Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai

zhimzhim  - Theo Helino | 19/03/2019 08:01 PM

Trong năm 2019, mặc dù chỉ “trình làng” một bộ phim duy nhất thuộc Vũ trụ điện ảnh DC là Shazam! (tựa Việt: Shazam!) nhưng Warner Bros. và DC Films vô cùng tự tin với chất lượng của tác phẩm về siêu anh hùng “mặt phụ huynh nhưng tâm hồn học sinh” này. Bằng chứng là sau suất chiếu sớm đặc biệt hồi đầu tháng 3, nhiều nhà báo cũng như các cây viết phê bình phim có cơ hội xem sớm bộ phim đã dành nhiều lời ngợi khen cho dự án được đạo diễn bởi David F.Sandberg.

Bên cạnh đó, thành công vang dội của Wonder Woman (2017) và đặc biệt là Aquaman trong năm ngoái là cú hích giúp bộ đôi Warner Bros. và DC Films tự tin mở rộng Vũ trụ điện ảnh DC với nhiều nhân vật mới cùng những câu chuyện đa dạng, phong phú hơn. Nhân dịp bộ phim Shazam! ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 05.04.2019 tới, hãy cùng điểm lại những “đứa con cưng” sẽ được nhà DC đưa lên màn ảnh rộng trong tương lai.

1. Shazam! (2019)

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 1.

Ngày khởi chiếu: 05.04.2019 (dự kiến)

Đạo diễn: David F. Sandberg

Diễn viên: Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong,...

Nối tiếp Aquaman, hãng Warner Bros. tiếp tục giới thiệu tới khán giả trên toàn thế giới một “siêu phẩm” siêu anh hùng khác với tên gọi Shazam!. Ngôi sao của bộ phim chính là Billy Batson (Asher Angel đóng), cậu thiếu niên mồ côi bất ngờ nhận được món quà vô giá là quyền năng phép thuật từ pháp sư quyền năng (Djimon Hounsou), cho phép cậu “biến hình” thành siêu anh hùng người lớn Shazam (Zachary Levi) với sức mạnh vĩ đại của một vị thần.

Theo đó, Shazam có khả năng tập hợp quyền năng tối thượng của 6 vị thần bao gồm trí tuệ của vua Solomon, sức mạnh của anh hùng Hercules, sức bền của người khổng lồ Atlas, phép thuật của thần Zeus, lòng can đảm của anh hùng Achilles và tốc độ của thần Mercury, và bản thân cái tên Shazam cũng là tập hợp chữ cái đầu tiên của tên 6 huyền thoại đó.

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 2.

Tuy nhiên Shazam vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển hết được sức mạnh của bản thân do vẫn còn là một câu bé mới lớn, và bản thân cậu sẽ phải chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với sức mạnh tối thượng được ban trước khi đối đầu với ác nhân - Tiến sĩ Thaddeus Sivana.

Không chỉ mang đến những màu sắc vô cùng mới mẻ và khác biệt với tính cách nhân vật cực kỳ hài hước và lầy lội, Shazam! vẫn giữ được phong cách tối cùng màu sắc khá cổ điển đặc trưng của các phim DC. Từng là một cái tên đình đám không thua kém các huyền thoại Superman và Batman trong những thập kỳ trước, Shazam! đem theo kỳ vọng của các fan của DC với mong muốn đưa siêu anh hùng có sức mạnh vô địch này “tỏa sáng” trên màn ảnh rộng. Bên cạnh đó, nét hài hước đầy duyên dáng cùng nội dung phù hợp với nhiều lứa tuổi cũng giúp tác phẩm thứ 7 của Vũ trụ điện ảnh DC “câu kéo” thành công nhiều đối tượng khán giả, trong đó đặc biệt là gia đình và trẻ em.

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 3.

Shazam! do đạo diễn David F. Sandberg, người từng chỉ đạo hai bom tấn kinh dị được đánh giá cao Lights Out (2016) và Annabelle: Creation (2017) thực hiện. Vai diễn Shazam lớn sẽ do nam diễn viên Zachary Levi đảm nhiệm. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Levi “bén duyên” với các dự án siêu anh hùng, bởi anh từng là người vào vai Fandrall – chiến binh thân tín của Thor trong Thor: The Dark World (2013) và Thor: Ragnarok (2017).

