Siêu sao SKT T1 cũng phải công nhận rằng các đội LCK đang mạnh lên

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/08/2017 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với người đi rừng của SKT T1 - Blank sau khi giành chiến thắng trước bbq OLIVERS với tỷ số 2-1.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 6/8, SKT T1 đã chính thức kết thúc vòng bảng LCK mùa Xuân 2017 với vị trí thứ 4. Mặc dù không còn nhiều ý nghĩa nhưng SKT T1 vẫn đè bẹp đối thủ cuối cùng của mình là bbq OLIVERS với tỷ số 2-1 trước khi bước vào vòng Playoffs.

Trong ván đấu đầu tiên, bbq đã sớm có được lợi thế để chiến thắng. Tuy nhiên với vị thế là một trong những đội tuyển hàng đầu, SKT T1 vẫn bình tĩnh trong 2 ván đấu tiếp theo để có một màn lội ngược dòng ngoạn mục. Được thay vào trong ván 3, Blank với Sejuani đã phối hợp và sự dụng các hiệu ứng khống chế vô cùng hợp lý cùng Maokai của Huni, giúp SKT T1 có được chiến thắng.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn với Blank sau trận đấu đó.

Chúc mừng vì đội bạn đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng để khép lại vòng bảng. Bạn cảm thấy thế nào?

Chúng tôi thường hay xem lại những tình huồng khiến thế trận trở nên bất lợi. Tôi đã phạm những sai lầm trong ngày hôm nay nhưng sẽ được cải thiện trong trận đấu Wildcard trước AFs.

Bạn đánh giá thế nào về màn trình diễn của đội ngày hôm nay? Sẽ rất tốt nếu so sánh với trận gặp KT Rolster vừa diễn ra?

Mỗi đội tại LCK đều rất mạnh. Một sai lầm cá nhân có thể khiến chúng ta phải trả giá một trận thua ngay lập tức, và đội chúng tôi liên tục mắc phải những điều như vậy. Về loạt trận bo3 đối đầu với KT Rolster, chúng tôi đã có những sai lầm nhưng không nghiêm trọng, vì vậy chúng tôi đã có thể giành chiến thắng.

Đã một khoảng thời gian bạn mới được thi đấu. Bạn cảm thấy thế nào?

Cuối cùng tôi đã có một cơ hội, vì vậy tôi muốn thể hiện thật tốt. Tôi luyện tập rất nhiều vì vậy mới có được nhiều điều để thể hiện trong trận đấu.

Bạn đã chọn Sejuani ngày hôm nay. Bạn có nghĩ rằng vị tướng này phù hợp với lối chơi của mình không?

Vị tướng này là một lựa chọn phù hợp với meta, tốt ở thời điểm hiện tại. Lý do tôi chọn vị tướng này là bởi "tank meta" rất an toàn và đáng tin cậy. Ngay cả khi nhìn lại thành phần của đội, vị tướng này cũng là lựa chọn tốt nhất thời điểm đó.

Đội bạn đang phải đối mặt với trận đấu Wildcard. Tâm trạng cả đội bây giờ thế nào?

Chuỗi 4 trận thua đã khiến chúng tôi thực sự bị tổn thương, nhưng đó là chuyện quá khứ. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để quên đi ký ức đau buồn đó. Trận đấu Wildcard chắc chắn sẽ là một thách thức, nhưng nếu chúng tôi thi đấu cẩn thận và vượt quá những khó khăn bản thân, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể leo trở lại vị trí của mình.

Gần đây, đã có một khoảng thời gian SKT T1 luôn phải vật lộn ở giai đoạn đầu trận. Tại sao lại như vậy? SKT T1 lúc trước không thể bị đối phương áp đảo trong giai đoạn đầu trận kia mà?

Hầu hết các đội nhóm dưới của LCK đều trở nên mạnh mẽ trong giai đoạn đi đường.

Bạn dự đoán thế nào về đối thủ của trận Wildcard - Afreeca Freecs?

Bao gồm cả AFs, tất cả các đội tại LCK đều mạnh lên đáng kể. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu các trận đấu với suy nghĩ giảm thiểu tối đa các sai lầm mà chúng tôi hay mắc phải. Nếu chúng tôi làm được điều đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi đúng hướng.

Bạn muốn nói gì trước khi kết thúc phỏng vấn không?

Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để vượt qua trận đấu Wildcard và làm tất cả những gì có thể để ghi tên mình vào danh sách các đội tham dự CKTG.