“Sexy hóa” nhân vật nữ trong game sẽ dẫn tới căn bệnh "tự kỷ" đối với phái yếu?

Nipp  - Theo Helino | 26/10/2019 07:30 PM

Không khó để bắt gặp những cô nàng "ngực to", "chân dài", "mặt xinh như thiên thần"… trong thế giới game ngày nay. Tuy nhiên, liệu sự tràn ngập này có gây ảnh hưởng xấu tới người chơi?

Trong những năm gần đây, nhờ sự phát triển chóng mặt của công nghệ, các tựa game dù là offline hay online đều ngày càng… đẹp. Đây là điều không thể phủ nhận khi có những sản phẩm mà dù chỉ nhìn qua trailer, bạn sẽ phải há hốc mồm ngạc nhiên, không biết đâu là thật, đâu là ảo. Tương tự, dàn nhân vật nữ trong game cũng đã có một sự biến đổi, tiến hóa để trở thành toàn những mỹ nhân với số đo 3 vòng còn chuẩn hơn cả hoa hậu. Không còn là những cô nàng "gồ ghề, góc cạnh, răng cưa", giờ đây, họ được chăm chút còn ghê gớm hơn là dàn nhân vật nam, thậm chí một số NSX còn chịu chơi, sử dụng hẳn công nghệ bắt chuyển động để tăng thêm độ chân thực.

“Sexy hóa” nhân vật nữ trong game sẽ dẫn tới căn bệnh tự kỷ đối với phái yếu? - Ảnh 1.

Cửu Kiếm 3D - "bom tấn" từng được Tencent phát hành tại thị trường Trung Quốc là một trong những sản phẩm game mobile có sự đầu tư rất mạnh về nền đồ họa, đặc biệt trong tạo hình của dàn nhân vật nữ

Nghe qua thì tưởng là hay ho nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều tranh cãi về việc "sexy hóa" các nhân vật nữ trong thế giới game sẽ khiến nảy sinh ra căn bệnh khó chữa đối với người chơi là nữ. Theo đó, họ cho rằng, khi liên tục nhìn ngắm những nàng mỹ nhân quá… đẹp, quá hoàn hảo và không còn gì để chê bai này, nhóm game thủ nữ sẽ có xu hướng bị "tự ti" về bản thân mình.

“Sexy hóa” nhân vật nữ trong game sẽ dẫn tới căn bệnh tự kỷ đối với phái yếu? - Ảnh 2.

Từng có nhiều tranh cãi cho rằng càng "sexy hóa" các nhân vật nữ trong game, phái yếu sẽ càng dễ "tự kỷ"

Hiểu đơn giản, nhiều người sẽ có "ảo tưởng" rằng để là người con gái đẹp, họ sẽ phải đáp ứng những tiêu chí 3 vòng y hệt nhân vật nữ trong game. Điều này nghe chừng khá vô lý nhưng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, đã có rất nhiều "nạn nhân" mắc phải.

Dù trong nước, căn bệnh "tự kỷ" không phải thứ được quan tâm, chú ý nhiều nhưng trên thế giới, tự ti về gương mặt, thân thể, số đo 3 vòng… và đủ những yếu tố khác liên quan tới sắc đẹp là một trong những lý do có thể gây ra "tự kỷ". Về cơ bản, các nhà tranh luận không hề muốn việc chơi game có nhân vật nữ quá gợi cảm sẽ gây ra sự tự ti cho nhóm game thủ nữ!

“Sexy hóa” nhân vật nữ trong game sẽ dẫn tới căn bệnh tự kỷ đối với phái yếu? - Ảnh 3.

Lý do cho việc đó là bởi họ dần bị "tự ti" về hình thể, sắc đẹp của mình khi liên tục chiêm ngưỡng những cô nàng không tì vết như thế này...

Ngoài lề: Nếu bạn đọc chưa biết thì 3Q Chạy Ngay ĐiCửu Kiếm 3D là 2 tựa game mobile mới nhất đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi trong tháng 10 này. Nếu như 3Q Chạy Ngay Đi có gameplay "endless run" độc nhất vô nhị, phù hợp để giải trí khi rảnh rỗi thì Cửu Kiếm 3D đang được kỳ vọng sẽ trở thành MMORPG Top 1 của Quý 4/2019.

Để biết thêm chi tiết về 2 tựa game này, bạn đọc có thể tìm hiểu tại:

3Q Chạy Ngay Đi: https://www.facebook.com/3qchayngaydi/
Cửu Kiếm 3D: https://www.facebook.com/cuukiem3d.vn/

Tuy nhiên, trong năm nay, cuộc tranh luận này đã phần nào có được lời giải đáp khi ông Chris Ferguson (Giáo sư tâm lý học tại trường Stetson) và đồng nghiệp đã thành lập một cuộc nghiên cứu lớn. Theo đó, họ cho 100 người phụ nữ ngồi chơi Tomb Raider với nhân vật chính, nàng Lara Croft mặc đồ "sexy nhất có thể" và ghi nhận lại suy nghĩ, cảm tưởng của từng người. Kết quả cho thấy, không có ý kiến tiêu cực nào về việc bị ảnh hưởng tâm lý bởi nhân vật trong game.

“Sexy hóa” nhân vật nữ trong game sẽ dẫn tới căn bệnh tự kỷ đối với phái yếu? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu từ đội ngũ giáo sư tại trường đại học Stetson, vấn đề này đã có lời giải đáp

Một câu hỏi khác được đặt ra, liệu bộ phim Wonder Woman với vai chính do diễn viên Gal Gadot đảm nhận có khiến nảy sinh vấn đề tương tự? Ông Chris Ferguson cũng nhấn mạnh: "Cũng giống như Tomb Raider hay nhiều tựa game khác, hình tượng của cô nàng Gal Gadot trong vai Wonder Woman, dù rất quyến rũ, một cách mạnh mẽ, nhưng không có ảnh hưởng tiêu cực tới phụ nữ về hình thể của họ. Thay vào đó, bộ phim chỉ truyền tải được thông điệp về sự bình đẳng giới mà thôi".

“Sexy hóa” nhân vật nữ trong game sẽ dẫn tới căn bệnh tự kỷ đối với phái yếu? - Ảnh 6.

Dù là trên phim hay trong game, việc "sexy hóa" cho nhân vật sẽ không ảnh hưởng tới cảm nhận của phái yếu về bản thân

Kết quả này có lẽ vẫn chưa thật sự mang tính khẳng định đối với nhóm ý kiến "sexy hóa là xấu" nhưng ở khía cạnh nào đó, cuộc nghiên cứu cũng chỉ ra một chi tiết rất đáng chú ý. Theo đó, một phần nhỏ những cô gái sau khi chơi game có nhân vật nữ rất gợi cảm, nóng bỏng đã và đang tham gia các cuộc tập luyện, gym, yoga hay nhiều hoạt động khác để có một thân hình đẹp hơn. Có vẻ như, trước khi việc "sexy hóa" này tới được ngưỡng nguy hiểm như người ta vẫn nói, nó đang mang một động lực tốt để vừa khiến người chơi nam "bổ mắt", vừa khiến các chị em có thêm lý do để chăm sóc sắc đẹp của mình đấy chứ.

Nguồn: Tổng hợp