Siêu sao đường trên Bắc Mỹ muốn đối đầu với Khan của LongZhu nhất, sau đó là 2 toplaner của SKT T1

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/09/2017 03:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là những nội dung tiếp theo của cuộc phỏng vấn với các thành viên TSM sau khi lên ngôi vô địch LCS Bắc Mỹ mùa Hè 2017.

Vừa qua tại trung tâm TD Garden ở trung tâm thành phố Boston, Team SoloMid đã lại một lần nữa bảo vệ thành công chức vô địch LCS Bắc Mỹ, qua đó họ giành được chức vô địch thứ 6 của mình. Sau trận đấu, TSM đã có một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông và dưới đây chính là những nội dung tiếp theo. Bạn đọc có thể xem lại bài viết trước tại ĐÂY.

(Hỏi Doublelift) Liệu đây sẽ có phải là một lần mà TSM được tham dự CKTG và tiến vào vòng tứ kết và thực sự được công nhận hay không? Hay lại chỉ là một TSM hoàn toàn khác tại CKTG?

Doublelift: Dennis đã nói về điều này một chút trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, nhưng có vẻ như chúng tôi đã tham dự CKTG năm ngoái với những lời lẽ quá tự cao. Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi là một trong bốn đội hàng đầu và chúng tôi nghĩ rằng “chúng ta sẽ giành chiến thắng”. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu để thua các trận đấu ở vòng bảng và một những suy nghĩ như “không thể ngờ được là chúng ta đã thua”. Tôi nghĩ rằng khi tham dự CKTG năm nay, chúng tôi sẽ phải khiêm tốn. Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian rất khát khao danh hiệu nhưng tôi không nghĩ rằng cách tiếp cận trận đấu của chúng tôi ở thời điểm đó là đúng, và tâm lý của chúng tôi cũng đã gặp không ít vấn đề. Tôi nghĩ rằng việc tham dự CKTG với một sự khiêm tốn nhất định sẽ là một điều tối quan trọng, bởi vì đó là giải đấu hội tụ tất cả các đội tuyển mạnh. Bạn có thể để thua trong giai đoạn đầu trận. Niềm tự hào của bạn có thể bị tổn thương nếu như bạn bị solo kill hay đơn giản là chỉ mắc sai lầm, bởi vì mức độ chung của các tuyển thủ tại giải đấu này đều ngang bằng với bạn. Tôi nghĩ rằng năm ngoái chúng tôi đã có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng năm nay chúng tôi sẽ rút ra rất nhiều bài học nhờ nó. Một trong những bài học mà chúng tôi rút ra là cách để quay lại trận đấu sau khi bị đối phương dẫn trước, điều mà năm ngoái chúng tôi đã không làm được.

(Hỏi Biofrost) Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều khu vực và rất nhiều đội tuyển chú trọng vào những vị tướng hỗ trợ mang thiên hướng bảo vệ, nhưng hôm nay cả bạn và Olleh lại quay trở lại với những hỗ trợ tạo tình huống. Tại sao lại như vậy?

Biofrost: Tôi nghĩ rằng các khu vực khác có những cách thức cấm chọn cũng khác biệt, khi mà Rakan không xuất hiện, và Rakan thực sự là một vị tướng mạnh nếu như anh ấy được xuất hiện, và khi đó thì bạn sẽ phải chơi xung quanh Rakan vì đây là một sự lựa chọn mạnh. Nếu như Rakan và một số vị tướng khác bị cấm đi thì khi đó những hỗ trợ tạo tình huống sẽ là những sự lựa chọn khả dĩ nhất. Nếu bạn thi đấu an toàn trong khoảng thời gian đầu trận khi bạn sở hữu một vị tướng hỗ trợ tạo tình huống giống như Alistar, khi đó bạn sẽ phải phụ thuộc vào việc đồng đội bạn có thi đấu xoay quanh bạn được hay không. Tôi biết rằng ở Hàn Quốc họ đang sử dụng Lulu khá nhiều để đối đầu với Blitzcrank, và khi Lulu có thể sống sót qua giai đoạn đầu trận thì vị tướng này sẽ khó chịu hơn rất nhiều so với những hỗ trợ tạo tình huống như Blitzcrank. Do đó tôi nghĩ rằng đã có sự khác biệt trong giai đoạn cấm chọn trong trận đấu vừa qua.

(Hỏi Bjergsen) Bạn có muốn nói gì với những người không đồng tình với việc bạn giành được danh hiệu MVP của mùa giải này hay không?

Bjergsen: Tôi nghĩ rằng có một cuộc bỏ phiếu khác cho danh hiệu MVP mà tôi thậm chí còn không biết. Mọi người sẽ có những tuyển thủ yêu thích của riêng họ, hoặc tuyển thủ mà họ nghĩ rằng thi đấu hay hơn tôi và tôi nghĩ rằng đó là điều hoàn toàn công bằng. Một số tuyển thủ có màn trình diễn cá nhân xuất sắc hơn tôi, nhưng lý do mà tôi nhận được danh hiệu MVP là giá trị mà tôi đem lại cho toàn đội. Tôi hy vọng rằng những người đồng đội của tôi cũng cảm thấy như vậy, giá trị mà tôi mang lại giúp chúng tôi giành chiến thắng và giúp chúng tôi tạo ra được sự khác biệt. Có rất nhiều cá nhân xuất sắc tại LCS, tuy nhiên nếu bạn không giao tiếp tốt thì bạn không thể dẫn dắt được toàn đội, khi đó thì bất kể bạn có chơi hay ra sao thì bạn cũng không thể giành chiến thắng.

(Hỏi Svenskeren) Lần trước bạn đã tham dự CKTG tại Đông Á nhưng bạn lại không có nhiều kỷ niệm tốt đẹp tại đó. Vậy bạn có lời nào muốn giành cho người hâm mộ TSM tại Đông Á không, khi mà bạn cũng sẽ tham dự CKTG năm nay?

Svenskeren: Trong 3 năm qua tại TSM tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, và tôi không thực sự quan tâm nếu lại có những tin nhắn chỉ trích tôi. Nhưng ít nhất thì hiện tại tôi đã không còn nhận được những tin nhắn như vậy nữa bởi vì tôi nghĩ rằng mọi người cũng đã có suy nghĩ khác . Do vậy những quá khứ đó đã không còn mang nhiều ý nghĩa nữa.

(Hỏi Hauntzer) Bạn muốn đối đầu với tuyển thủ đường trên nào tại CKTG?

Hauntzer: Có thể là Khan của LZ. Cậu ấy đã chơi rất nhiều vị tướng sát thương ở đường trên và cũng đã thể hiện rất tốt với những vị tướng này. Khan ấy thực sự tự tin và có vẻ như cậu ấy là người đi đường trên số 1 tại LCK hiện tại, vì vậy tôi chắc chắn muốn đối đầu với cậu ấy. Ngoài ra thì những tuyển thủ đường trên của SKT cũng luôn là những tuyển thủ giỏi, vì vầy tôi cũng muốn học hỏi thêm từ họ. Tôi cũng đã không chú ý nhiều đến khu vực Trung Quốc, vì vậy lần này tôi cũng muốn thử đối đầu với họ.