Siêu anh hùng nào sẽ chết trong 2 phần Avengers tiếp theo (Phần 2)

SmiLe  - Theo Helino | 22/01/2018 05:03 PM

Marvel Studios cho biết khán giả sẽ phải chia tay một số thành viên quen thuộc của biệt đội siêu anh hùng Avengers sau 2 bom tấn sắp tới. Liệu tử thần sẽ gọi tên ai?

10. Thor (Chris Hemsworth):

Tài tử người Australia mới chia sẻ rằng hợp đồng giữa anh với Marvel Studios đã chính thức kết thúc sau khi Avengers 4 đóng máy. Tuy nhiên, khán giả cũng không cần quá lo lắng. Bởi như trường hợp của Robert Downey Jr. với vai Iron Man, cam kết làm việc giữa hai bên đã được thương thảo lại và kéo dài thêm nhiều lần.

Bản thân Chris Hemsworth tiết lộ thành công của Thor: Ragnarok (2017) giúp anh thêm phần hào hứng khi vào vai Thần Sấm, và nam diễn viên cùng đạo diễn Taika Waititi đã có những thảo luận bước đầu cho Thor 4 nếu như Marvel Studios “bật đèn xanh”. Đó chính là dấu hiệu cho thấy Thor sẽ không quỵ ngã trước Thanos.

11. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen):

Một nửa của cặp song sinh nhà Maximoff là Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) đã “ra đi” từ sớm ở Avengers: Age of Ultron (2015). Nhưng trên thực tế, suốt hơn 2 năm qua, khán giả cũng chưa được biết sâu về một nửa còn lại là Scarlet Witch, ngoại trừ siêu năng lực đáng gờm và mối quan hệ dễ thương của cô với Vision (Paul Bettany).

Có lẽ mọi chuyện sẽ thú vị hơn nếu Marvel Studios cho Vision bỏ mạng, qua đó tạo ra bước ngoặt mới cho Scarlet Witch. Vả lại, cô cũng là thành viên nữ hiếm hoi của biệt đội Avengers, nên khả năng nữ phù thủy phải chia tay khán giả là không cao.

12. Winter Soldier (Sebastian Stan):

Ở truyện tranh, Chiến binh Mùa đông từng kế thừa chiếc khiên huyền thoại của người bạn thân Steve Rogers / Captain America. Công chúng dự đoán chuyện đó sẽ đến trên màn bạc trong Captain America: Civil War (2016), nhưng rốt cuộc sự kiện đã không xảy ra. Giờ thì Avengers: Infinity War hoặc Avengers 4 rất có thể là tác phẩm mang đến bước ngoặt quan trọng ấy.

Một chứng cứ khiến fan của Marvel rất tự tin là bản hợp đồng kéo dài 9 phim giữa Sebastian Stan với Marvel Studios, trong khi tài tử mới chỉ xuất hiện ở 3 tác phẩm. Do vậy, cái tên Winter Soldier có thể sẽ mất đi, nhưng Bucky Barnes thì không, 2 hai bom tấn sắp tới.

13. War Machine (Don Cheadle):

Trong Captain America: Civil War, khi hai phe siêu anh hùng của Iron Man với Captain America giao tranh, người bị thương nặng nhất chính là James Rhodes / War Machine bởi "đạn lạc" của Vision. Theo tiết lộ của ê-kíp, Người Sắt sẽ sử dụng công nghệ giúp đỡ người bạn thân mau chóng phục hồi chấn thương, đồng thời sớm trở lại chiến đấu.

Nhìn chung, khả năng ra đi của War Machine vẫn là 50/50. Nhưng nếu chuyện xấu xảy ra, đây quả thực là siêu anh hùng quá đen đủi khi anh phải chịu số phận bi thảm trong 2 phim liên tiếp xuất hiện.