Tuy nhiên với việc nhận được một vai chính trong một tác phẩm quan trọng của nhà DC, đây chắc chắn sẽ là bệ phóng “thăng hạng” nam tài tử tại Hollywood như Aquaman: Đế Vương Atlantis đã từng làm với Jason Momoa. Màn tương tác giữa Levi với diễn viên nhí Jack Dylan Glazer trong vai cậu bạn Freddy Freeman cũng sẽ đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên cùng lời thoại hài hước, thông minh.

2. Joker (2019)

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 4.

Ngày khởi chiếu: 04.10.2019 (dự kiến)

Đạo diễn: Todd Philipps

Diễn viên: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen

Dù không nằm trong Vũ trụ điện ảnh DC, nhưng tác phẩm về nhân vật phản diện kinh điển trong giới truyện tranh chắc chắn sẽ là một trong những bộ phim được mong chờ nhất trong năm 2019. Lấy cảm hứng từ các bộ phim kinh điển của huyền thoại điện ảnh Martin Scorsese như Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980) và The King of Comedy (1982) cũng như cuốn truyện The Killing Joke viết bởi Alan Moore và được phát hành vào năm 1982, Joker được trao vào tay đạo diễn Todd Phillipps - người từng tạo ra thành công của loạt phim hài ăn khách The Hangover.

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 5.

Phim lấy bối cảnh những năm 1980 ở thành phố Gotham, khi mà kẻ thù không đội trời chung của Batman vẫn còn là một diễn viên hài thảm hại mang tên Arthur Fleck. Sau nhiều biến cố lớn, Arthur dần lún sâu hơn và những trò bệnh hoạn của mình và trở thành một kẻ cuồng sát. Một điều đặc biệt, là Joker chỉ có kinh phí sản xuất vào khoảng 60 triệu USD – thấp hơn nhiều so với các phim siêu anh hùng hiện đại.

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, sau khi dàn diễn viên của phim được công bố, Joker đã khiến không chỉ các fan của nhà DC mà cả các khán giả đại chúng “nức lòng” khi trao vai diễn “Hoàng tử tội ác” của thành phố Gotham cho Joaquin Phoenix – một trong những diễn viên tài năng nhất của làng điện ảnh đương đại với 3 lần được đề cử Oscar cùng hàng loạt bộ phim nghệ thuật được đánh giá cao.

Với việc vai diễn Joker trong phiên bản của Phillips được trao cho diễn viên đa tài như Joaquin Phoenix, những người hâm mộ DC kỳ vọng rằng nhân vật này sẽ trở lại tầm vóc kinh điển như trong The Dark Knight (2008) qua sự thể hiện của nam tài tử quá cố Heath Ledger.

3. Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020)

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 7.

Ngày khởi chiếu: 07.02.2020 (dự kiến)

Đạo diễn: Cathy Yan

Diễn viên: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella Jay Basco…

Kể từ khi ra mắt cùng với nhóm Suicide Squad vào năm 2016, nàng hề Harley Quinn do Margot Robbie thủ vai nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất của vũ trụ điện ảnh DC. Có lẽ đó là lý do thôi thúc hãng Warner Bros. đẩy mạnh tiến độ làm phim riêng về người tình của Joker. Là tác phẩm mở màn cho 1 năm nữ quyền của Vũ trụ điện ảnh DC, với hai “chị đại” đình đám là Harley Quinn và Wonder Woman lần lượt lên sóng, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) dự kiến ra rạp vào ngày 07.02.2020.

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 8.

Là ngôi sao tỏa sáng nhất trong dàn nhân vật của Suicide Squad, người đẹp Margot Robbie chắc chắn sẽ trở lại với vai diễn trong dự án do nhà làm phim nữ Cathy Yan làm đạo diễn. Các thành viên khác của hội Birds of Prey trên màn ảnh cũng đã được xác nhận, gồm có Black Canary (Jurnee Smolett-Bell đóng), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Renee Montoya (Rosie Perez). Đối thủ của năm cô gái là Black Mask, do Ewan McGregor thể hiện.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) sẽ tiếp nối những sự kiện xảy ra trong Suicide Squad, khi Harley Quinn không còn phụ thuộc vào Joker và đang tìm đường hoàn lương. Giữa một thành phố Gotham hỗn loạn sau sự biến mất của người hùng bóng đêm Gotham, cô bé Cassandra Cain (Ella Jay Basco đóng) tìm thấy một viên kim cương vốn thuộc về gã ác nhân Black Mask và bị tên này bắt giữ. Khi đó, Harley Quinn đã tập hợp các nữ anh hùng để lên đường giải cứu Cassandra.

