bạn đang bắt đầu xem các trận đấu LCS Bắc Mỹ và LCK. Cho dù là từ các trận đấu xem lại hay đấu tập giữa các đội với nhau từ tuần trước, bạn có ấn tượng với tuyển thủ nào không?

Tôi nghĩ rằng Arrow là khá tốt. Stixxay và Aphromoo vẫn là bộ đôi đường dưới khá mạnh. Tôi không muốn nói rằng Bjergsen ấn tượng với tôi vì anh ấy luôn thực sự tốt, nhưng tôi nghĩ Hauntzer là ngôi sao mới của TSM. Đối với tôi, sự thay đổi ấn tượng nhất của TSM là cái cách mà Hauntzer phát huy khả năng lãnh đạo và trao đổi thông tin với đồng đội dù cho vẫn duy trì tốt khả năng xử lý đối với các tướng. Về khía cạnh xạ thủ, tôi cảm thấy Bắc Mỹ không thực sự có đường dưới nào mạnh và nổi bật.

Bạn có nghĩ rằng sự thiếu các bộ đôi đường dưới mạnh là do meta xạ thủ hiện tại, khi mà người chơi xạ thủ buộc phải chơi Jhin và Varus?

Đúng vậy, rất khó khăn để phô diễn kỹ năng cá nhân khi mà chúng ta đều đang mắc kẹt với Jhin, Varus và Ashe trong mọi trận đấu. Ở thời điểm hiện tại, cực kỳ khó giành chiến thắng nếu phụ thuộc vào bộ đôi đường dưới. Nhưng ngay cả với vấn đề này, tôi vẫn không nghĩ rằng đường dưới lấy đó làm cái cớ để chơi thụ động, họ nên thắng đường hoặc ít nhất là cố gắng để có lợi thế trước đối phương.

Tôi khá chắc chắn rằng mọi bộ đôi đường dưới đều bắt đầu chơi an toàn và chiến thuật này chỉ tốt khi áp dụng với những đội yếu hơn. Các đội mạnh như TSM và C9 đều có sự tác động mạnh mẽ từ Hauntzer/Bjergsen và Impact/Jensen, và đường dưới của hai đội này đều chơi an toàn. Kể từ khi các đội yếu thấy rằng đường dưới của các đội mạnh đều chơi rất an toàn, họ mới bắt đầu suy nghĩ rằng chiến thuật này là đúng.

Bạn muốn nhìn thấy mình là game thủ chuyên nghiệp trong bao nhiêu năm nữa?

Tôi chắc chắn rằng tôi có thể nhìn thấy bản thân mình là game thủ chuyên nghiệp trong vài năm nữa. Mặc dù tôi là một trong những game thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhưng đó luôn là động lực để trong các trận đấu, tôi thể hiện kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình trên các vị tướng và meta. Ngay cả khi tôi không thể chơi hoàn hảo ở đường dưới hoặc bị chơi trên cơ, tôi vẫn có khả năng làm được những điều khác, cung cấp thông tin vẫn là điều tốt cho đồng đội. Vì điều này, tôi nghĩ rằng giá trí của tôi có thể cống hiện cho một đội tuyển là cực kỳ cao.

Ngay bây giờ, tôi đang có động lực để trở thành một nguồn năng lượng tích cực với đội tuyển. Tôi không bao giờ muốn trở thành một mắt xích yếu một lần nữa và nếu tôi có một màn trình diễn như chung kết thế giới năm ngoái, tôi sẽ rất thất vọng về mình. Vì vậy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để cùng với đồng đội của mình giành chiến thắng.