14. Hawkeye (Jeremy Renner):

Một số nguồn tin nội bộ và ảnh paparazzi hiện trường cho thấy Hawkeye sẽ lấy nhân dạng mới là Ronin kể từ hoặc Avengers: Infinity War, hoặc Avengers 4. Chàng xạ thủ là thành viên hiếm hoi của biệt đội Avengers đã kết hôn và có con nhỏ. Nếu lấy mạng Hawkeye, đó hẳn sẽ là nước đi cực kỳ táo bạo của cả Marvel Studios lẫn Disney. Bởi vậy, khả năng siêu anh hùng do Jeremy Renner thủ vai phải ra đi cũng là không quá lớn.

15. Vision (Paul Bettany):

Theo mạch truyện hiện tại của MCU, Thanos đang tìm kiếm các viên đá Vô Cực để hoàn thành thứ vũ khí hủy diệt Găng tay Vô cực. Một trong số các viên đá đã giúp biến trí thông minh nhân tạo J.A.R.V.I.S. thành Vision, và hiện nằm trên trán của siêu anh hùng. Hiện chưa rõ nếu Thanos móc đi viên đá, sinh mạng của Vision có còn toàn vẹn hay không. Song, số đông cho rằng hành động đó chắc chắn sẽ khiến siêu anh hùng bỏ mạng.

16. Captain America (Chris Evans):

Steve Rogers / Captain America có lẽ là một trong những nhân vật được yêu mến nhất của MCU. Anh đã có 3 tập phim riêng, cũng như góp mặt ở cả hai phần Avengers trước. Cá nhân Chris Evans đã nhiều lần úp mở chuyện sẽ rời khỏi MCU để tập trung cho sự nghiệp đạo diễn còn mới mẻ. Cộng thêm việc nhân vật từng mất mạng ở một số đầu truyện tranh, người hâm mộ có lẽ nên thực sự lo lắng cho số phận của Captain America ở cuộc đại chiến giữa Avengers và Thanos. Nếu siêu anh hùng ra đi, đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc chia tay cực kỳ cảm xúc đối với khán giả.

17. Iron Man (Robert Downey Jr.):

Người Sắt là siêu anh hùng đặt nền móng vững chắc cho MCU kể từ năm 2008. Trải qua 11 năm dài, ngôi sao Robert Downey Jr. là cái tên không thể thiếu của vũ trụ siêu anh hùng. Song, sau Iron Man 3 (2013), người ta không thấy Marvel Studios có động thái muốn làm tiếp phần 4, bất chấp doanh thu khổng lồ của bộ phim.

Tuy đóng vai trò quan trọng ở Captain America: Civil War (2016), nhưng đó thực chất vẫn là phim về Steve Rogers. Cộng thêm nhiều cuộc phỏng vấn đầy úp mở trong thời gian qua của Robert Downey Jr., Iron Man có lẽ sẽ chia tay MCU sau khi Kỷ nguyên Anh hùng III (Phase III) khép lại. Nếu siêu anh hùng bị tiêu diệt, đó hẳn lại là một màn chia tay đầy cảm xúc khác.

18. Loki (Tom Hiddleston):

Là ác nhân nổi lên sau Thor (2011), nhưng Loki hoàn toàn xứng đáng được nhắc tới trong cuộc đại chiến giữa nhóm Avengers và Thanos. Ở đoạn kết Thor: Ragnarok, vị thần quỷ quyệt đã nhanh tay “thó” khối Tesseract khi cùng Thor và người dân rời khỏi hành tinh Asgard.

Đó thực chất là một viên ngọc Vô Cực nữa, và trailer đầu tiên của Avengers: Infinity War cho thấy Loki dường như sẽ dâng nó cho Thanos. Nhìn chung, bản chất lật lọng của nhân vật rất khó thay đổi. Có lẽ để Loki hy sinh trong trận chiến sống còn khi nỗ lực giúp đỡ nhóm siêu anh hùng nhằm chuộc tội là điều hợp lý để khép lại số phận cho gã.