4. Wonder Woman 1984 (2020)

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 9.

Ngày khởi chiếu: 05.06.2020 (dự kiến)

Đạo diễn: Patty Jenkins

Diễn viên: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Connie Nielsen, Pedro Pascal,...

Sau màn chào sân đầy ấn tượng vào năm 2017, hình ảnh nữ thần Wonder Woman xinh đẹp, mạnh mẽ đã đốn tim hàng triệu người hâm mộ thế giới. Đặc biệt với sự thể hiện xuất sắc của nữ diễn viên Gal Gadot, tác phẩm Wonder Woman đã nhận được vô vàn lời khen có cánh. Vậy nên, ngay khi thông tin về phần thứ 2 được hé lộ, giới cuồng phim đã vô cùng háo hức và ngóng đợi. Ở phần tiếp theo, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2020, nữ minh tinh Gal Gadot sẽ tiếp tục là người vào vai Nữ thần chiến binh Wonder Woman, trong khi Patty Jenkins vẫn tiếp tục ngồi vào ghế đạo diễn chỉ đạo.

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 10.

Wonder Woman 1984 sẽ lấy bối cảnh năm 1984, khi Mỹ và Liên Xô đối đầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đặc biệt, những tấm ảnh được hãng Warner Bros. “nhá hàng” cũng hé lộ sự trở lại bí ẩn của Steve Trevor – người đã hy sinh anh dũng nhằm ngăn chặn kế hoạch phát tán chất độc của Đức quốc xã ở cuối phim Wonder Woman. Điều này tạo ra sự tò mò, xuất hiện nhiều giả thuyết về sự trở lại của người lính kiên trung này, bởi mối tình dang dở giữa anh và Diana Prince ở phần phim trước khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

5. The Batman (2021)

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 11.

Ngày khởi chiếu: 25.06.2021 (dự kiến)

Đạo diễn: Matt Reeves

Là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của nhà DC, Batman đã trở thành một “tượng đài” vô cùng quen thuộc không chỉ với người hâm mộ truyện tranh mà còn với giới mộ điệu điện ảnh. Để tránh sự nhàm chán, hãng Warner Bros. cùng DC Films quyết định làm mới hoàn toàn hình tượng siêu anh hùng thành phố Gotham với tác phẩm The Batman – với phần kịch bản không còn tiếp nối những câu chuyện của Người Dơi hậu sự kiện trong Justice League (2017) nữa, mà tập trung vào khai thác phiên bản trẻ trung hơn của Bruce Wayne.

Do cốt truyện thay đổi, The Batman sẽ phải nói lời chia tay với Ben Affleck – nam diễn viên từng đảm nhiệm vai diễn Batman trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016) và Justice League và gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ từng trải, lạnh lùng của Kỵ sĩ bóng đêm. Trước đây, Affleck đã ký hợp đồng làm đạo diễn, biên kịch kiêm luôn đóng vai chính trong bộ phim.

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 12.

Nhưng vào năm 2017, anh đã rời vị trí đạo diễn và nhường chỗ cho Matt Reeves – người đã xây dựng danh tiếng tại Hollywood nhờ nhiều tác phẩm được đánh giá cao về mặt chuyên môn như Cloverfield (2008), Let Me In (2010) và đặc biệt là phần 2 và 3 của loạt phim Planet of The Apes. Việc Ben Affleck từ bỏ áo choàng cũng đồng nghĩa với việc đạo diễn Reeves quyết định chọn một phiên bản trẻ tuổi hơn cho nhân vật Batman trong The Batman.

The Batman được ấn định ngày khởi chiếu là 25.06.2021.

6. The Suicide Squad (2021)

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 13.

