Siêu anh hùng nào sẽ chết trong 2 phần Avengers tiếp theo (Phần 1)

SmiLe  - Theo Helino | 22/01/2018 05:02 PM

Marvel Studios cho biết khán giả sẽ phải chia tay một số thành viên quen thuộc của biệt đội siêu anh hùng Avengers sau 2 bom tấn sắp tới. Liệu tử thần sẽ gọi tên ai?

1. Spider-Man (Tom Holland):

Cựu giám đốc của Sony là Amy Pascal từng tiết lộ rằng phần tiếp theo của Spider-Man: Homecoming (2017) sẽ lấy khởi điểm chỉ vài phút sau khi Avengers 4 (2019) khép lại. Do đó, nguy cơ Peter Parker bỏ mạng gần như là con số 0 tròn trĩnh. Chuyện này chỉ xảy ra trừ phi Marvel Studios và Sony muốn gây sốc và cho một gương mặt mới tiếp quản vị trí Người Nhện, chẳng hạn như Miles Morales. Song, bởi Tom Holland vừa nhận vai Spider-Man từ năm 2016, cơ hội ấy cũng là cực kỳ thấp.

2. Black Panther (Chadwick Boseman):

Giống như Spider-Man, Black Panther có màn trình làng chính thức trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) từ bom tấn Captain America: Civil War (2016). Và siêu anh hùng da màu chuẩn bị có tập phim riêng đầu tiên vào tháng 2 năm nay. Do đó, một gương mặt mới như Black Panther rất khó bị Marvel Studios khai tử sớm đến như vậy.

3. Black Widow (Scarlett Johansson):

Natasha Romanoff là người thường, không sở hữu sức mạnh siêu nhiên, và khả năng lớn nhất của cô chỉ là biệt tài cận chiến. Theo logic, nhân vật của Scarlett Johansson rất dễ mất mạng trong cuộc chiến sống còn giữa nhóm Avengers với Thanos và bè lũ Black Order của hắn.

Tuy nhiên, Marvel Studios mới cho biết họ đang dần hoàn thiện kịch bản cho tập phim riêng về Black Widow sau khi để fan chờ đợi quá lâu. Do đó, khả năng đả nữ bỏ mạng cũng là rất thấp. Song, điều này vẫn có thể xảy ra nếu bộ phim riêng của cô lấy bối cảnh quá khứ, xảy ra trước Avengers: Infinity War và Avengers 4.

5. Ant-Man (Paul Rudd):

Người Kiến là nhân tố mang đến tiếng cười rất hiệu quả cho MCU. Sau Avengers: Infinity War, anh chuẩn bị có tập phim riêng tiếp theo mang tên Ant-Man and The Wasp, dự kiến ra rạp vào tháng 7. Trên thực tế, thế giới của Ant-Man vẫn còn rất nhiều điều để khán giả khám phá, điển hình như môi trường hạ nguyên tử. Bởi vậy, khả năng Marvel Studios cho Người Kiến “ra đi” cũng là không nhiều.

6. Vệ binh dải Ngân hà:

Marvel Studios và đạo diễn James Gunn mới xác nhận biệt đội “bát nháo” Guardians of the Galaxy sẽ có tập phim riêng thứ ba vào năm 2020, tức ra mắt sau Avengers 4 (2019). Do đó, đội hình hiện tại bao gồm Star Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff) khó lòng sứt mẻ sau trận đại chiến với Thanos.

Song, nếu Marvel Studios muốn ai đó trong số họ bỏ mạng, nhiều khả năng họ sẽ chọn Nebula - cô con gái nuôi của Thanos đang rất muốn báo thù người cha đã hành hạ mình.

7. Hulk (Mark Ruffalo):

Phiên bản Người Khổng lồ xanh của Mark Ruffalo mới có màn trình diễn hết sức thành công bên cạnh Thor (Chris Hemsworth) ở bom tấn Thor: Ragnarok (2017). Tuy nhiên, do Universal vẫn sở hữu một phần bản quyền nhân vật trên màn ảnh, Marvel Studios đến nay vẫn chưa thể thực hiện tiếp một phim riêng về Hulk sau The Incredible Hulk (2008).

Hãng sẽ buộc phải tận dụng Hulk hết mức có thể, như trường hợp phim riêng về Black Widow bởi hai nhân vật từng có mối quan hệ tình cảm ở Avengers: Age of Ultron (2015). Do đó, fan của Người Khổng lồ xanh hoàn toàn có thể cảm thấy yên tâm trước giờ hai tập Avengers tiếp theo ra rạp.

8. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch):

Giống Vệ binh dải Ngân hà, thầy phù thủy quyền năng Doctor Strange là gương mặt còn khá xa lạ đối với khán giả đại chúng trước thời điểm có phim riêng thuộc MCU. Song, tập phim xoay quanh nguồn gốc nhân vật ra rạp hồi cuối năm 2016 giành thắng lợi lớn tại phòng vé với 677 triệu USD nhờ phần kỹ xảo ấn tượng và diễn xuất lôi cuốn của Benedict Cumberbatch. Việc Marvel Studios công bố dự án Doctor Strange 2 thực tế chỉ là vấn đề thời gian, và thầy phù thủy gần như chắc chắn sẽ toàn mạng trước các cuộc tấn công của Thanos.

9. Falcon (Anthony Mackie):

Là người sát cánh Captain America (Chris Evans) qua mọi nguy nan, Falcon là gương mặt quen thuộc của MCU trong thời gian qua, nhưng với vai trò còn khá hạn chế. Nếu một thành viên nào đó của Avengers bỏ mạng, siêu anh hùng da màu hoàn toàn có thể được đôn lên làm gương mặt chủ chốt, truyền lửa cho thế hệ thành viên tiếp theo.

Cũng cần phải nhắc rằng, ở nguyên tác truyện tranh, Falcon thậm chí có lần còn kế nhiệm người bạn thân để trở thành Captain America đời tiếp theo. Bởi vậy, Marvel Studios cũng khó lòng để Falcon chia tay khán giả sau Avengers 4.