Ngày khởi chiếu: 06.08.2021 (dự kiến)

Đạo diễn: James Gunn

Thành công về doanh thu của phần 1 hồi mùa hè năm 2016 đã mở đường cho phần tiếp theo của bộ phim về Biệt đội cảm tử Suicide Squad của nhà DC. Mặc dù vậy, theo tiết lộ từ Peter Safran - nhà sản xuất của dự án, tuy vẫn thuộc Vũ trụ điện ảnh DC nhưng phim sẽ có tên The Suicide Squad và không phải là phần tiếp theo của bộ phim đầu tiên. “Chúng tôi không gọi đây là Suicide Squad 2, bởi tác phẩm tái khởi động hoàn toàn thương hiệu. Do đó, nó có tên là The Suicide Squad, và người hâm mộ nên háo hức về điều đó,” Safran chia sẻ với báo chí.

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 14.

Dự án The Suicide Squad dự kiến do James Gunn – nhà làm phim đứng sau thành công của 2 phần phim Guardians of the Galaxy, làm biên kịch và đạo diễn trực tiếp. Với định hướng mới này, nhiều khả năng The Suicide Squad sẽ phải nói lời tạm biệt với nhiều cái tên từng quen mặt với khán giả trong phần trước, và trước mắt là Will Smith trong Deadshot do nam diễn viên không thể sắp xếp được lịch trình làm việc của mình. Bởi vậy, vai diễn gã xạ thủ của Will Smith để lại sẽ được đảm nhiệm bởi Idris Elba.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Elba tham gia vào một dự án phim siêu anh hùng, bởi trước đó nam tài tử da màu từng được khán giả yêu mến với vai Heimdall – vị thần canh gác cầu Bifrost trong bộ ba phim Thor. Cùng với Deadshot, nhân vật đả nữ Harley Quinn của mỹ nhân Margot Robbie gần như chắc chắn sẽ quay trở lại trong đội hình của Suicide Squad bởi sự thú vị và hấp dẫn của nhân vật này, và sắp tới đây còn góp mặt ở Birds of Prey.

Theo kế hoạch, The Suicide Squad của James Gunn sẽ ra rạp vào ngày 06.08.2021.

7. Aquaman 2 (2022)

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 15.

Ngày khởi chiếu: 16.12.2022 (dự kiến)

Siêu anh hùng đại dương Aquaman là một trong những điểm sáng ấn tượng nhất của Vũ trụ điện ảnh DC với câu chuyện đầy hấp dẫn về một siêu anh hùng ít nổi tiếng hơn, cũng như xây dựng hình ảnh của một vương quốc dưới đáy biển tràn đầy màu sắc và vô cùng hoành tráng, giúp hãng Warner Bros. đem về doanh thu “khủng” – hơn 1 tỷ USD trên thị trường toàn cầu kể từ khi ra mắt vào tháng 12 năm ngoái. Vượt mốc 1,13 tỉ USD, Aquaman trở thành tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất Vũ trụ điện ảnh DC.

Tại Mỹ, bộ phim thu về 335 triệu USD, xếp thứ 2 sau Wonder Woman (2017) - tác phẩm từng thu về 412 triệu USD từ phòng vé nội địa. Bộ phim cũng tạo bệ phóng cho nam tài tử Jason Momoa trong vai Đế Vương Aquaman. Jason Momoa lần đầu hoá thân Athur Curry trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và khẳng định hình ảnh trong Justice League (2017), tuy nhiên, Aquaman mới là dấu ấn đậm nhất của nam diễn viên với người hâm mộ.

Shazam! và 7 bom tấn siêu anh hùng nhà DC chuẩn bị lên sóng trong tương lai - Ảnh 16.

Mới đây, Warner Bros. đã ấn định ngày ra mắt phần 2 cho “con gà đẻ trứng vàng” Aquaman. Theo đó, phần phim mới dự kiến công chiếu vào ngày 16.12.2022. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về sự trở lại của James Wan cho vị trí đạo diễn. Tuy nhiên, với thành công của phần 1, hãng phim chắc chắn cố gắng để chiêu mộ ông hoàng dòng phim kinh dị. Theo một nguồn tin, người cộng tác thân cận với James Wan, David Leslie Johnson-McGoldrick, sẽ đảm nhận phần kịch bản.